Đánh bom liều chết ở Baghdad làm 32 người thiệt mạng

Thứ sáu, 22/01/2021 06:39 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hai người đàn ông đã thực hiện một vụ đánh bom liều chết bên trong một khu chợ đông đúc ở Baghdad hôm thứ Năm (21/1), làm ít nhất 32 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ đánh bom liều chết ở Baghdad, Afghanistan. Ảnh: Reuters

Hiện trường vụ đánh bom liều chết ở Baghdad, Afghanistan. Ảnh: Reuters

Đây là vụ đánh bom liều chết đầu tiên tại thành phố này trong hơn 3 năm qua. Các nhà chức trách cho biết, đây là dấu hiệu cho thấy có thể Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tái hoạt động trở lại trong khu vực.

Cơ quan y tế cho biết ít nhất 110 người đã bị thương.

“Một (kẻ đánh bom) bước đến, nằm xuống đất và bắt đầu phàn nàn rằng‘ bụng tôi đau quá ’và anh ta bấm kíp nổ trên tay. Bom đã phát nổ ngay lập tức. Mọi người bị xé xác thành từng mảnh”, một người bán hàng rong cho hay.

Các cuộc tấn công tự sát, từng xảy ra gần như hàng ngày ở thủ đô của Iraq, đã tạm dừng trong những năm gần đây kể từ khi các chiến binh của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bị đánh bại vào năm 2017.

“Các nhóm khủng bố Daesh có thể đứng đằng sau các vụ tấn công”, Thiếu tướng Kadhim Salman, Bộ trưởng Phòng vệ dân sự nói với các phóng viên.

Một đoạn video được quay từ một tầng thượng và được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một quả bom thứ hai đã tiếp tục phát nổ sau khi mọi người tập trung xung quanh hiện trường vụ đánh bom đầu tiên. 

Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với các chỉ huy an ninh hàng đầu để thảo luận về các vụ tấn công liều chết hôm thứ Năm, văn phòng Thủ tướng cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn. Lực lượng an ninh Iraq đã được triển khai và phong tỏa các tuyến đường quan trọng để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo.

Các cuộc tấn công tự sát nhằm vào các mục tiêu dân sự là một chiến thuật gần như hàng ngày của lực lượng nổi dậy người Sunni trong thời kỳ Mỹ chiếm đóng Iraq từ năm 2003, và sau đó được sử dụng bởi Nhà nước Hồi giáo từ năm 2014.

Trung Kiên

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h