Nga chặn Facebook, một loạt hãng tin lớn phải dừng hoạt động vì nguy cơ bị truy tố

(CLO) Cơ quan giám sát truyền thông đại chúng của Nga, Roskomnadzor, hôm thứ Sáu (4/3) cho biết rằng họ đã chặn các mạng xã hội như Facebook, cũng như khiến các hãng tin lớn như BBC, CNN, DW và Bloomberg phải ngừng hoạt động trên lãnh thổ nước này.

"Vào ngày 4 tháng 3 năm 2022, chúng tôi đã quyết định chặn quyền truy cập vào mạng Facebook trên lãnh thổ của Nga", Roskomnadzor tuyên bố trong một thông cáo báo chí trên trang web của mình.

nga chan facebook mot loat hang tin lon phai dung hoat dong vi nguy co bi truy to hinh 1

Ảnh minh họa: Internet

Theo phía Nga, 26 trường hợp phân biệt đối xử các nguồn thông tin và truyền thông của Nga đã Facebook được thực hiện kể từ tháng 10 năm 2020. Trong những ngày gần đây, Nga cũng cáo buộc mạng xã hội này đã chặn quyền truy cập vào các tài khoản của kênh truyền hình Zvezda, RIA Novosti, Sputnik, hãng thông tấn Russia Today... Cơ quan giám sát của Nga từng yêu cầu Facebook dỡ bỏ các hạn chế nói trên, nhưng không được chấp thuận, bởi vậy đã đưa ra quyết định nói trên.

Trong khi đó, nhiều nguồn tin Nga cho biết, một mạng xã hội lớn khác là Twitter cũng sẽ ngừng hoạt động ở Nga, một phần do tác động từ việc Nga vừa ban hành đạo luật hình sự hóa việc đưa tin “sai lệch”’ về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Đây cũng là lý do một loạt các hãng tin lớn trên thế giới tại Nga cũng phải ngừng hoạt động, như BBC, DW, CNN và Bloomberg, bởi có thể bị truy tố hình sự tại Nga trước các thông tin mà họ đưa ra.

Đạo luật thông tin mới của Nga đã được thông qua bởi cả hạ viện và thượng viện trong quốc hội, áp dụng mức án tù lên đến 15 năm đối với những người phát tán thông tin giả.

Các nhà chức trách Nga đã nhiều lần chỉ trích các báo cáo về tổn thất của quân đội Nga hoặc cái chết của dân thường ở Ukraine là tin "giả". Các phương tiện truyền thông nhà nước Nga cũng gọi cuộc tấn công vào Ukraine là một “hoạt động quân sự đặc biệt”, không phải “chiến tranh”.

Vyacheslav Volodin, phát ngôn viên của hạ viện Nga, cho biết biện pháp này "sẽ buộc những kẻ nói dối và đưa ra những tuyên bố làm mất uy tín lực lượng vũ trang của chúng ta phải chịu hình phạt rất nghiêm khắc. Tôi muốn mọi người hiểu và xã hội hiểu rằng chúng tôi làm điều này để bảo vệ binh lính và sĩ quan của chúng ta, cũng như bảo vệ sự thật".

Đạo luật này có các bản án lên đến 3 năm tù hoặc phạt tiền vì phát tán những gì nhà chức trách cho là sai sự thật về quân đội, đặc biệt hình phạt tối đa có thể lên 15 năm tù đối với các trường hợp dẫn đến “hậu quả nghiêm trọng”.

Huy Hoàng

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: