Đàm phán hòa bình Ukraine: Ông Trump sẽ dùng 300 tỷ USD của Nga làm con 'bài tẩy'?

(CLO) Theo đánh giá của hãng tin Reuters, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ sử dụng khoản tiền 300 tỷ USD của Nga bị đóng băng ở phương Tây để gây sức ép trong các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine tới đây.

Như đã biết, ông Trump đã nhiều lần khẳng định sẽ nhanh chóng kết thúc cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, một phần là vì ông không muốn nước Mỹ phải tiếp tục chi tiền để bảo vệ đất nước này. 

dam phan hoa binh ukraine ong trump se dung 300 ty usd cua nga lam con bai tay hinh 1

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Ảnh: Rod Lamkey

Và theo đánh giá của Reuters, ông sẽ sử dụng khoản 300 tỷ USD dự trữ ngoại hối của Nga mà phương Tây đã đóng băng từ khi cuộc chiến bắt đầu như con "bài tẩy" trong các cuộc đàm phán sắp tới.

Theo đó, đây sẽ là điểm tựa quan trọng nhất để ông Trump giúp Mỹ và cả Ukraine đều không yếu thế khi đàm phán. Cụ thể, ông Trump có thể gây sức ép buộc Nga phải nhượng bộ, nếu không sẽ tuyên bố rằng sẽ tiếp tục sử dụng số tiền này để tăng cường tài trợ cho Ukraine kéo dài cuộc chiến - điều mà chắc chắn Nga không muốn, đồng thời đảm bảo cho Mỹ không phải tiêu tốn tài chính.

Có thể thấy, với 300 tỷ USD, đặc biệt nếu sử dụng bền vững (như việc phương Tây vốn đã làm là lấy số tiền lãi hàng năm để viện trợ cho Ukraine), chính quyền Kiev có thể sẽ còn kéo dài cuộc chiến thêm nhiều năm, qua đó khiến Nga sẽ gặp khó khăn.

Còn với Mỹ, chẳng những không phải chi thêm ngân sách để viện trợ cho Ukraine, chiến lược này còn giúp họ có thêm nhiều lợi ích, do Washington vốn dĩ đang là nhà cung cấp vũ khí và khí tài quân sự chính cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Nói cách khác, phần lớn khoản chi tiêu này sẽ đi vào túi các nhà sản xuất Mỹ, do châu Âu vẫn chậm trong việc phát triển ngành công nghiệp quốc phòng.

Nếu thực hiện kế sách này, ông Trump tới đây sẽ không ngừng tuyên bố nói rằng phương Tây sẵn sàng đổ thêm rất nhiều viện trợ tài chính và quân sự để Ukraine có thể giữ vững tiền tuyến. Ông cũng sẽ tuyên bố mạnh mẽ để gây sức ép rằng Nga sẽ nhanh chóng cạn kiệt quân lực và tài chính, do đó, việc đồng ý một thỏa thuận ngay bây giờ sẽ có lợi hơn cho Moscow.

Với khoản tiền 300 tỷ USD, không chỉ ông Trump mà cả Tổng thống Nga Vladimir Putin đều dễ dàng có thể nhận ra rằng Ukraine đủ khả năng duy trì cuộc chiến lâu dài, khiến một thỏa thuận hòa bình trở nên khả thi hơn.

Bởi vậy, theo các chuyên gia, đây gần như là cách mà ông Trump sẽ chấm dứt xung đột trong vòng 24 giờ như ông tuyên bố trước đây. Đây cũng là cơ hội để chứng minh lời hứa của ông về cách tiếp cận "hòa bình thông qua sức mạnh" đối với cuộc chiến Ukraine.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: