Đảng Tiến lên của Thái Lan đứng trước nguy cơ giải thể

(CLO) Đảng Tiến lên (Move Forward - MFP) trong Quốc hội Thái Lan đang đối diện nguy cơ giải thể sau một phán quyết mới đây của Tòa án Hiến pháp nước này.

Nguy cơ giải thể hiện hữu

Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra phán quyết vào tuần trước rằng Đảng Tiến lên phải từ bỏ cam kết sửa đổi luật về phỉ báng hoàng gia. 9 thẩm phán của tòa án cho rằng việc MFP ủng hộ thay đổi Điều 112 trong Bộ luật hình sự của đất nước - còn được gọi là luật khi quân - là vi hiến.

dang tien len cua thai lan dung truoc nguy co giai the hinh 1

Ông Pita Limjaroenrat (áo trắng)

Luật này bảo vệ chế độ quân chủ ở Thái Lan khỏi bị chỉ trích bằng cách áp dụng các hình phạt nghiêm khắc đối với những người bị phát hiện vi phạm, bao gồm mức án lên tới 15 năm tù cho mỗi hành vi phạm tội.

Sau phán quyết của tòa án, MFP cũng phải hứng chịu liên tiếp các khiếu nại yêu cầu giải tán và cấm chung thân đối với hàng chục nhà lập pháp về lập trường của đảng đối với luật gây tranh cãi.

Napon Jatusripitak, nhà nghiên cứu chính trị tại Viện ISEAS-Yusof Ishak, một tổ chức nghiên cứu về Đông Nam Á có trụ sở tại Singapore, cho biết việc giải thể Move Forward là một “khả năng thực sự”. Ông nói: “Có khả năng rất thực tế là MFP sẽ bị giải thể. Các kiến ​​nghị đã được gửi tới Ủy ban bầu cử”.  

Điều 92 Đạo luật Đảng phái chính trị của Thái Lan quy định rằng nếu tòa án phát hiện một đảng chính trị phạm tội tìm cách lật đổ chế độ quân chủ Thái Lan, ủy ban bầu cử có thể thu thập bằng chứng và kiến ​​nghị Tòa án Hiến pháp xem xét giải tán đảng này và cấm các thành viên của đảng này tham gia bầu cử trong 10 năm.

Move Forward sẽ giống trường hợp của Future Forward?

Khả năng giải tán MFP xuất hiện khoảng 9 tháng sau khi đảng này lần đầu tiên tham gia cuộc tổng tuyển cử năm 2023, hứa hẹn không chỉ sẽ thay đổi luật khi quân mà còn cả những cải cách khác tại Thái Lan.

Nhưng Thượng viện Thái Lan đã ngăn chặn đảng này nắm quyền khi từ chối phê chuẩn lãnh đạo đảng khi đó là Pita Limjaroenrat làm thủ tướng Thái Lan.

Các thượng nghị sĩ cho biết họ phản đối Pita vì ông này có ý định tìm cách cải cách chế độ quân chủ. Điều này đã giúp ứng cử viên Srettha Thavisin của Đảng Pheu Thai, đảng đứng thứ hai trong cuộc bầu cử, được bầu làm Thủ tướng Thái Lan.

Nếu đảng Tiến lên bị giải tán thì đây không phải là trường hợp đầu tiên ở Thái Lan. 5 năm trước, Đảng Tương lai mới (Future Forward - FFP) đã kêu gọi cải cách và tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử năm 2019.

Tuy nhiên, lãnh đạo đảng FFP là Thanathorn Juangroongruangkit đã bị loại khỏi tư cách thành viên quốc hội vì cổ phần mà ông sở hữu trong một công ty truyền thông.

Đảng này sau đó đã bị Tòa án Hiến pháp Thái Lan giải tán vì vi phạm luật bầu cử khi nhận một khoản vay bất hợp pháp, và các lãnh đạo đảng sau đó bị cấm hoạt động chính trị trong 10 năm.

Quang Anh (theo DW, CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: