Đàm phán thất bại, Mỹ tuyên bố phong tỏa và chặn bắt tàu thuyền ở eo biển Hormuz

(CLO) Tổng thống Donald Trump hôm 12/4 cho biết Hải quân Mỹ sẽ ngay lập tức bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz, sau khi các cuộc đàm phán với Iran thất bại.

Ông Trump cũng tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ sẽ chặn bắt mọi tàu thuyền trên vùng biển quốc tế đã trả phí cho Iran, và bắt đầu phá hủy các quả thủy lôi mà ông cho rằng người Iran đã thả xuống eo biển, một điểm nghẽn quan trọng đối với khoảng 20% ​​nguồn cung năng lượng toàn cầu mà Iran đã phong tỏa.

"Kể từ bây giờ, Hải quân Hoa Kỳ, lực lượng hải quân tinh nhuệ nhất thế giới, sẽ bắt đầu quá trình phong tỏa bất kỳ và tất cả các tàu thuyền cố gắng đi vào hoặc rời khỏi eo biển Hormuz", ông nói.

"Tôi cũng đã chỉ thị Hải quân của chúng ta tìm kiếm và chặn bắt mọi tàu thuyền trong vùng biển quốc tế đã trả phí cho Iran. Không ai trả phí bất hợp pháp sẽ được an toàn trên biển cả", ông Trump nói thêm.

"Bất kỳ người Iran nào bắn vào chúng tôi, hoặc vào các tàu thuyền hòa bình, sẽ BỊ ĐÁNH BẠI XUỐNG ĐỊA NGỤC!", Tổng thống Mỹ nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Trước đó, mỗi bên đều đổ lỗi cho bên kia về sự thất bại của các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt sáu tuần giao tranh đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, gây chấn động nền kinh tế toàn cầu và đẩy giá dầu tăng vọt.

Phó Tổng thống JD Vance, người đứng đầu phái đoàn Mỹ trong các cuộc đàm phán hôm 11/4, cho biết trước đó: "Tin xấu là chúng ta chưa đạt được thỏa thuận, và tôi nghĩ đó là tin xấu đối với Iran nhiều hơn là tin xấu đối với Hoa Kỳ". Ông cho biết Iran đã chọn không chấp nhận các điều khoản của Mỹ, bao gồm cả việc không chế tạo vũ khí hạt nhân.

"Tôi có thể đi sâu vào chi tiết và nói về nhiều điều đã đạt được, nhưng chỉ có một điều quan trọng là Iran không muốn từ bỏ tham vọng hạt nhân của mình!", ông Trump nói sau đó.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf, người dẫn đầu phái đoàn của nước này cùng với Ngoại trưởng Abbas Araqchi, đã đổ lỗi cho Mỹ vì không giành được sự tin tưởng của Tehran mặc dù nhóm của ông đã đưa ra "những sáng kiến ​​hướng tới tương lai".

Ông Qalibaf phát biểu trên kênh X: "Mỹ đã hiểu logic và nguyên tắc của Iran, và đã đến lúc họ phải quyết định xem liệu họ có thể giành được lòng tin của chúng tôi hay không".

Hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết những yêu cầu "quá đáng" của Mỹ đã cản trở việc đạt được thỏa thuận. Các phương tiện truyền thông khác của Iran cho biết hai bên đã đạt được thỏa thuận về một số vấn đề, nhưng eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân của Iran là những điểm bất đồng chính.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: