Đàm phán biên giới Trung-Ấn không có tiến triển, lo ngại gia tăng căng thẳng

(CLO) Các cuộc đàm phán quân sự trên tuyến biên giới Ấn Độ - Trung Quốc đạt được rất ít tiến triển và quân đội Ấn Độ phải chuẩn bị cho "chặng đường dài", theo các nguồn tin quân sự và ngoại giao ở New Delhi.
Đàm phán biên giới Ấn - Trung không có nhiều tiến triển kể từ sau vụ xung đột khiến 20 binh lính Ấn Độ thiệt mạng ngày 15/6 - Ảnh: IndiaTimes

Đàm phán biên giới Ấn - Trung không có nhiều tiến triển kể từ sau vụ xung đột khiến 20 binh lính Ấn Độ thiệt mạng ngày 15/6 - Ảnh: IndiaTimes

Đánh giá được đưa ra sau khi các chỉ huy của cả hai bên tổ chức các cuộc đàm phán vào thứ Bảy - vòng thứ năm của họ kể từ một cuộc đụng độ chết người vào tháng 6 tại Thung lũng Galwan trên dãy Himalaya khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

Các cuộc hội đàm diễn ra tại Daulat Beg Oldi, ở Đồng bằng Depsang nằm bên phía Đường kiểm soát thực tế (LAC) thuộc Trung Quốc, với trọng tâm là nỗ lực đàm phán nhằm giảm leo thang.

Thiếu tướng Abhijit Bapat dẫn đầu phái đoàn Ấn Độ nhưng Trung Quốc không tiết lộ đại diện.

Khu vực này nằm trong lãnh thổ mà Ấn Độ tuyên bố chủ quyền là một phần của Ladakh và Trung Quốc coi là một phần của riêng mình. Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã xảy ra xung đột trong ba tuần ở Ladakh vào năm 2013, trước khi cả hai bên đều rút quân.

Khu vực này là một trong số các địa điểm dọc theo vài trăm km biên giới tranh chấp, với quân đội đóng tại các điểm nóng như Hồ Pangong và Thung lũng Galwan.

Một nguồn tin quân sự Ấn Độ cho biết, binh lính Trung Quốc có mặt "ngay trong đường yêu sách của Ấn Độ và làm gián đoạn hoạt động tuần tra thường lệ của chúng tôi ở những khu vực này".

“Điều này đã trở thành một vấn đề đáng lo ngại vì Đồng bằng Depsang rất chiến lược đối với chúng tôi”, nguồn tin cho biết.

Một nhà ngoại giao có trụ sở tại New Delhi cho biết, các binh sĩ Trung Quốc khó có thể sớm rời khu vực này.

Ông cho biết đã có sự đồng thuận giữa các quan chức ngoại giao và quân sự Ấn Độ rằng, quân đội Ấn Độ phải chuẩn bị cho "chặng đường dài", đặc biệt là với mùa đông khắc nghiệt ở Himalaya bắt đầu vào tháng 9.

Mùa đông sắp đến trên dãy Himalaya mà vẫn chưa có giải pháp nào cho tranh chấp biên giới Trung Quốc-Ấn Độ - Ảnh: AFP

Mùa đông sắp đến trên dãy Himalaya mà vẫn chưa có giải pháp nào cho tranh chấp biên giới Trung Quốc-Ấn Độ - Ảnh: AFP

Pravin Sawhney, một quan chức quân đội đã nghỉ hưu và là nhà phân tích quốc phòng, cho biết quân đội Ấn Độ có rất ít lựa chọn ngoài việc chờ đợi một giải pháp.

“Về mặt quân sự, điều duy nhất mà Ấn Độ có thể làm là ngăn chặn Trung Quốc xâm nhập sâu hơn”, Sawhney nói và nói thêm rằng điều này sẽ không dễ dàng.

“LAC là một biên giới rất dài và đây sẽ không phải là một giải pháp hoàn hảo. Chúng tôi sẽ phải ở đây cả mùa đông. Ấn Độ có rất ít sự lựa chọn”, Sawhney, người sáng lập kiêm biên tập viên tạp chí an ninh quốc gia Force, cho biết.

Nhưng Wang Dehua, một chuyên gia về Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Thành phố Thượng Hải, cho biết mùa đông khắc nghiệt đang kéo dài có thể là chất xúc tác cho tiến trình đàm phán.

“Không cần thiết phải lôi mọi thứ ra cho đến mùa đông. Trung Quốc chắc chắn không muốn chiến đấu với Ấn Độ và Ấn Độ cũng không sẵn sàng chiến đấu”, Wang nói.

“Cách tốt nhất là đạt được thỏa thuận càng sớm càng tốt. Ấn Độ cực kỳ khó khăn để duy trì hàng trăm nghìn quân ở vùng núi cao trong suốt mùa đông”.

“Vòng đàm phán này đã cho tôi một số động viên, và vẫn còn hy vọng cho vòng tiếp theo”, Wang cho biết.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: