Đắk Lắk: Bắt giữ một phụ nữ có hành vi cho vay lãi cao

(CLO) Ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Ea H’leo (tỉnh Đắk Lắk) vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Phan Thị Hồng O. để điều tra về hành vi cho vay lãi cao trong giao dịch dân sự.

Cụ thể, nhờ công tác nghiệp vụ và tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an huyện Ea H’leo đã phát hiện Phan Thị Hồng O. (sinh năm 1980, trú thôn 4, xã Dliê Yang, huyện Ea H’leo tỉnh Đắk Lắk) đang hoạt động “tín dụng đen” tại địa bàn xã Dliê Yang.

dak lak bat giu mot phu nu co hanh vi cho vay lai cao hinh 1

Đối tượng Phan Thị Hồng O. bị Cơ quan Công đọc lệnh tạm giữ hình sự (Ảnh: CACC).

Tại cơ quan điều tra, O. khai nhận, từ tháng 1/2023 đến nay đã cho 2 người vay tiền, gồm: N.T.C (sinh năm 1967, trú tổ dân phố 10, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo) và L.T.H (sinh năm 1978, trú thôn Tri C3, xã Dliê Yang) với lãi suất từ 133,33% đến 252%/năm. Trong thời gian này, O. đã thu tổng số tiền lãi trên 95 triệu đồng, trong đó thu lời bất chính gần 78 triệu đồng.

Vụ việc đang được Công an huyện Ea H'leo tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Từ vụ việc này, người dân cũng cần tỉnh táo, cẩn trọng khi vay tiền, không nên vay nợ với mức lãi suất quá cao để tránh những hệ lụy về sau.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: