Myanmar tìm kiếm sự giúp đỡ quốc tế khi COVID-19 bùng phát

(CLO) Các nhà chức trách quân đội ở Myanmar đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế để đối phó với đại dịch khi nước này bùng phát một làn sóng lây nhiễm mới, truyền thông nhà nước cho biết hôm thứ Tư (28/7).
Các tình nguyện viên khiêng xác một nạn nhân COVID-19 đến nghĩa trang ở Yangon - Ảnh: AFP / Ye Aung THU

Các tình nguyện viên khiêng xác một nạn nhân COVID-19 đến nghĩa trang ở Yangon - Ảnh: AFP / Ye Aung THU

Bài liên quan

Singapore hỗ trợ Myanmar 200 máy tạo oxy giúp chống dịch COVID-19

Myanmar chìm trong khủng hoảng kép với bất ổn kinh tế và đại dịch COVID-19

Chính quyền quân sự Myanmar hủy kết quả bầu cử năm 2020

Tờ Global New Light của Myanmar đã đưa tin về những nỗ lực đang được thực hiện để làm việc với "ASEAN và các quốc gia thân thiện", nhằm khắc phục tình trạng lây nhiễm gia tăng mạnh mẽ trong cộng đồng. 

Hôm thứ Tư (28/7), Myanmar báo cáo có gần 5.000 ca COVID-19 mới, tăng từ khoảng 50 trường hợp mỗi ngày vào đầu tháng 5, nhưng các nhà phân tích cho rằng con số chính thức có thể cao hơn do tỷ lệ xét nghiệm thấp trong thực tế. 

Cho đến nay, khoảng 1,75 triệu người Myanmar đã được tiêm chủng theo Hội đồng Quản lý Nhà nước - như chính phủ tự xưng - trong tổng dân số 54 triệu người.

Tuần trước, các nhà chức trách quân đội cho biết, một lô vắc xin do Sinopharm tài trợ đã đến từ Trung Quốc, nhưng chúng sẽ được ưu tiên cho những người sống dọc biên giới Trung Quốc-Myanmar.

Myanmar đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi quân đội lên nắm quyền vào tháng Hai, với nhiều bệnh viện không đủ trang bị để đối phó với tình trạng tăng đột biến sau khi nhiều nhân viên y tế nghỉ việc để phản đối cuộc đảo chính.

Các lệnh ở nhà ảnh hưởng đến hàng triệu người vẫn không thể ngăn chặn sự gia tăng số ca nhiễm mới. Các báo cáo cho biết, số ca tử vong tại Myanmar đang tăng nhanh khi những lò hỏa táng hoạt động hết công suất và các tình nguyện viên tích cực làm việc để đưa thi thể của những người chết vì COVID-19 ra khỏi nhà của họ.

Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, chính quyền quân sự tiếp tục thắt chắt các biện pháp chống dịch cũng như tìm kiếm sự giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế trong việc cung cấp vắc xin COVID-19.

Tuy nhiên, thách thức lớn đang xảy ra khi mà nhiều người dân không hợp tác với chính quyền. Nhiều người từ chối nỗ lực tiêm chủng, bởi họ coi đây là một hình thức công nhận chính quyền quân sự.

Người đứng đầu quân đội, tướng Min Aung Hlaing, gần đây đã đưa ra lời kêu gọi công khai để các chuyên gia chăm sóc sức khỏe bất đồng chính kiến ​​quay trở lại làm việc, nói rằng tất cả các nhân viên y tế nên làm việc cùng nhau để giải quyết tình trạng khẩn cấp của đại dịch.

Tuy nhiên, các nhân viên y tế trực thuộc phong trào bất tuân đã từ chối hưởng ứng, kêu gọi quân đội từ bỏ cuộc đảo chính và trả lại quyền lực cho chính phủ dân chủ.

Trong những tuần gần đây, tình trạng thiếu oxy y tế tại các bệnh viện đang rất trầm trọng, với những hình ảnh đáng lo ngại được lan truyền về những người tuyệt vọng tranh giành nguồn cung cấp oxy cho người thân của họ.

Trước cuộc khủng hoảng tại Myanmar, Singapore quyết định hỗ trợ nước này 200 máy tạo oxy để chống đại dịch COVID-19. Trước đó, Singapore cũng đã cung cấp cho Myanmar máy xét nghiệm chẩn đoán, khẩu trang phẫu thuật, thuốc sát trùng tay và các vật tư y tế khác.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: