Đảng Cộng hòa gây quỹ 60 triệu đô la giúp ông Trump đấu pháp lý

(CLO) Đảng Cộng hòa đang tìm kiếm ít nhất 60 triệu đô la để tài trợ cho những thách thức pháp lý do ông Donald Trump đưa ra đối với kết quả bầu cử tổng thống Hoa Kỳ.
Một người cầm tấm biển ủng hộ Trump. Ảnh: Reuters.

Một người cầm tấm biển ủng hộ Trump. Ảnh: Reuters.

Chiến dịch tranh cử của Trump đã đệ đơn kiện ở một số bang sau cuộc bầu cử hôm thứ Ba, chống lại ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden, sau khi Tổng thống Mỹ cho rằng có gian lận bầu cử.

“Họ muốn 60 triệu đô la”, một nhà tài trợ của Đảng Cộng hòa, người đã nhận được lời kêu gọi từ chiến dịch và Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) cho biết.

Hai nguồn tin đã nói chuyện với Reuters về các yêu cầu xin tiền với điều kiện giấu tên do tính nhạy cảm của vấn đề. Chiến dịch tranh cử của ông Trump và RNC đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.

Kể từ khi cuộc bỏ phiếu kết thúc vào thứ Ba, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đã gửi email và văn bản cáo buộc chơi xấu và tìm kiếm các khoản đóng góp.

Lời kêu gọi tài trợ được đưa ra khi các chiến dịch của ông Trump và Joe Biden chuẩn bị cho một cuộc chiến pháp lý có thể kéo dài.

Cố vấn cấp cao chiến dịch tranh cử của ông Trump, David Bossie, người lãnh đạo nhóm vận động bảo thủ Citizens United, đã được chọn để dẫn đầu các thách thức pháp lý sau bầu cử.

Chiến dịch của ông Trump đã không nhận được 'cái gật đầu' của tòa án ở các bang có tranh chấp sít sao, bao gồm Georgia, nhưng đã giành chiến thắng hợp pháp ở Pennsylvania vào thứ Sáu, khi một tòa án ra lệnh cho các quan chức bầu cử để riêng các lá phiếu tạm thời được bỏ vào Ngày bầu cử bởi những cử tri vắng mặt hoặc gửi qua thư kịp thời.

Joe Biden đã tiến gần hơn đến chiến thắng tiềm năng vào thứ Sáu khi ông dẫn trước Trump ở bang chiến trường Pennsylvania và Georgia ba ngày sau khi các cuộc thăm dò kết thúc.

Tổng thống Trump, người bắt đầu cuộc đua với lợi thế tài chính mạnh mẽ, đã kết thúc chiến dịch tranh cử của mình bằng cách vật lộn để theo kịp Joe Biden.

Ứng viên đảng Dân chủ Biden đã huy động được khoảng 130 triệu đô la trong giai đoạn từ ngày 1-14 tháng 10, gấp ba lần số tiền khoảng 44 triệu đô la mà chiến dịch tranh cử của ông Trump huy động được, theo tiết lộ gần đây nhất của các ứng cử viên với Ủy ban Bầu cử Liên bang.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: