Tuyên bố được đưa ra sau khi người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), Kaja Kallas, phát biểu trong cuộc họp báo hôm 28/5 rằng tất cả các đại sứ quán vẫn ở lại Kiev “ngoại trừ một đại sứ quán”.
Theo bà Kallas, các đại sứ quán châu Âu vẫn hoạt động tại Kiev, trong khi phía Mỹ đã rời đi. Phát biểu này được đưa ra sau khi Nga hôm 25/5 cảnh báo sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Kiev và kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời khỏi thành phố.
Sau đó, Đại sứ quán Mỹ đã đăng tuyên bố trên nền tảng X, khẳng định thông tin về việc sơ tán nhân viên là không đúng sự thật. “Đại sứ quán vẫn mở cửa. Hoạt động của chúng tôi không có thay đổi và những thông tin trái chiều đều không đúng sự thật”, thông báo nêu rõ.
Cơ quan này cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn thường xuyên đánh giá tình hình an ninh tại Ukraine, đồng thời tiếp tục khuyến cáo công dân Mỹ không nên đến nước này.
Bộ Ngoại giao Ukraine cũng bác bỏ các thông tin cho rằng Mỹ đã rút nhân viên khỏi Kiev. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine, Heorhii Tykhyi, nói với báo giới rằng thông tin về việc Đại sứ quán Mỹ rời Kiev là không chính xác.
Trong khi đó, cố vấn Tổng thống Ukraine Dmytro Lytvyn cho rằng phát biểu của bà Kallas có thể liên quan tới việc một số nhân viên Mỹ tạm thời rời Kiev trước đợt tấn công gần đây.
Ông Lytvyn cho biết Ukraine từng nghe thông tin rằng các nhà ngoại giao Mỹ đã tạm thời rời thành phố trước cuộc tấn công diễn ra vào đêm 24/5. Ông cũng cảm ơn tất cả các đại sứ quán vẫn tiếp tục hoạt động tại Kiev.
Những tuyên bố trên xuất hiện sau khi Nga thông báo sẽ tiến hành “các cuộc tấn công có hệ thống” nhằm vào các trung tâm ra quyết định và các cơ sở liên quan đến quốc phòng tại Kiev.
Nga cho biết các cuộc tấn công này nhằm đáp trả cáo buộc Ukraine tấn công một ký túc xá tại thành phố Starobilsk do Nga kiểm soát. Phía Ukraine phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào ký túc xá này.
Nga cũng tuyên bố sẽ nhắm vào các cơ sở liên quan đến việc thiết kế, sản xuất và triển khai máy bay không người lái mà Nga cho rằng Ukraine đang sử dụng với “sự hỗ trợ của NATO”.
Theo Bộ Ngoại giao Nga, sau đó Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và kêu gọi Mỹ sơ tán nhân viên đại sứ quán khỏi Ukraine.