Đắk Lắk: Bắt giữ xe tải vận chuyển hơn 67.000 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

(CLO) Ngày 11/8, Phòng CSGT Đắk Lắk - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã bàn giao tang vật cho Cục quản lý thị trường tỉnh này để làm rõ vụ vận chuyển trên 67.000 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc.
Lực lượng CSGT bắt giữ vụ vận chuyển khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc. Ảnh: TL

Lực lượng CSGT bắt giữ vụ vận chuyển khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc. Ảnh: TL

Bài liên quan

Đắk Lắk: Ngày 11/8 sẽ có 277 trường hợp F1 hết cách ly tập trung

Đắk Lắk: Phát hiện, bắt giữ liên tiếp các vụ vận chuyển gỗ trái phép

Đắk Lắk: Người nhập cảnh trái phép từ Campuchia 'ồ ạt' vượt biên

Đắk Lắk : Nữ sinh mắc COVID-19 đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Theo đó, khoảng 21h ngày 10/8, trong lúc tuần tra phòng chống dịch COVID-19 trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột, tổ công tác của phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện xe tải mang BKS: 47K-7077 chạy hướng Đắk Lắk đi Đắk Nông có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng kiểm tra. 

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng phát hiện trên xe tải có 27 thùng cát tông, bên trong có chứa 67.450 chiếc khẩu trang y tế. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Võ Duy An (32 tuổi, trú tại xã Cư Huê, huyện Ea Kar)  không xuất trình được giấy tờ chứng minh được nguồn gốc của số khẩu trang y tế trên. 

Tài xế An khai nhận, số lượng khẩu trang trên xe là của một người em nhờ chở qua Đắk Nông.

Hiện, CSGT Đắk Lắk đã lập biên bản vụ việc, đồng thời bàn giao số tang vật không rõ nguồn gốc trên cho Cục quản lý thị trường tỉnh để tiếp tục xử lý. 

Trước đó, ngày 4/8/2020, trên tuyến Quốc lộ 14, thuộc địa bàn phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, Công an thị xã Buôn Hồ phát hiện xe ô tô biển số 47B-020.04 do anh Nguyễn Minh Chiến (sinh năm 1981; hộ khẩu thường trú tại số 68, đường Bùi Huy Bích, phường Tự An, thành Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe vận chuyện 50 thùng khẩu trang y tế (2.500 hộp với 125.000 khẩu trang) được thể hiện trên bao bì nhãn hiệu FUJI MASK; tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ; đồng thời, trên bao bì sản phẩm không thể hiện ngày, tháng, năm sản xuất, hạn sử dụng và số lô sản xuất.

P.V

Xem thêm

Bắc Ninh: Cần sự đồng thuận để “gỡ khó” cho doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động

Bắc Ninh: Cần sự đồng thuận để “gỡ khó” cho doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động

(CLO) Mặc dù đã đảm bảo các quy định của pháp luật từ bước chủ trương đầu tư đến Giấy phép xây dựng, thuê đất, thủ tục pháp lý về môi trường nhưng Công ty TNHH Global Trade Investment vẫn không nhận được sự đồng thuận của một số hộ dân. Để nhà máy sớm đi vào vận hành chính thức, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền sẽ là “liều thuốc” giúp người dân hiểu đúng về quy trình hoạt động của doanh nghiệp.

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: