Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine yêu cầu sơ tán nhân viên

Chủ nhật, 23/01/2022 10:07 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine đã yêu cầu Bộ Ngoại giao nước này cho phép tất cả nhân viên không cần thiết và gia đình của họ sơ tán. Khi được hỏi về vấn đề này, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói họ "không có gì để thông báo".

Một nguồn tin thân cận với chính phủ Ukraine nói với CNN rằng Mỹ đã thông báo cho Ukraine rằng họ "có khả năng sẽ bắt đầu sơ tán sớm nhất là vào tuần tới" gia đình của các nhà ngoại giao từ đại sứ quán ở Kiev.

Nguồn tin cũng cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bàn chuyện với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken về vấn đề này và nói rằng nếu Mỹ thực hiện một bước đi mạnh mẽ như vậy, thì đó sẽ là một "phản ứng thái quá".

dai su quan my tai ukraine yeu cau so tan nhan vien hinh 1

Đại sứ quán Mỹ tại Kiev đang được bảo vệ nghiêm ngặt

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết bộ này sẽ không bình luận về các cuộc thảo luận riêng tư, nói thêm rằng các quyết định về nhân viên ở nước ngoài dựa trên một tiêu chí duy nhất: sự an toàn và an ninh của người Mỹ.

Yêu cầu của Đại sứ quán Mỹ có liên quan tới thông tin về việc Mỹ đang lên kế hoạch dự phòng sơ tán người Mỹ khỏi Ukraine trước đó, do Nga tiếp tục đổ quân ồ ạt gần biên giới và làm dấy lên lo ngại về một cuộc tấn công. Đánh giá tình báo mới nhất của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết rằng Nga hiện đã triển khai hơn 127.000 quân trong khu vực.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã đưa ra lời cảnh báo du lịch ở mức cao nhất khi yêu cầu người Mỹ không đến Ukraine và lưu ý rằng Nga đang có kế hoạch hành động quân sự chống lại nước này.

Các quan chức Mỹ vẫn chưa biết kế hoạch của Tổng thống Nga Vladimir Putin là gì, liệu ông ấy có quyết định tấn công hay không. Nhưng một số quan chức tình báo Mỹ nói rằng có bằng chứng cho thấy Nga đang có kế hoạch tấn công và phế truất chính phủ hiện tại của Ukraine.

Huy Hoàng (theo CNN)

Bình Luận

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h