Nhật Bản gỡ lệnh tình trạng khẩn cấp COVID-19

(CLO) Chính phủ Nhật Bản sẽ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp COVID-19 bao trùm Tokyo và 18 tỉnh khác vào thứ Năm (30/9), điều này được thúc đẩy bởi sự tiến bộ trong tiêm chủng và tình trạng giảm các ca nhiễm mới.

Chính phủ Nhật Bản dự kiến ​​sẽ đưa ra thông báo chính thức vào thứ Ba (28/9) sau các cuộc thảo luận với một hội đồng chuyên gia. Thủ tướng Yoshihide Suga nói với các phóng viên hôm thứ Hai (27/9): "Số ca nhiễm mới đã giảm đáng kể".

Nhưng ông nói thêm rằng các hạn chế đối với nhà hàng sẽ cần được nới lỏng "dần dần trong khi duy trì mức độ thận trọng cao".

Cổ phiếu của các công ty du lịch, chuỗi karaoke và nhà điều hành đám cưới tăng cao khi hy vọng gia tăng đối với nhu cầu bị dồn nén để hồi sinh các ngành công nghiệp bị đại dịch hoành hành.

nhat ban go lenh tinh trang khan cap covid 19 hinh 1

Chính phủ Nhật Bản sẽ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp COVID ở Tokyo và 18 tỉnh khác vào thứ Năm. Ảnh: Reuters

Giới hạn phục vụ rượu và các hạn chế đại dịch khác đã giáng một đòn chí mạng vào các doanh nghiệp du lịch và bán lẻ, cũng như ngành nhà hàng. Các công ty trong các lĩnh vực này đã bị thiệt hại lớn về doanh thu, cũng như hoạt động mờ nhạt trên thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư đang coi việc chấm dứt tình trạng khẩn cấp như một cơ hội mua vào và thậm chí đang cân nhắc những tác động tiềm tàng từ việc mở cửa trở lại trong nước.

Chính phủ đã lên kế hoạch nới lỏng một số hạn chế nhằm hạn chế sự lây lan của COVID-19, chẳng hạn như cho phép các nhà hàng phục vụ rượu và cho phép những người đã tiêm phòng đi du lịch, kể từ mùa thu này.

Bốn ứng cử viên cạnh tranh để trở thành chủ tịch của Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền cũng đã bày tỏ sự đồng ý về việc nối lại chiến dịch 'Đi du lịch' của đất nước sau khi bệnh nhiễm trùng được kiểm soát.

Chiến dịch du lịch trong nước nhằm mục đích thúc đẩy nền kinh tế khu vực bằng cách cung cấp cho người tiêu dùng nhiều phiếu giảm giá và phiếu mua hàng. Nó đã bị đình chỉ vào tháng 12/2020 sau khi sự bùng phát trở lại của dịch COVID.

Tại Nhật Bản, gần 60% dân số đã được tiêm hai mũi vắc-xin COVID-19.

Tuy nhiên, lo ngại về khả năng lây nhiễm COVID sẽ bùng phát trở lại, đặc biệt là khi mùa lễ cuối năm đến gần.

Toru Suehiro, một nhà kinh tế cấp cao tại Daiwa Securities ở Tokyo, cảnh báo rằng nếu đại dịch xảy ra theo cùng một mô hình như năm ngoái, thì có khả năng cao là nhiễm trùng sẽ gia tăng vào khoảng cuối năm nay và đầu năm sau.

Sau cuộc bỏ phiếu bầu chủ tịch LDP vào thứ Tư, Nhật Bản sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 11.

Mai Vân (theo Nikkei)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: