Đảng của cựu Thủ tướng Hasina bị cấm tham gia bầu cử Bangladesh

Quyết định được đưa ra sau khi chính phủ lâm thời, do nhà kinh tế học đạt giải Nobel Muhammad Yunus đứng đầu, cấm mọi hoạt động của Awami League theo Đạo luật Chống Khủng bố vào ngày 10/5/2025.

Chính phủ lâm thời Bangladesh viện dẫn mối đe dọa an ninh quốc gia và cuộc điều tra tội ác chiến tranh liên quan đến cái chết của hàng trăm người biểu tình trong các cuộc đụng độ năm 2024.

Cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina. Ảnh: CC/GODL-India
Cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina. Ảnh: CC/GODL-India

Ông Akhtar Ahmed, thư ký Ủy ban Bầu cử, cho biết: “Với lệnh cấm của Bộ Nội vụ đối với mọi hoạt động của Awami League và các tổ chức liên quan, Ủy ban đã quyết định đình chỉ đăng ký của đảng này”.

Theo luật bầu cử Bangladesh, một đảng chính trị phải được đăng ký để tham gia bầu cử quốc gia. Việc đình chỉ khiến Awami League, đảng cầm quyền trong hơn 20 năm, bị loại khỏi các cuộc bầu cử tương lai trừ khi lệnh cấm được dỡ bỏ.

Ủy ban cũng ban hành chỉ thị cấm đảng và các chi nhánh tổ chức bất kỳ hoạt động chính trị nào, bao gồm xuất bản, xuất hiện trên truyền thông, chiến dịch trực tuyến, diễu hành, hoặc hội nghị, cho đến khi Tòa án Tội phạm Quốc tế hoàn tất quá trình xét xử.

Bangladesh, quốc gia Nam Á với 173 triệu dân, đã trải qua bất ổn chính trị nghiêm trọng kể từ khi bà Hasina bị lật đổ vào tháng 8/2024 sau các cuộc biểu tình do sinh viên khởi xướng.

Các cuộc biểu tình đẫm máu đã buộc bà Hasina phải rời Bangladesh đến Ấn Độ, nhường chỗ cho chính phủ lâm thời của ông Yunus.

Ông Yunus cam kết cải cách và cho biết bầu cử quốc gia có thể bị hoãn đến năm 2026. Trong khi đó, Đảng Quốc gia Bangladesh (BNP) của cựu Thủ tướng Khaleda Zia yêu cầu tổ chức bầu cử sớm để khôi phục chính phủ dân cử. Đảng Công dân Quốc gia (NCP), do sinh viên dẫn dắt và nổi lên từ cuộc biểu tình năm 2024, muốn trì hoãn bầu cử cho đến khi hoàn tất cải cách.

Awami League, được thành lập năm 1949 và từng dẫn dắt cuộc chiến giải phóng Bangladesh năm 1971.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: