Theo dữ liệu điều tra dân số công bố hôm 29/5, dân số Nhật Bản đã giảm hơn 3 triệu người so với năm 2020, tương đương mức giảm 2,5% trong vòng 5 năm.
Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ khi Nhật Bản bắt đầu thực hiện cuộc khảo sát hai lần mỗi thập kỷ cách đây hơn 100 năm, đồng thời cao gấp hơn ba lần mức giảm ghi nhận trong giai đoạn 2015-2020.
Phát biểu với báo giới, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara cho rằng số liệu mới “một lần nữa cho thấy tình trạng suy giảm dân số tại Nhật Bản đang trở nên nghiêm trọng hơn”.
Nhật Bản từ lâu được xem là một trong những quốc gia có tỷ lệ sinh thấp và tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới.
Số liệu chính thức cũng cho thấy số trẻ sơ sinh tại Nhật Bản tiếp tục giảm năm thứ 10 liên tiếp trong năm 2025, với tổng cộng 705.809 trẻ được sinh ra.
Trong nhiều năm qua, chính quyền trung ương và địa phương tại Nhật Bản đã triển khai nhiều biện pháp nhằm khuyến khích người dân kết hôn và sinh con, bao gồm phát triển ứng dụng hẹn hò, tăng trợ cấp nuôi con và mở rộng chế độ nghỉ phép cho cha mẹ.
Tuy vậy, các chính sách này đến nay vẫn chưa mang lại nhiều chuyển biến đáng kể.
Trong bối cảnh dân số tiếp tục suy giảm, vấn đề nhập cư cũng được nhắc đến như một giải pháp tiềm năng nhằm bổ sung lực lượng lao động. Tuy nhiên, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi gần đây lại thể hiện lập trường cứng rắn hơn đối với dòng người nhập cư nước ngoài.