Theo tài liệu được công bố ngày 26/5 bởi Duma Quốc gia Nga (Hạ viện), các biện pháp mới được đưa ra trong bối cảnh Ukraine liên tục gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột toàn diện bùng phát vào tháng 2/2022.
Luật mới cho phép triển khai các hệ thống phòng thủ UAV tại khu vực trụ sở của Ngân hàng Trung ương Nga, ngân hàng lớn nhất nước Nga là Sberbank và Hiệp hội Thu gom Tiền mặt Nga.
Nhân viên làm việc tại các tổ chức này cũng sẽ được phép mang vũ khí để tham gia bảo vệ cơ sở hạ tầng trước các mối đe dọa từ UAV.
Hãng tin RBC dẫn lời ông Anatoly Aksakov, Chủ tịch Ủy ban Thị trường Tài chính của Duma Quốc gia Nga, cho biết các tổ chức tài chính sẽ tự chi trả toàn bộ chi phí liên quan đến việc triển khai và vận hành các hệ thống phòng thủ chống UAV.
Trong thời gian qua, Ukraine thường xuyên sử dụng UAV tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Nhiều cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, lĩnh vực đóng vai trò quan trọng đối với nguồn thu của Moscow.
Kiev cho rằng việc tập kích các cơ sở này là một phần trong nỗ lực làm suy giảm nguồn lực tài chính của Nga nhằm gây sức ép để chấm dứt cuộc chiến.
Các cuộc tấn công bằng UAV đã trở thành một trong những thách thức an ninh nổi bật đối với Nga trong những năm gần đây, buộc chính quyền và các doanh nghiệp phải tăng cường đầu tư cho các biện pháp phòng thủ.
Cũng trong ngày 26/5, ông Alexander Shokhin, lãnh đạo hiệp hội doanh nghiệp lớn nhất nước Nga, đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng các công ty đã sẵn sàng tài trợ để mua sắm các loại vũ khí hạng nặng và hệ thống điện tử hiện đại nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng trước các mối đe dọa từ trên không.
Động thái này cho thấy mối lo ngại ngày càng gia tăng trong giới doanh nghiệp Nga về nguy cơ các cuộc tập kích bằng UAV gây gián đoạn hoạt động kinh tế và làm hư hại các cơ sở trọng yếu trên toàn quốc.