Đắk Nông: Triệt xóa điểm mại dâm trá hình dưới hình thức kinh doanh dịch vụ Massage

(CLO) Các nữ nhân viên làm việc tại cơ sở Massage được nuôi ăn ở tại cơ sở và phục vụ cho khách có nhu cầu và được hưởng tiền bồi dưỡng của khách. Nếu khách có nhu cầu thì các nữ nhân viên kích dục hoặc bán dâm cho khách ngay tại phòng massage với giá từ 300 đến 800 ngàn đồng/1 lần.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, ngày 14/9/2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Triệu Văn Hải (SN 1994 ), trú tại xã Đắk D’rông, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông và Trần Phi Thạch (SN 1991), trú tại phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để điều tra, làm rõ về hành vi chứa chấp mại dâm.

Trước đó, ngày 12/9/2020, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt quả tang 03 cặp nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại 3 phòng thuộc cơ sở Massage Hoàng Đế thuộc Tổ dân phố 1, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, thu giữ tang vật lả 3.400.000đ, 50 bao cao su các loại cùng một số đồ vật, tài liệu liên quan.

Bước đầu xác định, cơ sở Massage Hoàng Đế do Trần Phi Thạch làm chủ lợi dụng dịch vụ xông hơi, massage để hoạt động mại dâm. Triệu Văn Hải là người được giao quản lý, điều hành mọi hoạt động của cơ sở xông hơi, massage.

Các nữ nhân viên làm việc tại cơ sở Massage Hoàng Đế được nuôi ăn ở tại cơ sở và phục vụ cho khách có nhu cầu tẩm quất, massage, hưởng tiền bồi dưỡng của khách. Nếu khách có nhu cầu thì các nữ nhân viên kích dục hoặc bán dâm cho khách ngay tại phòng massage với giá từ 300 đến 800 ngàn đồng/1 lần.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, mở rộng.

P.V

Xem thêm

Bắc Ninh: Cần sự đồng thuận để “gỡ khó” cho doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động

Bắc Ninh: Cần sự đồng thuận để “gỡ khó” cho doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động

(CLO) Mặc dù đã đảm bảo các quy định của pháp luật từ bước chủ trương đầu tư đến Giấy phép xây dựng, thuê đất, thủ tục pháp lý về môi trường nhưng Công ty TNHH Global Trade Investment vẫn không nhận được sự đồng thuận của một số hộ dân. Để nhà máy sớm đi vào vận hành chính thức, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền sẽ là “liều thuốc” giúp người dân hiểu đúng về quy trình hoạt động của doanh nghiệp.

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: