Đắk Lắk: Người nhập cảnh trái phép từ Campuchia 'ồ ạt' vượt biên

Thứ bảy, 08/08/2020 11:32 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 8/8, Trung tá Nguyễn Thanh Tùng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ea H’leo (Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị vừa phát hiện và thực hiện bàn giao cho cơ quan chức năng đưa đi cách ly hai công dân nhập cảnh trái phép từ Campuchia.

Người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị bắt giữ. Ảnh: TL.

Người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị bắt giữ. Ảnh: TL.

Trước đó, tối 7/8, Tổ tuần tra Đồn Biên phòng Ea H’leo phát hiện 2 công dân là: ông N.V.Đ, trú thôn 19, xã Ea Lê, huyện Ea Súp; và ông T.V.T, trú thôn 22, xã Ea Rốk, huyện Ea Súp, đang có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam qua hệ thống đường mòn ở khu vực biên giới.

Hai người này không có bất cứ loại giấy tờ hợp nào được cơ quan chức năng hai quốc gia cho phép nhập cảnh vào Việt Nam.

Ngay sau đó, lực lượng Biên phòng đã tiến hành thực hiện các biện pháp y tế về phòng, chống dịch Covid-19 đối với hai công dân này. Đồng thời, lập các hồ sơ liên quan, tiến bàn bàn giao cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Ea Súp đưa đi cách ly 14 ngày theo quy định.

Được biết, trong đợt phòng chống dịch tháng 4/2020, Đồn Biên phòng Ea H’leo cũng đã phát hiện và bàn giao một công dân nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam và bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, lực lượng Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân ở khu vực biên giới nâng cao hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch bệnh;

Huy động toàn lực lượng bố trí ứng trực 24/24, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới dài hơn 74 km qua tỉnh Đắk Lắk tiếp giáp với tỉnh Mundulkiri – Vương quốc Campuchia.

Trước đó, ngày 31/7, 41 người gồm 20 người lớn, 21 trẻ em thuộc 7 gia đình người Việt từ Campuchia đi trên 8 xuồng máy vào biên giới An Giang, bị biên phòng ngăn chặn.

Lực lượng chức năng vận động tất cả 41 người quay trở lại Campuchia tiếp tục làm ăn, sinh sống; không quay lại Việt Nam, nhất là trong thời gian Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Mộc Lan

Tin khác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Đời sống
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống
Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống