Vụ giá đỗ ngâm chất cấm tại Đắk Lắk: Cho tạm dừng hoạt động 6 cơ sở

Thông tin được một lãnh đạo UBND TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã cho các phòng chuyên môn kiểm tra 6 cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn có liên quan đến việc sử dụng chất cấm trong sản xuất giá đỗ.

vu gia do ngam chat cam tai dak lak cho tam dung hoat dong 6 co so hinh 1

Công an Đắk Lắk kiểm tra và lấy mẫu phục vụ cho công tác điều tra (Ảnh: CACC).

Tiếp đó, UBND TP. Buôn Ma Thuột đã cho tạm dừng hoạt động của 6 cơ sở nói trên cho đến khi có thông báo mới, do đang trong thời gian công an điều tra vụ việc.

Đồng thời, UBND TP. Buôn Ma Thuột đã giao cho các xã, phường chịu trách nhiệm giám sát, theo dõi việc triển khai, chấp hành của các cơ sở này.

Qua nắm nguồn tin từ mạng xã hội, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhóm “Hội giá đỗ miền Nam” và “Hội làm giá đỗ” có những dấu hiệu vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trước đó, lực lượng công an đã bất ngờ kiểm tra 6 cơ sở sản xuất giá đỗ tại TP. Buôn Ma Thuột (2 cơ sở của ông Lâm Văn Đ.; 2 cơ sở của ông Vũ Duy T.; 1 cơ sở của ông Nguyễn Văn Q.; 1 cơ sở của ông Nguyễn Văn H.) 

Phát hiện trong quá trình sản xuất giá đỗ, ngoài việc sử dụng các nguyên liệu như hạt đỗ xanh, vôi cục, nước giếng thì các đối tượng còn sử dụng thêm "nước kẹo” không màu để tăng trọng lượng và có hình thức đẹp cho giá đỗ.

Sau khi giám định, “nước kẹo’ mà chủ các cơ sở dùng để làm phụ gia trong sản xuất giá đỗ là hoạt chất 6-Benzylaminopurine, không thuộc danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm và danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.

Quá trình kiểm tra, cơ quan công an cũng phát hiện, thu giữ hơn 20.300 kg giá đỗ ngâm hoạt chất 6-Benzylaminopurine. 

Các đối tượng khai nhận, trong năm 2024, nhóm này đã bán ra thị trường khoảng 2.900 tấn giá đỗ có ngâm hóa chất, trung bình mỗi ngày khoảng từ 8 đến 10 tấn. Riêng có 1 cơ sở sản xuất còn ký hợp đồng cung ứng giá đỗ cho cửa hàng Bách Hóa Xanh trên địa bàn từ 350 đến 400 kg/ngày.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can là Lâm Văn Đ.; Vũ Duy T.; Nguyễn Văn Q.; Nguyễn Văn H. về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. 

vu gia do ngam chat cam tai dak lak cho tam dung hoat dong 6 co so hinh 2

Sản phẩm của cơ sở ông Lâm Văn Đạo được bán tại Bách hóa xanh

Trước đó, vào ngày 31/12/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường về vụ việc sản xuất giá đỗ ngâm chất cấm.

Báo cáo nêu rõ, sau khi có thông tin về quyết định khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can của 6 cơ sở dùng hoạt chất "6- Benzylaminopurine" để ngâm ủ giá đỗ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp để tổ chức làm việc tại các cơ sở làm giá đỗ và hệ thống cửa hàng Bách hóa Xanh.

Theo đó, tại thời điểm đoàn đến làm việc thì 6/6 cơ sở nêu trên vẫn đang hoạt động bình thường. Đại diện các cơ sở thông tin khai báo, cả 4 chủ cơ sở đều đã bị tạm giam.

Tuy nhiên, cơ quan công an không yêu cầu ngừng hoạt động nên cơ sở vẫn tiếp tục sản xuất và phải ký cam kết không được sử dụng chất cấm.

Vì vậy, khi đến làm việc với các cơ sở thì hoạt động làm giá đỗ đều diễn ra bình thường, với sản lượng ít hơn so với những ngày chưa bị cơ quan công an kiểm tra.

Cụ thể, có cơ sở hiện bán 1,5 tấn/ngày so với trước khi bị công an kiểm tra là 2 tấn/ngày hoặc có cơ sở hiện bán 200-300kg/ngày so với trước khi bị công an kiểm tra là 400-500kg/ngày.

Xem thêm

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: