Đại sứ Pháp trở lại Australia sau vụ khủng hoảng tàu ngầm

Paris đã triệu hồi phái viên của mình vào ngày 17 tháng 9, tức giận trước quyết định của Úc từ bỏ một hợp đồng quốc phòng quan trọng trị giá khoảng 65 tỷ đô la Mỹ.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian nói với quốc hội rằng đại sứ bây giờ sẽ trở lại Canberra với 'hai mục tiêu'.

dai su phap tro lai australia sau vu khung hoang tau ngam hinh 1

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp Thủ tướng Australia Scott Morrison tại Paris vào tháng Sáu. Ảnh: AFP

Ông cho biết đặc phái viên Jean-Pierre Thebault sẽ 'xác định mối quan hệ của chúng tôi với Úc trong tương lai' và 'kiên quyết bảo vệ lợi ích của chúng tôi' khi hai bên đàm phán dàn xếp.

Vì hợp đồng mua 12 tàu ngầm tấn công của Pháp đã được ký kết, hủy bỏ hợp đồng có thể khiến Úc mất hàng trăm triệu đô la.

Sự trở lại theo kế hoạch của đại sứ Pháp đã được chính phủ Úc hoan nghênh.

Bộ trưởng Ngân khố Úc Josh Frydenberg cho biết ông hy vọng các đồng minh hiện có thể 'vượt qua những thất vọng gần đây của chúng ta'.

"Rõ ràng là hai quốc gia, Pháp và Úc, chia sẻ một số lợi ích chung, đặc biệt là trong công việc của chúng ta cùng nhau trong khu vực. Vì vậy, chúng tôi hãy hy vọng chúng ta có thể đưa mối quan hệ đó trở lại đúng hướng", ông Josh Frydenberg nói với kênh truyền hình Channel 9.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phản ứng dữ dội trước thông báo của Úc vào ngày 15/9 rằng nước này đã bí mật sắp xếp một thỏa thuận tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mới với Mỹ và Anh.

Paris đã triệu hồi các đặc phái viên của mình đến cả Úc và Mỹ về cơn giận dữ.

Nhưng ông Macron sau đó đã ra lệnh cho đại sứ tại Washington trở lại chức vụ của mình sau cuộc gọi với Tổng thống Mỹ Joe Biden, giúp xoa dịu căng thẳng.

Tuy nhiên, Pháp đã nói rõ rằng họ không vội vàng hàn gắn quan hệ với Úc, và giữ phái viên của họ tại Canberra ở Paris.

Sự tức giận của Pháp không chỉ xuất phát từ thiệt hại tài chính của thỏa thuận tàu ngầm mà còn do sự tan vỡ của liên minh với Úc mà nước này coi là nền tảng trong chiến lược an ninh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Mai Anh (theo channelnewsasia)

Xem thêm

Vị vua trẻ nhất thế giới qua đời ở tuổi 34

Vị vua trẻ nhất thế giới qua đời ở tuổi 34

(CLO) Vua Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV của Vương quốc Tooro thuộc Uganda, người từng trở thành nhà vua trẻ nhất thế giới ở thời điểm tại vị khi lên ngôi lúc mới 3 tuổi, đã qua đời ở tuổi 34.

Cơ quan di trú Mỹ siết giấy phép thực tập của sinh viên quốc tế

Cơ quan di trú Mỹ siết giấy phép thực tập của sinh viên quốc tế

(CLO) Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đang tăng kiểm soát việc cấp một số loại giấy phép thực tập cho sinh viên quốc tế tại Mỹ, đồng thời cảnh báo các trường đại học có thể mất quyền tiếp nhận sinh viên nước ngoài nếu không tuân thủ quy định.

Ba nhà báo kiện Bộ Chiến tranh Mỹ vì bị sa thải

Ba nhà báo kiện Bộ Chiến tranh Mỹ vì bị sa thải

(CLO) Ba nhà báo của Stars and Stripes, tờ báo dành cho quân nhân Mỹ, đã kiện Bộ Chiến tranh Mỹ, cáo buộc việc họ bị sa thải là một phần trong nỗ lực làm suy yếu tính độc lập của tờ báo.

Cỡ chữ bài viết: