Theo số liệu do Bộ Dân chính Trung Quốc công bố, khoảng 1,697 triệu cặp đôi đã đăng ký kết hôn từ tháng 1 đến tháng 3/2026, giảm so với mức 1,81 triệu cặp trong cùng kỳ năm 2025. Số vụ ly hôn cũng giảm nhẹ, từ 630.000 xuống còn khoảng 622.000 trường hợp.
Đây được xem là dấu hiệu mới nhất cho thấy những khó khăn nhân khẩu học ngày càng nghiêm trọng mà Trung Quốc đang đối mặt.
Dân số Trung Quốc đã giảm năm thứ tư liên tiếp trong năm 2025, trong khi tỷ lệ sinh tiếp tục rơi xuống mức thấp kỷ lục. Nhiều nhà nhân khẩu học cảnh báo xu hướng suy giảm dân số có thể còn kéo dài trong những năm tới.
Tại Trung Quốc, phần lớn các cặp đôi vẫn lựa chọn sinh con sau khi kết hôn, do ảnh hưởng của các chuẩn mực văn hóa cũng như quy định hành chính.
Dữ liệu mới được công bố gần một năm sau khi Trung Quốc ban hành các quy định hôn nhân sửa đổi trong khuôn khổ cải cách nhằm khuyến khích kết hôn.
Kể từ ngày 10/5/2025, các cặp đôi tại Trung Quốc không còn phải xuất trình sổ hộ khẩu và có thể đăng ký kết hôn ở bất kỳ địa phương nào trên cả nước, chấm dứt quy định kéo dài nhiều thập kỷ yêu cầu người dân phải quay về quê quán để hoàn tất thủ tục.
Theo Bộ Dân chính Trung Quốc, trong vòng một năm qua, giới chức đã xử lý hơn 682.000 trường hợp đăng ký kết hôn liên tỉnh theo quy định mới.
Số lượng đăng ký kết hôn tại Trung Quốc trong năm 2025 từng tăng lên 6,763 triệu cặp, tăng 10,76% so với năm trước. Cùng năm, nước này ghi nhận khoảng 2,743 triệu vụ đăng ký ly hôn.
Trước tình trạng tỷ lệ kết hôn và sinh con suy giảm, chính quyền Trung Quốc đã triển khai nhiều biện pháp nhằm khuyến khích người dân lập gia đình và sinh con. Các chính sách này bao gồm trợ cấp cho gia đình, hỗ trợ chăm sóc trẻ em và nỗ lực cắt giảm chi phí y tế liên quan đến sinh đẻ.