Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 2022

(CLO) Ngày 11/6/2022, Hội nghị An ninh châu Á 2022, hay còn gọi là Đối thoại Shangri-La lần thứ 19, đã bắt đầu ngày họp chính thức đầu tiên. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã dẫn đầu Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam tham dự các phiên thảo luận.

Tại phiên toàn thể thứ 4 về hiện đại hoá quân đội và các thực lực quốc phòng mới, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang đã có bài phát biểu quan trọng với chủ đề: “Tăng cường khả năng quốc phòng bảo vệ Tổ quốc”.

dai tuong phan van giang phat bieu tai doi thoai shangri la 2022 hinh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang phát biểu tại Hội nghị An ninh châu Á 2022 vào ngày 11/6. Ảnh: TTXVN

dai tuong phan van giang phat bieu tai doi thoai shangri la 2022 hinh 2

Bộ trưởng Phan Văn Giang gặp song phương Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen vào ngày 10/6. Ảnh: QĐND

dai tuong phan van giang phat bieu tai doi thoai shangri la 2022 hinh 3

Bộ trưởng Phan Văn Giang gặp song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vào ngày 10/6. Ảnh: Reuters

Mở đầu bài phát biểu, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết: “Chúng ta đã và đang chứng kiến một thế giới, với nhiều diễn biến, biến động khó lường. Trong khi các vấn đề an ninh phi truyền thống ngày càng xảy ra nhiều hơn, hậu quả nặng nề hơn, đòi hỏi cộng đồng quốc tế cần chung tay góp sức để ứng phó thì các vấn đề an ninh truyền thống còn nhiều phức tạp, có nguy cơ xảy ra ở một số nơi, một số khu vực”.

Về quan điểm của Việt Nam đối với tình hình an ninh khu vực và trên thế giới, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh rằng: "Nền quốc phòng mang tính chất hòa bình và tự vệ. Tăng cường tiềm lực quốc phòng để bảo vệ Tổ quốc. Việt Nam chủ trương tăng cường khả năng quốc phòng bằng nội lực và điều kiện, khả năng của mình, không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống lại nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế”.

Trong phần cuối của bài phát biểu, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định rằng hòa bình, hợp tác và phát triển là lợi ích, nguyện vọng chính đáng, mong ước tương lai chung của các quốc gia, dân tộc. "Tôi chắc chắn rằng, ai trong chúng ta cũng luôn mong chờ một thế giới không tiếng bom, đạn; mong gương mặt vui cười trên mỗi trẻ thơ, mong tất cả mọi người trên thế giới cùng chung sống trong hạnh phúc và hòa bình", Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam tuyên bố.

Trước bài phát biểu, vào ngày 10/6, Đại tướng Phan Văn Giang đã có một số cuộc hội đàm song phương với các đại biểu từ các quốc gia khác. Tại cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Singapore Ng Eng Hen, Bộ trưởng Phan Văn Giang chúc mừng Bộ Quốc phòng Singapore đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tổ chức Đối thoại Shangri La theo hình thức trực tiếp, sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng đã có cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vào ngày 10/6. Trong cuộc hội đàm này, hai Bộ trưởng đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng Việt Nam và Mỹ thời gian qua đã đạt được kết quả tích cực trên một số lĩnh vực: Khắc phục hậu quả chiến tranh, đối thoại-tham vấn; trao đổi đoàn, an ninh biển, đào tạo, tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc...

Hoàng Hải

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: