Đàm phán hòa bình giữa Afghanistan và Pakistan thất bại

Người phát ngôn của chính quyền Taliban ở Afghanistan, Zabihullah Mujahid, viết trên mạng xã hội vào ngày 8/11 và cáo buộc Pakistan đã “chuyển mọi trách nhiệm an ninh của mình sang Afghanistan” nhưng lại “không sẵn sàng chịu trách nhiệm về an ninh của chính mình”.

Các cuộc đàm phán kéo dài hai ngày kết thúc hôm 7/11, ngay sau khi Taliban cho biết nhiều dân thường Afghanistan đã thiệt mạng và bị thương trong các cuộc đụng độ dọc biên giới với Pakistan.

Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar cũng xác nhận rằng các cuộc đối thoại rơi vào bế tắc, nhưng nhấn mạnh lệnh ngừng bắn do Qatar làm trung gian vẫn được duy trì.

Ông nói Pakistan “sẽ không ủng hộ bất kỳ động thái nào của Taliban nếu không phục vụ lợi ích của người dân Afghanistan hoặc các nước láng giềng”.

untitled.png
Ảnh minh họa.

Pakistan cáo buộc Taliban không tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận hòa bình Doha năm 2021, trong đó có việc ngăn chặn các nhóm khủng bố hoạt động từ lãnh thổ Afghanistan.

Pakistan cho rằng Afghanistan đang dung túng cho lực lượng Taliban Pakistan (Tehreek-e-Taliban Pakistan – TTP), nhóm đã gây ra nhiều vụ tấn công chết người trong nước.

Phía Taliban phủ nhận chứa chấp TTP và khẳng định cam kết đảm bảo an ninh khu vực. Mujahid tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai sử dụng lãnh thổ Afghanistan để chống lại quốc gia khác, cũng như không để quốc gia nào lợi dụng lãnh thổ mình làm suy yếu chủ quyền và an ninh của Afghanistan”.

Về phần mình, Pakistan cảm ơn Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ vì nỗ lực hòa giải, song khẳng định sẽ thực hiện “mọi biện pháp cần thiết” để bảo vệ chủ quyền và người dân Pakistan.

Theo Liên hợp quốc, trong các cuộc giao tranh nổ ra hồi đầu tháng 10, ít nhất 50 thường dân thiệt mạng và 447 người bị thương ở phía biên giới Afghanistan.

Quân đội Pakistan cho biết 23 binh sĩ nước này đã thiệt mạng và 29 người khác bị thương trong các cuộc tấn công của Taliban, song không công bố thương vong dân sự.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: