Đánh bom tự sát liên tiếp ở Pakistan, 15 người thiệt mạng

(CLO) Hai vụ đánh bom tự sát liên tiếp đã xảy ra ở Pakistan, gồm cả ở thủ đô Islamabad vào 11/11, khiến 15 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi xác nhận một kẻ đánh bom tự sát đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và làm bị thương 27 người bên ngoài một tòa án ở thủ đô Islamabad của Pakistan vào ngày 11/11. Một số nạn nhân vụ nổ đang trong tình trạng nguy kịch, theo nguồn tin bệnh viện.

Chỉ vài giờ sau vụ nổ, nhóm Taliban Pakistan (Tehreek-e-Taliban Pakistan, viết tắt TTP) đã lên tiếng nhận trách nhiệm, tuyên bố vụ tấn công nhằm vào “các thẩm phán, luật sư và quan chức thi hành luật pháp phi Hồi giáo”. Nhóm này cảnh báo sẽ tiếp tục các vụ tấn công cho đến khi luật Sharia được áp dụng hoàn toàn tại Pakistan.

Vụ đánh bom tự sát bên ngoài tòa án ở thủ đô Pakistan.

Vụ tấn công xảy ra gần lối vào một trong những tòa án cấp dưới ở Islamabad vào khoảng giờ ăn trưa, thời điểm khu vực này thường rất đông đúc.

Hình ảnh trên các phương tiện truyền thông địa phương cho thấy nhiều người nằm bên cạnh một xe cảnh sát, trong khi một chiếc xe khác bị thiêu rụi và nhiều xe bị hư hỏng nặng. Lực lượng an ninh đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường.

Theo ông Naqvi, kẻ đánh bom đã tìm cách đi bộ vào trong khuôn viên tòa án nhưng bị chặn lại, sau đó kích nổ thiết bị nổ bên ngoài, gần một xe cảnh sát, sau khi chờ tại khu vực khoảng 10 đến 15 phút.

Bộ trưởng Naqvi tuyên bố vụ việc "không chỉ là một vụ đánh bom thông thường" vì nó xảy ra ngay tại Islamabad và cảnh báo: "Bất cứ ai liên quan đều sẽ không được tha thứ".

Vụ tấn công ở Islamabad xảy ra chỉ vài giờ sau khi một kẻ đánh bom liều chết khác đã khiến ba người thiệt mạng tại lối vào một trường quân sự ở huyện Nam Waziristan, khu vực giáp biên giới Afghanistan.

Theo ông Naqvi, kẻ tấn công đã kích nổ chiếc xe chứa chất nổ của mình vào tối thứ Hai, trước khi các tay súng xông vào khuôn viên trường.

Đến chiều thứ Ba, ba tay súng vẫn cố thủ bên trong trường, nơi có hơn 500 học sinh và nhân viên, theo các quan chức an ninh.

Theo giới chức an ninh, TTP đã thực hiện hơn 600 vụ tấn công trên khắp Pakistan chỉ trong năm nay, phần lớn tập trung ở khu vực Khyber Pakhtunkhwa giáp biên giới Afghanistan, khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Loạt vụ đánh bom diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Pakistan và Afghanistan đang tăng cao, bởi chính những cáo buộc từ phía Pakistan rằng chính quyền Taliban đang nuôi dưỡng TTP - điều mà Taliban phủ nhận.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: