Đàm phán Nga-Ukraine vòng 2: Hai bên đồng ý thiết lập hành lang nhân đạo

(CLO) Vòng đàm phán thứ hai nhằm ngăn chặn xung đột giữa Nga và Ukraine đã kết thúc vào cuối ngày thứ Năm (3/3). Hai bên không đạt được thỏa thuận về việc ngừng bắn hoặc chấm dứt hoạt động đặc biệt của Nga, nhưng đã đạt được tiến bộ trong các vấn đề nhân đạo.

Người đứng đầu phái đoàn Nga, Vladimir Medinsky, cho biết Nga và Ukraine đã đàm phán về một định dạng hành lang nhân đạo cho việc di cư của dân thường Ukraine khỏi các thành phố. Họ cũng thảo luận về triển vọng ngừng bắn tạm thời đối với các khu vực xung quanh các hành lang nhân đạo.

dam phan nga ukraine vong 2 hai ben dong y thiet lap hanh lang nhan dao hinh 1

Nga và Ukraine đã đạt được những kết quả nhất định trong cuộc đàm phán thứ hai. Ảnh: Sputnik

Hàng nghìn người được cho là đã chết hoặc bị thương trong cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, tạo ra 1 triệu người tị nạn, ảnh hưởng đến nền kinh tế Nga và lo ngại về xung đột rộng lớn hơn ở phương Tây trong nhiều thập kỷ.

Medinsky nói: “Chúng tôi đã cố gắng tìm được sự hiểu biết lẫn nhau về một số vấn đề được nêu ra trong cuộc đàm phán, nhưng vấn đề chính đã được giải quyết hôm nay là giải cứu thường dân, những người đã rơi vào vùng xảy ra đụng độ quân sự”.

Một thành viên khác của phái đoàn Nga tham gia đàm phán, Leonid Slutsky, nói rằng hai bên đã đạt được sự hiểu biết về vấn đề này, nhưng quân đội các nước vẫn chưa xác định chi tiết. Ông nói thêm rằng quân đội Nga sẽ sớm xem xét việc thiết lập các hành lang nhân đạo.

Văn phòng Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết, LHQ cũng sẽ thảo luận về các cơ chế điều phối viện trợ nhân đạo cho Ukraine.

Đại diện của Ukraine trong cuộc đàm phán với Nga, Mikhail Podolyak, xác nhận rằng các bên đã đạt được sự hiểu biết về vấn đề thiết lập các hành lang nhân đạo. Ông cho biết chúng sẽ được sử dụng để sơ tán dân thường, vận chuyển thuốc men và thực phẩm đến những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi giao tranh.

"Vòng đàm phán thứ hai đã kết thúc. Thật không may, kết quả mà Ukraine cần vẫn chưa đạt được. Tuy nhiên, hai bên đã thống nhất được giải pháp cho việc tổ chức các hành lang nhân đạo", Podolyak cho biết trên Twitter.

Hai phái đoàn đàm phán của Nga và Ukraine cũng đã đồng ý gặp nhau để đàm phán vòng thứ ba trong tương lai gần. Cụ thể, hãng thông tấn nhà nước Belarus Belta dẫn lời cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết các nhà đàm phán sẽ gặp lại nhau vào tuần tới.

Nga đã phát động một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2, với lý do cần phải phi quân sự hóa Ukraine và loại bỏ các vũ khí nguy hiểm khỏi lãnh thổ của nước này đang đe dọa Nga.

Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bắt đầu hoạt động sau khi Ukraine không giải quyết được xung đột Donbas một cách hòa bình, theo các thỏa thuận Minsk. Ông Putin còn nói rằng mối đe dọa từ Ukraine khiến Nga buộc phải quay trở lại trạng thái hạt nhân.

Hoàng Anh

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: