Cựu Thủ tướng Đức Merkel nói gì về Ukraine, Putin và Trump trong cuốn hồi ký mới?

(CLO) Những trích đoạn từ cuốn hồi ký sắp xuất bản của cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel đề cập đến mọi thứ, từ cuộc xung đột ở Ukraine cho đến Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Bà Angela Merkel là thủ tướng tại vị lâu nhất của nước Đức thống nhất, nổi tiếng với sự lãnh đạo điềm tĩnh và thực dụng. Ngày 21/11, tuần báo Die Zeit của Đức đã xuất bản những đoạn trích từ cuốn sách rất được mong đợi của bà, Freedom: Memoirs 1954 - 2021.

cuu thu tuong duc merkel noi gi ve ukraine putin va trump trong cuon hoi ky moi hinh 1

Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: dpa

Can ngăn Ukraine gia nhập NATO

Một đoạn trích từ hồi ký của cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel cho thấy bà đã cố gắng như thế nào để làm chậm nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine vào năm 2008.

Đoạn trích mô tả Hội nghị Thượng đỉnh NATO năm 2008 tại Bucharest, nơi các nỗ lực gia nhập liên minh của Ukraine và Georgia nằm trong chương trình nghị sự.

Trong cuốn sách, bà Merkel bày tỏ mối quan ngại của mình về quan hệ giữa Ukraine với Nga, mặc dù Tổng thống Ukraine lúc bấy giờ là ông Viktor Yushchenko đã tìm kiếm mối quan hệ gần gũi hơn với châu Âu. Bà cũng tuyên bố rằng vào thời điểm đó, chỉ có một số ít người Ukraine ủng hộ việc gia nhập NATO.

Bà Merkel đã phải đối mặt với sự chỉ trích từ người dân Ukraine vì quá thờ ơ trong cách tiếp cận đối với đất nước họ. Tuy nhiên, bà viết rằng việc cho phép Ukraine nộp đơn xin gia nhập là một tín hiệu rõ ràng gửi cho Tổng thống Nga Vladimir Putin biết "kế hoạch" của phương Tây.

Về hai ông Putin và Trump

Trong một đoạn trích về cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị An ninh Munich năm 2007, bà Merkel cho biết ông Putin đã tự giới thiệu mình là "người luôn cảnh giác, không dễ coi thường và luôn sẵn sàng đáp trả".

Bà xác nhận câu chuyện nổi tiếng rằng ông Putin đã mang theo chú chó Labrador to lớn của mình đến cuộc họp riêng với bà. Mọi người đều biết rằng bà Merkel mắc chứng sợ chó do một sự cố trong quá khứ, nhưng ông Putin phủ nhận đó là hành động đe dọa.

Bà Merkel cũng cho biết ông Putin thường xuyên đến muộn để mọi người phải chờ đợi, nhưng điều đó không làm cho Nga kém quan trọng hơn trên trường thế giới. Bà tiếp tục mô tả ông là người luôn bận tâm đến Mỹ.

Bà Merkel cũng làm sáng tỏ cuộc gặp đầu tiên gây tranh cãi của bà với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào năm 2017. Khi đó, mạng xã hội lan truyền sự việc bà Merkel đề nghị ông Trump bắt tay để chụp ảnh, nhưng ông đã phớt lờ bà.

Bà viết rằng ông dường như không hiểu yêu cầu của bà, và sau đó liên tục hỏi bà về việc lớn lên dưới thời kỳ Cộng sản ở Đông Đức. "Ông ấy bị cuốn hút bởi nền tảng Đông Đức của tôi và mối quan hệ của tôi với ông Putin. Rõ ràng là ông ấy rất bị cuốn hút bởi Tổng thống Nga", bà Merkel nói.

Bà khẳng định rằng ông Trump đã chỉ trích bà sau cuộc gặp đầu tiên. "Ông ấy tuyên bố rằng tôi đã hủy hoại nước Đức bằng cách tiếp nhận quá nhiều người tị nạn vào năm 2015 và 2016, cáo buộc chúng tôi chi quá ít cho quốc phòng và chỉ trích chúng tôi vì các hoạt động thương mại không công bằng", bà nói.

Ngọc Ánh (theo DW)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: