Đánh bom liều chết gây thương vong lớn tại ngoại ô thủ đô Iraq

Thứ ba, 28/11/2017 11:50 AM - 0 Trả lời

Đã có ít nhất 11 người thiệt mạng và 31 người khác bị thương trong một vụ đánh bom liên hoàn do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành ngày 27/11 tại một khu chợ ở vùng ngoại ô thủ đô Baghdad.

Nguồn tin cảnh sát cho biết năm kẻ đánh bom liều chết đã tấn công một khu chợ và các cửa hàng ở khu vực Nahrawan, phía Đông thủ đô Baghdad.
Báo Công luận
 Hiện trường vụ đánh bom liên hoàn. (Nguồn: presstv.com)


Cảnh sát đã tiêu diệt được ba đối tượng, song hai tên còn lại đã kịp kích hoạt thiết bị nổ trên người. Vụ tấn công cũng khiến hai nhân viên an ninh địa phương bị thương. IS đã tuyên bố tiến hành vụ khủng bố trên.

Trước đó, hôm 17/11, các tay súng IS cũng tiến hành một vụ đánh bom liều chết nhằm vào chốt kiểm soát của Các Lực lượng dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn tại khu vực nằm giữa các mỏ dầu Conico và Jafra ở phía Đông Bắc tỉnh Deir al-Zour, miền Đông Syria, khiến 35 dân thường thiệt mạng. Đây không phải là vụ đánh bom đầu tiên nhằm vào các lực lượng người Kurd, đặc biệt là kể từ sau bước tiến của SDF trước IS tại miền Bắc Syria.

Ngày 17/10 vừa qua, SDF đã cùng với Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG), lực lượng mạnh nhất trong thành phần của SDF, tuyên bố giải phóng thành phố Raqqa, thủ phủ tự xưng của IS ở miền Bắc Syria trong hơn ba năm qua.

Trong khi đó, các lực lượng Chính phủ Syria cũng đã đạt được thắng lợi lớn trong cuộc chiến chống IS, khi giành lại thủ phủ cùng tên của tỉnh Deir al-Zour và siết chặt vòng vây đối với tổ chức khủng bố này tại thành phố al-Bukamal, thành trì cuối cùng của IS tại Syria./.


Theo TTXVN

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h