(CLO) Ông Donald Trump đã cam kết sẽ chấm dứt áp thuế tiền tip, tiền làm thêm giờ, giảm thuế doanh nghiệp, đồng thời tăng thuế quan đối với hàng nhập khẩu nếu được tái đắc cử. Nhưng ông chưa nêu chi tiết kế hoạch, ngoài việc lập luận rằng ông sẽ mở ra một sự bùng nổ kinh tế.
Ông lập luận rằng những ý tưởng của mình sẽ cải thiện tình hình tài chính cá nhân của người dân và nền kinh tế Hoa Kỳ nói chung.
Cuộc tranh luận về luật thuế sẽ là vấn đề lập pháp chủ đạo vào năm tới vì các khoản cắt giảm thuế mà ông Trump đã ký vào năm 2017 sẽ hết hạn. Nếu tái đắc cử, ông có thể thúc đẩy Quốc hội ban hành một số hoặc tất cả các đề xuất của mình, mặc dù điều đó có thể khó khăn nếu đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Hạ viện hoặc Thượng viện.
Theo ước tính của các nhà phân tích, chi phí của các khoản cắt giảm thuế khác nhau dao động từ gần 6.000 tỷ đô la đến 10.000 tỷ đô la trong 10 năm, tùy thuộc vào ý tưởng nào trở thành chính sách và cách chúng được thực hiện.
Không đánh thuế tiền tip, giảm thuế an sinh xã hội
Vào tháng 6/2024, ông Trump đã công bố kế hoạch miễn thuế liên bang đối với tiền tip của người lao động, nói rằng ông có được ý tưởng này từ một nữ phục vụ tại khách sạn Las Vegas của mình.
“Đối với những nhân viên khách sạn và những người nhận tiền tip, các bạn sẽ rất vui, bởi vì khi tôi nhậm chức, chúng tôi sẽ không đánh thuế số tiền này, ông Trump nói.
Thông báo này được đưa ra tại Nevada, một tiểu bang chiến trường quan trọng với sáu phiếu đại cử tri và là nơi tập trung nhiều người lao động nhận tiền tip nhất cả nước.
Nevada có trung bình 25,8 bồi bàn và hàng nghìn nữ phục vụ. Tổng thống Joe Biden đã giành chiến thắng tại tiểu bang này vào năm 2020, nhưng chiến dịch tranh cử của Trump hy vọng sẽ đưa điều này vào thực tế vào mùa thu năm nay.
Trong khi đó, Phó Tổng thống Kamala Harris cũng đã hưởng ứng lời kêu gọi của ông Trump về việc không đánh thuế tiền tip, đưa ra lời cam kết sẽ áp dụng cho những người làm trong ngành dịch vụ và khách sạn tại một cuộc biểu tình ở Nevada của riêng bà hai tháng sau tuyên bố của đối thủ.
Đăng tải trên mạng xã hội vào tháng 7, ông Trump cũng đã cam kết giảm thuế cho người Mỹ lớn tuổi.
Theo Brendan Duke của Trung tâm Tiến bộ Hoa Kỳ, việc mất doanh thu có thể khiến Quỹ An sinh xã hội không thể chi trả toàn bộ các chế độ phúc lợi vào năm 2033, sớm hơn hai năm so với ước tính hiện tại.
Theo Cục An sinh xã hội Hoa Kỳ, người nhận hiện phải trả thuế thu nhập liên bang nếu tổng thu nhập bằng 50% số tiền phúc lợi cộng với bất kỳ khoản thu nhập kiếm được nào khác.
Giảm thuế doanh nghiệp
Kế hoạch của Trump cũng bao gồm các khoản giảm thuế được đề xuất cho các doanh nghiệp. Ông kêu gọi giảm thuế suất thuế doanh nghiệp của Hoa Kỳ từ 21% xuống 15%, nhưng chỉ đối với các công ty sản xuất tại Hoa Kỳ.
"Chúng tôi đặt Hoa Kỳ lên hàng đầu. Chủ nghĩa công nghiệp mới sẽ tạo ra hàng triệu việc làm", vị cựu Tổng thống nói.
Với tư cách là Tổng thống, ông Trump đã ký luật vào năm 2017 cắt giảm thuế doanh nghiệp từ 35% xuống còn 21%.
Trong khi đó, bà Harris cũng tin rằng các tập đoàn lớn và những người siêu giàu nên nộp nhiều thuế hơn. Bà muốn sử dụng số tiền thu được đó để thúc đẩy việc xây dựng 3 triệu ngôi nhà và cung cấp các khoản thuế ưu đãi hơn.
Áp thuế quan cao với hàng nhập khẩu
Để tạo nhiều việc làm và hoạt động sản xuất ở nước ngoài trở lại Hoa Kỳ, ông Trump đã nhiều lần nói rằng ông muốn áp thuế quan cao hơn đối với hàng hóa nhập khẩu và cho biết ý tưởng này sẽ không làm tăng lạm phát.
Ông đã đưa ra ý tưởng áp mức thuế lên tới 20% đối với tất cả hàng nhập khẩu và thậm chí là mức thuế quan cao hơn đối với các sản phẩm của Trung Quốc và các công ty Hoa Kỳ chuyển việc làm tại nhà máy ra nước ngoài.
Trong một bài phát biểu gần đây tại Câu lạc bộ Kinh tế New York, ông đã gợi ý rằng thuế quan có thể được sử dụng để giải quyết những thách thức như chi phí chăm sóc trẻ em tăng cao ở Hoa Kỳ.
Quan điểm này không được lòng nhiều nhà kinh tế vì họ cho rằng thuế quan trực tiếp làm tăng giá mua hàng hóa.
Đặc biệt liên quan đến ngành công nghiệp ô tô Hoa Kỳ, đây là một khái niệm mà ông đã kêu gọi một lần nữa gần đây tại Savannah, Georgia, nơi ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế 100% đối với mọi ô tô nhập khẩu từ Mexico.
Kêu gọi một "chủ nghĩa công nghiệp Mỹ mới", ông Trump gợi ý rằng cách duy nhất để tránh những khoản phí đó là một nhà sản xuất ô tô phải sản xuất ô tô tại Hoa Kỳ.
Bà Harris đã mô tả ý tưởng của ông Trump về thuế quan là một "thuế bán hàng" đối với các hộ gia đình Mỹ có thể khiến một gia đình điển hình phải trả khoảng 4.000 đô la mỗi năm.
(CLO) Ngày 7/10 (theo giờ địa phương), tại thành phố Hamburg, Cộng hoà liên bang Đức, đã diễn ra lễ khai mạc Hội nghị Hamburg về Phát triển bền vững (HSC), với sự tham dự của đông đảo lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực, cùng đại diện các tổ chức phi chính phủ, giới khoa học, tài chính và doanh nghiệp. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị.
(CLO) Trong lúc thi công dự án kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Mọ qua xã Cẩm Duệ (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), đơn vụ phát hiện quả bom nặng khoảng 500kg đã rỉ sét nằm sâu dưới lòng đất.
(CLO) Ngày 8/10, tại Hà Nội, nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã tiếp Đoàn đại biểu Liên hiệp Nhà báo quốc gia Malaysia (NUJ) sang thăm và làm việc.
(CLO) Vào ngày thứ Hai (7/10), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tham gia buổi lễ tưởng niệm những người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Hamas vào Israel.
(CLO) Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) đã lên tiếng về việc khả năng cổ phiếu của doanh nghiệp bị hủy niêm yết theo báo cáo của Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
(CLO) Ngày 7/10, theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Yael Braun - Pivet.
(CLO) Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố sẽ đẩy nhanh tiến trình biến đất nước thành một siêu cường quân sự với vũ khí hạt nhân, và không loại trừ khả năng sử dụng những vũ khí này nếu bị tấn công.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Haiti đã chỉ trích mạnh mẽ chính sách của Cộng hòa Dominica về việc trục xuất hàng chục ngàn người di cư về Haiti, nơi đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi bạo lực băng đảng.
(CLO) Ngoài việc bị khán giả tố quảng cáo hàng kém chất lượng, nam diễn viên, NSƯT Việt Anh còn bị một số người phản ứng khi nam nghệ sĩ đăng bài có nội dung mê tín dị đoan nhằm bán vật phẩm phong thuỷ.
(CLO) Cảnh sát Albania đã bắn hơi cay để giải tán người nhóm biểu tình đối lập, những người đã ném bom xăng vào các cơ quan nhà nước và phá hoại tài sản công cộng trong một cuộc biểu tình chống lại chính quyền của Thủ tướng Edi Rama.
(CLO) Vào thứ Hai, một thẩm phán ở Ecuador đã ra lệnh xét xử 30 người trong một vụ án lớn về tội phạm có tổ chức và buôn bán ma túy, liên quan đến hệ thống tư pháp của nước này.
(CLO) Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) đã lên tiếng về việc khả năng cổ phiếu của doanh nghiệp bị hủy niêm yết theo báo cáo của Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
(CLO) Israel đang cân nhắc các cuộc tấn công vào ngành năng lượng của Iran. Nếu thành hiện thực, điều này sẽ làm rung chuyển thị trường và đe dọa nguồn cung dầu toàn cầu.
(CLO) Giá vàng liên tục đạt mức cao nhất mọi thời đại trong năm nay, nhưng điều này không làm giảm sự háo hức của người tiêu dùng đối với kim loại quý này.
Tối 5/10, Miss Cosmo 2024 chính thức khép lại với danh hiệu cao nhất thuộc về Ketut Permata Juliastrid (Indonesia), Á hậu thuộc về Karnruethai Tassabut (Thái Lan). Nam A Bank - Ngân hàng Xanh chính thức của cuộc thi sẽ đồng hành cùng Top 2 Miss Cosmo 2024 nối dài các hoạt động hướng đến phát triển bền vững, lan tỏa hình ảnh Việt Nam đến với thế giới.
(CLO) Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon, bắt đầu ngày mới với một thói quen khá giản dị nhưng vô cùng hiệu quả, khác biệt so với hình dung của nhiều người về lịch trình bận rộn của các tỷ phú.
Nam A Bank vừa đồng hành cùng sự kiện âm nhạc “Bond Live in Vietnam” lan tỏa âm nhạc thế giới đến Việt Nam cũng như quảng bá hình ảnh con người, văn hóa, thiên nhiên Việt Nam ra thế giới.
(CLO) Giá lương thực toàn cầu tăng mạnh nhất kể từ năm 2022 do khô hạn, cháy rừng tại Brazil và lo ngại nguồn cung từ Ấn Độ, khiến giá đường và các mặt hàng thiết yếu leo thang, gây áp lực lên nhiều nền kinh tế.