Trước đó, Facebook cũng được cho là sẽ cho phép các bài đăng liên quan đến việc đe dọa chống lại Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko ở một số quốc gia, bao gồm Nga, Ukraine và Ba Lan.
Một logo của Meta, tập đoàn sở hữu mạng xã hội Facebook. Ảnh: RT
Đại sứ quán Nga cho biết trong một tuyên bố rằng "chính sách hung hăng... của Meta dẫn đến việc kích động lòng thù hận và thù địch đối với người Nga là thái quá".
Các nhà ngoại giao Nga mô tả hành động của Meta là "bằng chứng về cuộc chiến thông tin không có luật lệ", đồng thời nói thêm rằng "các tập đoàn truyền thông đã trở thành binh lính của bộ máy tuyên truyền của phương Tây".
"Chúng tôi yêu cầu các nhà chức trách Mỹ dừng các hoạt động cực đoan của Meta và thực hiện các biện pháp để đưa thủ phạm ra trước công lý", các nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.
Điều này xảy ra sau khi người phát ngôn của Meta, Andy Stone tuyên bố rằng tập đoàn này đã "tạm thời cho phép các hình thức thể hiện chính trị vốn thường vi phạm" các quy tắc của mạng xã hội Facebook trước đây, như những phát ngôn bạo lực.
Hãng tin Reuters trước đó đã trích dẫn một email nội bộ của Meta nói rằng ngoài việc bật đèn xanh cho các bài phát biểu căm thù ở một số quốc gia, Meta cũng sẽ cho phép các bài đăng gây nguy hiểm cho Tổng thống Nga Vladimir Putin hoặc Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.
Cũng theo Reuters, những lời kêu gọi bạo lực đối với binh lính Nga sẽ được công ty cho phép, nhưng không phải chống lại các tù nhân chiến tranh, đồng thời cho biết thêm rằng Meta cũng sẽ cho phép ca ngợi Tiểu đoàn Azov của Ukraine, điều thường bị cấm trước đây.
Năm 2016, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) chính thức cáo buộc các thành viên Tiểu đoàn Azov theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, mang tư tưởng tân phát xít.
Thay đổi tạm thời của Meta đối với chính sách về lời nói căm thù được cho là áp dụng tại Latvia, Litva, Estonia, Ba Lan, Slovakia, Hungary, Romania, Nga và Ukraine, cũng như Armenia và Azerbaijan.
Huy Hoàng (theo Sputnik, Reuters)