Nhà nước Hồi giáo ở Afghanistan có thể tấn công Mỹ vào năm tới

(CLO) Cộng đồng tình báo Mỹ đánh giá rằng Nhà nước Hồi giáo ở Afghanistan có thể có khả năng tấn công Mỹ trong vòng ít nhất là sáu tháng tới, một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc phát biểu trước Quốc hội.

“Cộng đồng tình báo hiện đánh giá rằng cả Isis-K và al-Qaida đều có ý định tiến hành các hoạt động bên ngoài, bao gồm cả chống lại Mỹ, nhưng cả hai đều không chưa đủ khả năng làm như vậy lúc này. Chúng tôi dự đoán Isis-K sẽ có khả năng đó trong khoảng từ 6 đến 12 tháng nữa”, Colin Kahl, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về Chính sách trong chính quyền Biden cho hay.

nha nuoc hoi giao o afghanistan co the tan cong my vao nam toi hinh 1

Colin Kahl cho biết cộng đồng tình báo hiện đánh giá rằng cả Isis-K và al-Qaida đều có ý định tiến hành các hoạt động nhằm vào Mỹ. Ảnh: Rex / Shutterstock

Các nhận xét trên là lời nhắc nhở mới nhất rằng Afghanistan vẫn có thể gây ra những lo ngại nghiêm trọng về an ninh quốc gia đối với Mỹ ngay cả sau khi nước này kết thúc cuộc chiến kéo dài hai thập kỷ vào tháng 8 vừa qua.

Taliban là kẻ thù của Nhà nước Hồi giáo và đã ​​nỗ lực áp đặt luật pháp và trật tự của mình sau khi cuộc rút quân của Mỹ, nhưng các nỗ lực này hiện đang bị cản trở bởi các vụ đánh bom liều chết và các cuộc tấn công khác do Nhà nước Hồi giáo tự xưng gây ra.

Chúng bao gồm các vụ đánh bom nhắm vào giáo nhóm Shia thiểu số và thậm chí là việc Nhà nước Hồi giáo chặt đầu một thành viên của lực lượng dân quân Taliban ở thành phố phía đông Jalalabad.

Ông Kahl cho biết vẫn chưa rõ liệu Taliban có khả năng chống lại Nhà nước Hồi giáo hiệu quả sau khi Mỹ rút quân vào tháng 8 hay không. “Theo đánh giá của chúng tôi, Taliban và Isis-K là kẻ thù truyền kiếp. Vì vậy, Taliban rất có động cơ truy đuổi Isis-K".

Ông Kahl ước tính Nhà nước Hồi giáo có “khoảng vài nghìn chiến binh”.

Amir Khan Muttaqi, quyền ngoại trưởng của chính phủ Taliban mới, cho biết mối đe dọa từ các chiến binh Nhà nước Hồi giáo sẽ được giải quyết. Ông cũng cho biết Afghanistan sẽ không trở thành căn cứ cho các cuộc tấn công vào các nước khác.

Bộ trưởng Kahl cho rằng al-Qaida ở Afghanistan đặt ra một vấn đề phức tạp hơn, do mối quan hệ của nó với Taliban. Chính những mối quan hệ đó đã dẫn đến cuộc can thiệp quân sự của Mỹ vào Afghanistan vào năm 2001 sau các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 của al-Qaida vào New York và Washington. Taliban đã chứa chấp các thủ lĩnh al-Qaida.

Ông Kahl cho biết có thể mất 'một hoặc hai năm' để al-Qaida có khả năng thực hiện các cuộc tấn công bên ngoài Afghanistan chống lại Mỹ.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cảnh báo riêng rằng việc xác định và phá vỡ các nhóm như al-Qaida và Nhà nước Hồi giáo là vô cùng khó khăn nếu không có bất kỳ quân đội nào ở nước này.

Ông Kahl cho biết Mỹ vẫn chưa có bất kỳ thỏa thuận nào với các nước láng giềng Afghanistan để tổ chức quân đội cho các nỗ lực chống khủng bố.

Hoàng Anh (theo theguardian)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: