Đắm thuyền ở 'Tam giác vàng' khiến ít nhất 20 người mất tích

(CLO) Ít nhất 20 người mất tích sau vụ đắm thuyền trên sông Mekong ở khu vực "Tam giác vàng" giữa Lào, Myanmar và Thái Lan vào thứ Tư (4/9).

Ông Manop Senakul - Cảnh sát trưởng tỉnh Chiang Rai, phía bắc Thái Lan, cho biết vụ việc xảy ra vào đêm muộn thứ Hai khi có “dòng chảy mạnh” trên con sông chia cắt ba quốc gia Lào - Thái Lan - Myanmar.

dam thuyen o tam giac vang khien it nhat 20 nguoi mat tich hinh 1

Một khúc sông Mekong chảy qua tỉnh Luang Prabang (Lào). Ảnh: CNA

"Ít nhất 20 người vẫn mất tích", ông Senakul nói và cho biết thêm rằng 16 công dân Myanmar khác đã được giải cứu.

Truyền thông Myanmar đưa tin chiếc thuyền đang chở người từ Lào đến Myanmar thì gặp sự cố do động cơ bị hỏng. Đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội cho thấy người dân ở bờ sông phía Lào đang kéo những người khác ra khỏi dòng nước chảy xiết.

Nyi Rang, phát ngôn viên của Quân đội Nhà nước Wa Thống nhất (UWSA), nói với AFP rằng hầu hết những người mất tích đều đến từ vùng bán tự trị Wa ở miền đông Myanmar.

"Chúng tôi vẫn chưa biết thông tin chi tiết vì đang phối hợp với chính quyền Lào để điều tra vụ việc", ông Rang nói.

Tuy nhiên, vị này không giải thích lý do tại sao những người dân vùng Wa lại di chuyển tới khúc sông gần Khu kinh tế đặc biệt (SEZ) Tam giác vàng ở Lào. Khu vực này có nhiều sòng bạc và khách sạn do người Trung Quốc sở hữu.

UWSA, nhóm phiến quân dân tộc được trang bị tốt nhất trong số khoảng một chục nhóm phiến quân của Myanmar hiện nay, đang quản lý khu vực bán tự trị Wa nằm trên biên giới Myanmar với Trung Quốc. Nơi đây về cơ bản bị cô lập khỏi phần còn lại của Myanmar, được bao quanh bởi các trạm kiểm soát và chịu sự quản lý nội bộ chặt chẽ. 

Vào năm 2016, 73 người - bao gồm nhiều giáo viên và học sinh - đã chết đuối do chiếc thuyền quá tải của họ bị lật trên sông Chindwin ở miền trung Myanmar.

Nguyễn Khánh (theo CNA, AFP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: