​Đang nhận 50 triệu đồng "chạy án", luật sư tập sự ở Lạng Sơn bị bắt quả tang

(CLO) Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện, bắt quả tang Lê Văn Sơn (33 tuổi, trú tại phường Đông Kinh, là luật sư tập sự) khi đang nhận số tiền 50 triệu đồng để “chạy án”.

Trước đó, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả xảy ra tại Công ty TNHH thương mại & xuất nhập khẩu T.A., trong đó anh V.Q.H. (chồng của chị L.A).

anh-chup-man-hinh-2026-03-27-luc-131020-1774592987822(1).png
Công an làm việc với Lê Văn Sơn - Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn.

Bước đầu xác định, từ tháng 11/2025, thông qua các mối quan hệ xã hội, chị L.A. đã liên hệ với Lê Văn Sơn để nhờ tư vấn pháp lý cho chồng mình là anh V.Q.H..

Trong quá trình làm tư vấn pháp lý Sơn đặt vấn đề với chị L.A. “chạy án” cho anh V.Q.H. Trong các tháng 12/2025 và 1/2026, Sơn đã hai lần nhận tổng số tiền 60 triệu đồng từ chị L.A..

Sau đó, đến ngày 24/3, đối tượng tiếp tục liên hệ với chị L.A. để yêu cầu thêm số tiền 50 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, khi Sơn đang nhận tiền của chị L.A. tại Văn phòng luật sư H.T.Đ&C.S. thì bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt quả tang.

Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: