Đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân với Iran đã hoàn thành 90%

(CLO) Công việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran đã hoàn thành hơn 90%, nhưng 10% còn lại bao gồm một số vấn đề nhạy cảm, đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế tại Vienna, Mikhail Ulyanov cho biết.
Ảnh: GI

Ảnh: GI

Bài liên quan

Iran bắt đầu quá trình sản xuất kim loại uranium làm giàu

Quân đội Mỹ bị tấn công ở Syria sau vụ không kích lực lượng dân quân thân Iran

Tổng thống Biden ra lệnh tấn công nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn

Iran từ chối cung cấp cho IAEA hình ảnh về các cơ sở hạt nhân

"Những ước tính như thế này luôn mang tính chủ quan, nhưng theo tôi thấy, hơn 90% công việc đã được hoàn thành. Còn lại tương đối ít việc phải làm. Nhưng 10% còn lại có những vấn đề nhạy cảm về mặt chính trị, có thể gây ra sự chậm trễ", ông Ulyanov nói với tờ Kommersant của Nga.

Mỹ lập luận rằng luật pháp của họ không cho phép họ cung cấp bất kỳ bảo đảm nào, nhà ngoại giao giải thích.

"Về lý thuyết, tôi đã nói điều đó nhiều lần tại các cuộc họp của ủy ban liên hợp, trên thực tế, có một sự đảm bảo. Nếu một bên bắt đầu cư xử sai, bên kia có thể trả đũa ngay lập tức", ông Ulyanov nói.

"Chúng tôi muốn hy vọng rằng người Mỹ có thể học hỏi từ những sai lầm của họ. Là những người phản đối thỏa thuận hạt nhân, đặc biệt là ở Mỹ, đã có ba năm để thấy chính sách gây áp lực tối đa mang lại kết quả trái ngược với những gì mong đợi", ông cho hay.

Ông Ulyanov cho biết thêm, các biện pháp trừng phạt chính của Mỹ có thể được dỡ bỏ khỏi Iran sớm nhất là vào tháng 8, nếu có một thỏa thuận khôi phục thỏa thuận hạt nhân.

"Nếu chúng tôi đồng ý khôi phục thỏa thuận hạt nhân, các lệnh trừng phạt chính của Mỹ có thể được dỡ bỏ sớm nhất là vào tháng 8. Iran sẽ có thể giao dịch dầu mỏ. Do đó, kho bạc của nước này sẽ bắt đầu nhận được các khoản bổ sung lớn", ông Ulyanov nói với tờ Kommersant của Nga.

Theo nhà ngoại giao Nga, Iran có thể sử dụng các khoản tiền này để trả lại cho Nga các chi phí phát sinh đối với nhà máy hạt nhân Bushehr.

Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế tại Vienna cho biết kế hoạch sản xuất uranium kim loại của Iran là kết quả trực tiếp từ sức ép của Mỹ.

"Iran đã bắt đầu làm giàu uranium lên 60%. Và bây giờ họ sắp bắt đầu sản xuất uranium kim loại được làm giàu lên 20%. Tôi không nghĩ bất kỳ ai ở Mỹ hài lòng về điều đó, nhưng đó là hệ quả trực tiếp của chính sách áp lực tối đa", ông lưu ý.

Đồng thời, Iran có thể đã đi quá xa, nhà ngoại giao cho biết.

"Bây giờ, có lẽ có cơ sở để lo ngại. Iran dường như đang đi quá xa", ông Ulyanov nói thêm. Nhà ngoại giao cho biết thỏa thuận được khôi phục càng sớm, điều này càng có thể sớm được khắc phục.

Ngày 10/6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố rằng Washington đã dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với 3 cựu quan chức chính phủ Iran và 2 công ty năng lượng địa phương. Điều này diễn ra khi các thành viên của JCPOA tham gia vào các cuộc đàm phán tại Vienna nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran mà Mỹ đã từ bỏ vào năm 2018.

JCPOA được ký kết vào năm 2015 bởi Iran, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga, Vương quốc Anh, Mỹ và Liên minh châu Âu, quy định việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Tehran để đổi lấy việc nước này thu nhỏ chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, vào năm 2018, chính quyền ông Trump đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận và áp dụng lại các biện pháp trừng phạt đối với Iran. Tehran đáp trả bằng cách từ bỏ dần các cam kết của chính mình.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: