Đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran bước đầu đạt kết quả khả quan

(CLO) Cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và Mỹ do Oman làm trung gian đã có một khởi đầu khả quan vào ngày 6/2.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết tiến trình này có thể giúp xoa dịu những lo ngại về việc thất bại trong việc đạt được thỏa thuận có thể đẩy Trung Đông đến gần hơn với chiến tranh.

Sau cuộc thảo luận tại thủ đô Muscat, Oman với sự tham gia của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump là Jared Kushner, ông Araqchi nhấn mạnh rằng: “Bất kỳ cuộc đối thoại nào cũng đòi hỏi phải kiềm chế các mối đe dọa và áp lực. Tehran chỉ thảo luận về vấn đề hạt nhân của mình... Chúng tôi không thảo luận về bất kỳ vấn đề nào khác với Mỹ”.

Dù cả hai bên đều thể hiện sự sẵn sàng hồi sinh các nỗ lực ngoại giao, Washington vẫn muốn mở rộng nội dung đàm phán sang các vấn đề như tên lửa đạn đạo của Iran và sự hỗ trợ cho các nhóm vũ trang trong khu vực. Tuy nhiên, phía Iran kiên quyết bảo vệ quyền làm giàu uranium và từ chối đưa kho tên lửa khổng lồ của mình lên bàn cân nhắc.

172698000.jpg
Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi được một quan chức Oman chào đón khi đến Muscat, Oman, ngày 6 tháng 2 năm 2026. Ảnh: Bộ Ngoại giao Iran

Trong một diễn biến đáng chú ý, một nguồn tin ngoại giao cho biết Tehran đã thể hiện sự cởi mở trong việc thảo luận về “mức độ và độ tinh khiết” của việc làm giàu uranium hoặc các thỏa thuận thay thế khác. Để đổi lấy những nhượng bộ này, Iran yêu cầu Mỹ phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt một cách hiệu quả và ngay lập tức, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng và dầu mỏ, đồng thời rút các khí tài quân sự của Mỹ ra xa khu vực Iran.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump tỏ ra lạc quan nhưng không kém phần quyết liệt khi nhận định vào tối ngày 6/2: “Tôi nghĩ Iran có vẻ như họ đang rất muốn đạt được một thỏa thuận”. Khi được hỏi về thời gian chờ đợi để đạt được thỏa thuận, ông cho rằng: “Chà, bạn phải vào vị trí đã. Chúng ta có nhiều thời gian”.

Tuy nhiên, Washington vẫn coi việc làm giàu uranium bên trong lãnh thổ Iran là một "lằn ranh đỏ" vì lo ngại đây là con đường dẫn đến chế tạo bom hạt nhân, dù Tehran luôn phủ nhận ý định vũ khí hóa hạt nhân.

Song song với các nỗ lực ngoại giao, Mỹ vẫn không ngừng gia tăng sức ép kinh tế và quân sự lên quốc gia Hồi giáo này. Ngay trong ngày 6/2, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp áp thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ bất kỳ quốc gia nào mua hàng của Iran, dù trực tiếp hay gián tiếp. Mỹ cũng công bố lệnh trừng phạt đối với 15 thực thể và 14 tàu thuộc “hạm đội bóng tối” liên quan đến việc buôn bán dầu mỏ của Iran.

Các cường quốc thế giới và các quốc gia trong khu vực đang lo ngại rằng nếu đàm phán đổ vỡ, một cuộc xung đột trực tiếp giữa Mỹ và Iran sẽ bùng nổ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ vùng sản xuất dầu mỏ chiến lược này. Dự kiến, đội ngũ của Tổng thống Trump sẽ tiếp tục gặp gỡ đại diện Iran vào đầu tuần tới để tìm kiếm một khung hiểu biết chung.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: