Đắk Lắk dừng tiếp nhận đơn xác nhận người dân ra, vào tỉnh

Thứ ba, 19/10/2021 15:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sở GTVT Đắk Lắk đã dừng việc tiếp nhận, xác nhận đơn của người dân xin ra, vào địa bàn tỉnh theo ủy quyền của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Sự kiện: COVID-19

Ngày 19/10, một lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk cho biết, Sở này đã dừng việc tiếp nhận, xác nhận đơn của người dân xin ra, vào địa bàn tỉnh.

dak lak dung tiep nhan don xac nhan nguoi dan ra vao tinh hinh 1

Một chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Theo vị lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk, do người dân lo ngại khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh bị chặn vì không có đủ giấy tờ nên UBND tỉnh Đắk Lắk mới ủy quyền cho Sở GTVT cấp giấy cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu ra, vào tỉnh trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

“Người dân không nên hiểu là ra, vào tỉnh bắt buộc phải xin giấy xác nhận mới được đi. Việc xác nhận này không phải là quy định và không bắt buộc, chỉ là tạo điều kiện cho người dân qua chốt ở một số địa bàn người ta yêu cầu giấy”, vị lãnh đạo Sở GTVT Đắk Lắk nói.

Trước đó, ngày 15/10, UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản ủy quyền giải quyết đề xuất của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu ra vào tỉnh Đắk Lắk trong thời gian phòng chống dịch Covid-19.

Theo văn bản này, thời gian qua, UBND tỉnh Đắk Lắk nhận và giải quyết nhiều văn bản của cá nhân, tổ chức liên quan đến việc công dân từ Đắk Lắk đến các tỉnh, thành phố và ngược lại bằng phương tiện cá nhân. Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết đi lại của công dân giữa các tỉnh, thành phố kịp thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, UBND tỉnh Đắk Lắk ủy quyền cho Giám đốc Sở GTVT giải quyết đề xuất của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu ra, vào tỉnh thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Như vậy, Giám đốc Sở GTVT Đắk Lắk là cơ quan tiếp nhận và giải quyết đơn đề nghị của người dân về việc ra vào địa bàn, theo ủy quyền của UBND tỉnh.

Việc phải đến Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk để xác nhận giấy ra, vào tỉnh khiến nhiều người dân phàn nàn quá phức tạp, mất nhiều thời gian; thậm chí có người phải đi cả trăm cây số, chờ đợi cả ngày.

Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng, Chính phủ không có quy định về đơn xin ra, vào địa bàn tỉnh nhưng tỉnh Đắk Lắk lại có quy định này, gây khó khăn, phiền hà cho người dân.

Thế Vũ

Bình Luận

Tin khác

Dự báo thời tiết 20/4/2024: Nắng nóng trải dài từ Bắc đến Nam

Dự báo thời tiết 20/4/2024: Nắng nóng trải dài từ Bắc đến Nam

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 20/4/2024, Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ, Tây Nguyên nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C.

Đời sống
Khách hàng nhận trái đắng khi mua hàng trên Shopee

Khách hàng nhận trái đắng khi mua hàng trên Shopee

(CLO) Ngày nay, mua sắm trực tuyến (online) đang là xu thế được rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Song, bên cạnh những tiện ích trong mua sắm, việc mua hàng trên mạng cũng tiềm ẩn nguy cơ cao mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Đời sống
Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

(CLO) Cho biết năng lượng tái tạo và du lịch được quy hoạch là 2 trong những mũi nhọn kinh tế, Ninh Thuận sẽ hiện thực hóa quy hoạch để trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước.

Đời sống
Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

(CLO) Chiều 19/4, thông tin từ UBND xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 thiếu niên mất tích.

Đời sống
Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống