Cuộc gặp gỡ quan trọng này diễn ra tại Istanbul với sự tham gia của Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi nhằm nỗ lực hồi sinh con đường ngoại giao cho tranh chấp hạt nhân kéo dài, đồng thời xua tan nỗi lo ngại về một cuộc chiến tranh khu vực mới.
Đại diện từ các quốc gia như Ả Rập Xê Út, Ai Cập, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cũng sẽ tham dự các cuộc họp song phương và đa phương để thúc đẩy hạ nhiệt căng thẳng.
Căng thẳng hiện đang ở mức rất cao khi Mỹ gia tăng hiện diện quân sự gần Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra những cảnh báo mạnh mẽ khi các tàu chiến lớn của Mỹ đang tiến về phía Iran.
Khi được hỏi về triển vọng của một thỏa thuận, ông Trump phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng: "Chúng tôi đang có những con tàu hướng về phía Iran ngay lúc này, những con tàu lớn - lớn nhất và tốt nhất - và chúng tôi có các cuộc đàm phán đang diễn ra với Iran, chúng tôi sẽ xem tất cả sẽ diễn ra như thế nào... nếu chúng ta có thể giải quyết được điều gì đó, điều đó sẽ thật tuyệt vời và nếu chúng ta không thể, có lẽ những điều tồi tệ sẽ xảy ra".
Bên cạnh áp lực quân sự, Mỹ cũng đưa ra ba điều kiện tiên quyết để nối lại đàm phán bao gồm: chấm dứt hoàn toàn việc làm giàu uranium, hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo và dừng hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.
Trong khi đó, các hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy Iran đang tiến hành sửa chữa tại các cơ sở hạt nhân ở Isfahan và Natanz vốn từng bị hư hại sau các cuộc không kích vào tháng 6 năm ngoái.
Dù Iran từng bác bỏ các yêu cầu của Mỹ vì cho rằng đó là sự xâm phạm chủ quyền, nhưng các quan chức nước này thừa nhận chương trình tên lửa đạn đạo là trở ngại lớn hơn so với vấn đề làm giàu uranium.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nhấn mạnh rằng thời gian là yếu tố cốt lõi đối với Iran vì nước này muốn các lệnh trừng phạt bất công được dỡ bỏ sớm hơn. Một quan chức Iran cho biết ngoại giao đang được tiến hành và để các cuộc đàm phán được nối lại, Iran cho rằng không nên có các điều kiện tiên quyết.
Vị quan chức Iran nhấn mạnh rằng giờ đây quả bóng đang nằm trong sân của ông Trump để quyết định hướng đi tiếp theo của mối quan hệ này.
Phía Iran cũng thể hiện sự linh hoạt nhất định khi sẵn sàng bàn giao 400 kg uranium đã làm giàu ở mức độ cao và chấp nhận mức làm giàu bằng không như một giải pháp. Đổi lại, Tehran yêu cầu Mỹ phải rút các khí tài quân sự ra xa khu vực và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế.