Đánh bom ở bệnh viện Kabul, 20 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương

(CLO) Ít nhất 20 người thiệt mạng và 30 người bị thương trong các vụ nổ tại bệnh viện quân sự lớn nhất Afghanistan hôm thứ Ba (2/11), theo giới chức địa phương.

Tiếng súng kéo theo các vụ nổ ở lối vào bệnh viện Quân đội Daoud Khan ở Kabul, một cơ sở gồm 400 giường gần khu ngoại giao cũ của thủ đô. IS Khorasan (ISIS-K), một chi nhánh của ISIS hoạt động ở Trung Á, đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Trong một tuyên bố đăng trên Telegram, hãng thông tấn của ISIS là Amaq News, tuyên bố rằng 5 trong số các chiến binh ISIS-K đã tham gia vào vụ tấn công. Một trong những chiến binh đã kích nổ bom tự sát giữa lúc các chiến binh Taliban đang tụ tập tại cổng bên ngoài của bệnh viện, tuyên bố cho biết.

Bài đăng trên Telegram cho biết các chiến binh khác đã xông vào tòa nhà và bắn vào các thành viên Taliban.

danh bom o benh vien kabul 20 nguoi thiet mang va 30 nguoi khac bi thuong hinh 1

Khói bốc lên từ địa điểm xảy ra vụ nổ tại một bệnh viện ở Kabul hôm thứ Ba. Ảnh: CNN

Một bác sĩ điều trị cho các bệnh nhân tại bệnh viện dân sự Wazir Akbar Khan gần đó cho biết, ít nhất 15 người bị thương đã được đưa vào khu cấp cứu tại cơ sở của ông, một số trong đó ở tình trạng nguy kịch.

Ba người đàn ông có vũ trang đã được nhìn thấy bên trong khuôn viên của bệnh viện gần lối vào của tòa nhà sau khi hai vụ nổ làm rung chuyển khu vực, theo cảnh quay được đăng trên Facebook.

Các bức ảnh được người dân chia sẻ cho thấy một đám khói bao trùm khu vực xảy ra vụ nổ và các nhân chứng cho biết có ít nhất hai máy bay trực thăng đang bay qua khu vực này, Reuters đưa tin.

Một nhân viên y tế tại bệnh viện đã chạy thoát được, nói với Reuters rằng anh ta nghe thấy một tiếng nổ lớn, sau đó là tiếng súng vang lên trong vài phút. Khoảng mười phút sau, có một vụ nổ thứ hai lớn hơn, anh ta nói.

Afghanistan đã rơi vào khủng hoảng kể từ khi Mỹ rút khỏi nước này vào tháng 8. Hàng tỷ đô la hỗ trợ đã bị tạm dừng và cộng đồng quốc tế đã cảnh báo rằng đất nước sẽ sớm sụp đổ trong hỗn loạn.

Hoàng Long (theo CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: