Theo kết quả do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, Phạm Bích Phương, học sinh Trường THPT Thanh Miện II (xã Bắc Thanh Miện, TP Hải Phòng), đạt 38,5 điểm ở bốn môn xét tốt nghiệp, gồm: Toán 10 điểm, Ngữ văn 9 điểm, Vật lý 9,5 điểm và Hóa học 10 điểm.
Không chỉ là thành tích xuất sắc của cá nhân, kết quả ấy còn ghi dấu lần đầu tiên Trường THPT Thanh Miện II, một ngôi trường ở vùng quê còn nhiều khó khăn có học sinh đứng đầu cả nước trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Cả trường vỡ òa, riêng nữ thủ khoa vẫn đang đi làm
Chia sẻ với phóng viên, ông Hứa Tiến Nam, Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Miện II cho biết, thầy cô trong trường đều vỡ òa khi biết tin Bích Phương trở thành thủ khoa toàn quốc.
"Phương là học sinh rất ngoan, chăm chỉ, thông minh và luôn nằm trong nhóm xuất sắc nhất của trường. Em học rất nghiêm túc, có tinh thần tự học cao, luôn lễ phép với thầy cô và hòa đồng với bạn bè", thầy Nam nói.
Điều khiến các thầy cô xúc động hơn là ngay thời điểm Bộ công bố điểm thi, nhà trường vẫn chưa thể gọi điện trực tiếp để chúc mừng nữ sinh.
"Chúng tôi gọi nhưng chưa liên lạc được với Phương. Sau khi thi xong em đã đi làm thêm. Có lẽ đúng lúc công bố điểm em vẫn đang trong ca làm nên chưa tiện nghe điện thoại. Nhà trường mới chỉ liên hệ được với gia đình", vị Hiệu trưởng chia sẻ.
Mất cha từ năm lớp 8, sớm trưởng thành để đỡ đần mẹ
Ít ai biết phía sau bảng điểm gần như tuyệt đối ấy là câu chuyện về một cô gái sớm lớn lên trong nghịch cảnh.
Cha mất khi Phương mới học lớp 8, để lại mẹ - một giáo viên THCS - một mình nuôi ba chị em ăn học. Thiếu vắng trụ cột gia đình, nữ sinh sớm hình thành tính tự lập và ý chí vươn lên.
Sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, thay vì dành thời gian nghỉ ngơi như nhiều bạn bè cùng trang lứa, Phương lựa chọn đi làm thêm để san sẻ gánh nặng cùng mẹ.
Có lẽ vì thế, khoảnh khắc cả nước hướng về bảng điểm, cô học trò nhỏ vẫn đang âm thầm làm việc, chưa kịp nhận những cuộc gọi chúc mừng dành cho tân thủ khoa toàn quốc.
Theo Hiệu trưởng Hứa Tiến Nam, thành tích của Bích Phương là kết quả của cả một quá trình nỗ lực bền bỉ.
"Đây là niềm tự hào không chỉ của em và gia đình mà còn của toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. Thành tích này sẽ tiếp thêm niềm tin cho các thế hệ học sinh rằng, dù học ở một ngôi trường vùng quê, các em vẫn hoàn toàn có thể chinh phục những đỉnh cao nếu có quyết tâm, phương pháp học tập đúng đắn và sự đồng hành của gia đình, thầy cô", ông Nam nhấn mạnh.
Sau thành tích cao nhất cả nước, Bích Phương đang cân nhắc giữa hai nguyện vọng là Trường Đại học Sư phạm và Trường Đại học Ngoại thương.