Đắk Lắk chủ động liên kết, quảng bá du lịch

(CLO) Chuẩn bị cho thị trường du lịch hè 2023, ngành du lịch tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá, liên kết với các đơn vị, đối tác cùng xây dựng các sản phẩm hấp dẫn để chào đón du khách, nhằm phát triển du lịch địa phương.

Vào cuối tháng 5, ngành du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức đón đoàn Famtrip của TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh đến khảo sát sản phẩm, dịch vụ du lịch tại Đắk Lắk. Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Du lịch tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch tại Đắk Lắk, nhằm giới thiệu các tiềm năng, sản phẩm, dịch vụ và liên kết du lịch giữa các tỉnh.

Tại các chương trình, đơn vị kinh doanh du lịch của các tỉnh đã tiến hành khảo sát sản phẩm, dịch vụ du lịch trên địa bàn Đắk Lắk để lên kế hoạch, lên tour mời chào khách đến với Tây Nguyên - Đắk Lắk; doanh nghiệp du lịch tỉnh nhà cũng đã kết nối, hình thành mối liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương.

Thông qua các chương trình xúc tiến, các công ty lữ hành trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có cơ hội hợp tác với nhiều doanh nghiệp, tạo các land tour với những sản phẩm hấp dẫn, thu hút du khách đến Đắk Lắk.

Bên cạnh đó, Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh cũng tích cực tham gia hội chợ trong lĩnh vực du lịch, các chương trình có tỉnh tham gia, lồng ghép quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch Đắk Lắk, thu hút du khách và nhà đầu tư.

dak lak chu dong lien ketquang ba du lich hinh 1

Thác Dray Nur, điểm đến hấp dẫn du khách.

dak lak chu dong lien ketquang ba du lich hinh 2

Du khách trải nghiệm đến Buôn Đôn

dak lak chu dong lien ketquang ba du lich hinh 3

Du khách trải nghiệm cưỡi voi qua suối

Để chuẩn bị điều kiện tốt nhất phục vụ du khách đến Đắk Lắk, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đã yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền kết hợp kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh du lịch; quy định về giá, niêm yết giá, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn, vệ sinh thực phẩm.

Thời điểm này, các địa phương cũng tích cực giới thiệu sản phẩm du lịch hấp dẫn của mình để thu hút khách đến tham quan. Được biết, trong mùa hè năm 2023, Đắk Lắk, phát huy những lợi thế có sẵn như đa dạng văn hóa truyền thống với 49 dân tộc anh em; hệ thống tài nguyên thiên nhiên phong phú với 41 di tích đã được xếp hạng, trong đó thế mạnh là các thắng cảnh hùng vĩ, mang đậm dấu ấn đại ngàn…, các đơn vị đã xây dựng những sản phẩm du lịch chất lượng, độc đáo mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị, nhất là đối với dòng du lịch sinh thái, nông nghiệp, mạo hiểm.

Chị Hoàng Thị Thanh đến từ Hạ Long cho biết: “Mùa hè nào tôi cũng cho gia đình đến Đắk Lắk để trải nghiệm hái quả tại vườn và nhiều trải nghiệm thú vị khác. Về Đắk Lắk có vô vàn điểm du lịch thú vị khiến gia đình tôi khám phá mãi chưa thể hết. Năm nay, tôi thấy những điểm du lịch ở đây đã đổi khác nhiều so với năm ngoái, rất đẹp và thú vị với những trải nghiệm các điểm du lịch sinh thái và nông nghiệp".

Sản phẩm du lịch Đắk Lắk rất thu hút khách du lịch phía Bắc. Đơn cử như tour xe siêu địa hình kết hợp chèo thuyền vượt thác của Khu du lịch cụm thác Dray Sáp thượng - Dray Nur rất thú vị, không phải nơi nào cũng có được. Thông qua sản phẩm này, du khách được tìm hiểu cuộc sống người dân ven sông, thưởng thức sản vật và được nghe những câu chuyện truyền thuyết hấp dẫn.

Bác Nguyễn Văn Sinh đến từ TP Hồ Chí Minh chia sẻ: “Tôi đã gần 70 tuổi nhưng vẫn thích đi đây đó cùng các con cháu, năm nay gia đình tôi chọn Đắk Lắk là điểm đến cho du lịch hè. Đến đây lần đầu, tôi rất ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của từng điểm du lịch. Các con cháu tôi có cơ hội trải nghiệm nhiều sản phẩm du lịch ở đây. Ai cũng rất thích như đi xe địa hình, chèo thuyền vượt thác và nhất là trải nghiệm làm nông nghiệp, chèo lên cây hái quả, nói chung là rất thú vị”.

Hầu hết các đơn vị kinh doanh ngành du lịch đều nhận định, sau đại dịch, người dân đã thay đổi nhu cầu cũng như cách thức đi du lịch, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến ngành du lịch. Hiểu được điều đó, tại chương trình Famtrip xúc tiến kích cầu du lịch vừa qua, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch đã ngồi lại với nhau để tìm ra những giải pháp đưa du lịch ngày càng phát triển, có sự đột phá, đáp ứng được thay đổi của khách hàng. Trong đó có việc cam kết thực hiện hàng loạt các chính sách kích cầu du lịch cùng những biện pháp đảm bảo yếu tố an toàn cho du khách.

Không những vậy, các doanh nghiệp cũng khẳng định sẽ cùng nhau tạo điều kiện cho đối tác trong việc hỗ trợ, giải quyết những phát sinh ngoài dự kiến như thanh toán chậm, đổi sản phẩm. Hiện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk là đầu mối kết nối các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tham gia các hội chợ du lịch quốc tế, ngày hội du lịch; tổ chức thực hiện các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Đắk Lắk tại các địa phương trong nước, để mùa hè năm nay Đắk Lắk thật sự là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Bài và ảnh: Thanh Hoài

Xem thêm

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

(CLO) Ba điểm đến nổi tiếng của Việt Nam gồm phố cổ Hội An (Đà Nẵng), Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Địa đạo Củ Chi vừa được nền tảng du lịch Tripadvisor vinh danh trong danh sách những điểm tham quan hàng đầu châu Á thuộc giải thưởng Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026.

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

(CLO) Ngày 12/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND đặc khu Phú Quý tổ chức lễ phát động chương trình “Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”, nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng và xây dựng Phú Quý trở thành điểm đến xanh, sạch, thân thiện và hấp dẫn.

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

(CLO) Sở hữu kho tàng di sản lịch sử, văn hóa tâm linh và thiên nhiên đặc sắc, Quảng Trị đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành động lực phát triển thực sự, cần một chiến lược dài hơi, đồng bộ và khác biệt. 

Nhiều du khách tìm đến Sông Thạch Hãn không chỉ để tham quan mà còn để tri ân, cảm nhận chiều sâu lịch sử và giá trị của hòa bình hôm nay

Kỳ 2: Kết nối di sản, đánh thức sức mạnh du lịch Quảng Trị

(CLO) Từ những dòng sông ghi dấu chiến tranh, những nghĩa trang liệt sĩ linh thiêng đến đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, Quảng Trị đang sở hữu một “mỏ vàng” di sản hiếm có. Thế nhưng, tiềm năng chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi được đánh thức bằng tư duy liên kết, sản phẩm khác biệt và sự tham gia của cộng đồng địa phương. Vấn đề đặt ra hôm nay không còn là Quảng Trị có gì để làm du lịch, mà là làm thế nào để biến những giá trị ấy thành sức mạnh phát triển bền vững.

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

(CLO) Trong khuôn khổ hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN (ASEAN City Leaders Conference - ACLC) năm 2026, chiều 7/6, tại Phố Sách Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Không gian trưng bày, triển lãm, giới thiệu ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật truyền thống nhằm quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô tới các đại biểu quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: