Danh sách những tác phẩm đoạt giải Búa liềm vàng 2020

Tối 13/01 vừa qua, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020.

Tiếp nối thành công của 4 mùa giải trước, giải Búa Liềm Vàng lần thứ V - năm 2020 tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp hội nhà báo và đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Giải đã thu hút được rất nhiều cây bút chuyên và không chuyên ở cả trong và ngoài nước; mặc dù viết về xây dựng Đảng là một đề tài không dễ, đòi hỏi người viết phải có kiến thức rộng, am hiểu sâu sắc về Đảng, với niềm tin và tình yêu mãnh liệt đối với Đảng ta.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng giải đặc biệt cho nhóm tác giả báo Nhân dân. Ảnh: Sơn Hải

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng giải đặc biệt cho nhóm tác giả báo Nhân dân. Ảnh: Sơn Hải

Năm nay, Ban tổ chức Giải Búa liềm vàng nhận được 1.710 tác phẩm, tăng 50 tác phẩm so với Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019. Chất lượng tác phẩm ở khối báo chí địa phương năm 2020 tốt hơn so với năm 2019.

Hội đồng sơ khảo đã chọn 101 tác phẩm đưa vào chấm chung khảo. Kết quả, có 62 tác phẩm xuất sắc nhất được chọn trao giải, trong đó có 1 giải đặc biệt, 5 giải A, 10 giải B, 16 giải C, 27 giải khuyến khích. Bên cạnh đó, ban tổ chức quyết định trao 8 giải mới theo thể lệ Giải Búa liềm vàng lần thứ V.

Giải đặc biệt được trao cho nhóm tác giả của Hãng phim tài liệu và điện ảnh báo Nhân Dân với phim tài liệu Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - biên niên sử truyền hình.

5 giải A được trao cho các tác phẩm:

Loạt bài: "Chặt" vòi bạch tuộc biến của công thành của tư của tác giả Ngô Nguyên (Báo Đầu tư);

Loạt bài: "Tìm người tài" của nhóm tác giả Nguyễn Minh – Phạm Cường (Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam);

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải A cho tác giả Nguyễn Văn Minh Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải A cho tác giả Nguyễn Văn Minh Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam. Ảnh: Sơn Hải

Tác phẩm "Cao su Sơn La: Khi thực tế khác xa nghị quyết" của nhóm tác giả Xuân Thọ - Thu Thùy (Đài Tiếng nói Việt Nam);

Tác phẩm "Đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc trước Đại hội XIII" của nhóm tác giả Đức Hoàng - Phương Mai - Vũ Chung - Việt Cường - Phùng Anh - Quang Anh - Tuấn Trung - Ngọc Hà - Quang Hiệu - Quang Nam - Tô Dũng - Văn Khương - Đức Thuận - Nam Việt - Hoàng Tuấn - Thanh Tuấn - Gia Hoàng (Đài Truyền hình Việt Nam);

Phóng sự ảnh: "Cả hệ thống chính trị vào cuộc, toàn dân đồng lòng chống dịch Covid-19" của nhóm tác giả Trí Dũng - Thống Nhất - Dương Giang - Minh Quyết - Doãn Tấn (Thông tấn xã Việt Nam).

10 tác phẩm được giải B:

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước và xã hội là tất yếu khách quan của tác giả: Vũ Trọng Lâm -Tạp chí Cộng sản;

Giải quyết mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội đặt trong tổng thể việc nắm vững và xử lý tốt các mối quan hệ lớn của Đảng ta của tác giả Lê Hải - Tạp chí Cộng sản;

Loạt bài: Hướng tới Đại hội XIII của Đảng: Cách mạng muốn tiến lên cần một triết lý hành động, một lý luận chân chính chỉ đường của tác giả Trần Đình Huỳnh - Tạp chí Xây dựng Đảng;

Loạt bài: Học Bác "Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm…" của tác giả Diệp Chi -Tạp chí Xây dựng Đảng;

Loạt bài: Củng cố niềm tin trong nhân dân của nhóm tác giả Lê Hiệp, Vũ Hân, Thái Sơn - Báo Thanh Niên;

Loạt bài: Kiểm soát quyền lực ở những nơi thực hiện nhất thể hóa của nhóm tác giả Lan Hương, Thùy Linh - Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh;

Bríu Pố và chuyện nêu gương của nhóm tác giả Hoàng Anh, Quốc Học, Thùy Dương, Phúc Hoàng - Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh Quảng Nam

Bí thư Tỉnh ủy của nhóm tác giả Phạm Văn Trung, Nguyễn Thành Lân, Thu Trang, Phương Liên, Lệ Thu, Như Ý, Ngọc Duy, Quốc Hùng, Quang Hòa, Quang Long, Đinh Văn Hạnh - Đài Truyền hình KTS VTC;

Hành trình khát vọng của nhóm tác giả Đào Trưng, Tấn Tài, Vi Thảo, Trường Giang, Hoàn Thiện, Vĩnh Tiến, Anh Tú của Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh;

Phóng sự ảnh: Vì nhân dân phục vụ của nhóm tác giả Minh Quyết, Thành Đạt, Vũ Sinh - Thông tấn xã Việt Nam.

16 tác phẩm được giải C:

Loạt bài: Cán bộ là gốc của mọi công việc tác giả Hồng Nguyên, Anh Minh - Tạp chí Nhân quyền Việt Nam;

Loạt bài: Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng của nhóm tác giả Bắc Văn, Hoàng Vũ, Hồng Thiện, Ngô Tuấn, Hải Chung, Khánh Toàn, Lưu Lan Hương - Báo Nhân Dân;

Loạt bài: Lựa chọn nhân sự khoá XIII: "Đừng thấy đỏ tưởng là chín" của nhóm tác giả Văn Kiên, Luân Dũng, Huy Thịnh, Nguyễn Thành - Báo Tiền phong;

Loạt bài: Phát triển Đảng ở miền Tây Nghệ An của nhóm tác giả Diệp Anh, Bách Hợp - Báo Đại biểu nhân dân;

Loạt bài: Bản lĩnh người Đảng viên trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù vô hình SAR-CoV2 của nhóm Phóng viên Kinh tế - xã hội - Báo An ninh Thủ đô;

Loạt bài: Đổi thay trên một vùng biên của tác giả Phương Thúy, Tâm Giang - Báo Tây Ninh;

Loạt bài: Văn hóa chính trị và góc nhìn "đạo đức người cán bộ" của nhóm tác giả Trung Nguyễn, Hà Bình, Lan Ngọc - Báo Kinh tế và Đô thị

Loạt bài: Điều động, luân chuyển cán bộ: Tầm nhìn chiến lược của Đảng của nhóm tác giả Nguyễn Hữu Tuấn, Phùng Huy Hào, Phùng Thị Hồng Hạnh - Báo Đầu tư;

Loạt bài: Ý Đảng, lòng dân trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của nhóm tác giả Phùng Công Sưởng, Công Hùng, Ngọc Tiến, An Nhiên, Nguyễn Dũng, Thu Trang, Quốc Hùng, Thanh Hằng - Báo Tiền phong;

Loạt bài: Tầm nhìn chiến lược, giải pháp đột phá đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới của nhóm tác giả Nguyễn Ngọc Thanh, Ngô Việt Anh, Nguyễn Xuân Bách, Trịnh Quốc Dũng, Bùi Thị Bông, Phạm Duy Khánh, Bùi Thị Lan, Vũ Duy Linh, Đồng Nguyên Anh, Bùi Văn Hòa - Báo Nhân Dân;

Loạt bài: Đổi mới đánh giá cán bộ: Nhìn từ việc "đặt hàng", giao nhiệm vụ cho người đứng đầu của nhóm tác giả Mai Đức Thông, Trịnh Thủy Châu, Ma Ngọc Hưng - Báo Tuyên Quang;

Loạt bài: Vi phạm bầu cử - nhìn từ đại hội cấp cơ sở của nhóm tác giả Huy Nam, Lại Hoa , Thu Huyền - Đài Tiếng nói Việt Nam;

Phía trước là nhân dân của nhóm tác giả Hoàng Trọng Hiếu, Phan Hải Lý, Ngọ Anh, Đình Hoàn, Đoàn Hiệp, Văn Huy, Việt Lâm, Vũ Thảo, Võ Đô - Đài Truyền hình KTS VTC;

Loạt chuyên đề "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" của nhóm tác giả Kim Tôn, Kiều Trinh, Bích Ngọc, Quang Khánh, Quốc Hoàng, Trọng Linh, Ngọc Đức, Đặng Đông, Lê Đình Hoạt - Truyền hình Quốc phòng Việt Nam;

Người Dao xóm nhỏ làm việc lớn của nhóm tác giả Hoài Phương, Lầu Hải, Khánh Triều Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Cao Bằng;

Ông Huy Bí thư của nhóm tác giả Hạnh Loan, Từ Hải, Trần Khánh, Sỹ Tâm, Trường Biên, Hồng Sơn - Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Tĩnh.

27 tác phẩm đoạt giải khuyến khích:

Loạt bài: Khuyến khích và bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của nhóm tác giả: Dương Mộng Huyền, Trần Thị Thu Thuỷ, Nguyễn Thị Thanh Mai, Hoàng Thị Quý (Ban Tổ chức Trung ương) - Tạp chí Xây dựng Đảng;

Loạt bài: "Hạt giống đỏ" kế cận, tác giả An Nhi -  Báo Công an nhân dân

Loạt bài: Nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tác giả Tùng Sơn, Minh Nhâm - Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước;

Loạt bài: Nghị quyết Trung ương 4 với công tác nhân sự nhiệm kỳ mới của nhóm tác giả Trần Lưu, Quốc Khánh, Quang Phúc - Báo Sài Gòn Giải Phóng;

Loạt bài: Làm tốt công tác cán bộ - "Đánh chìa khóa" mở nhiều "cánh cửa"  của tác giả Tri Thức - Báo Thanh Hóa;

Loạt bài: Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang Quân khu 4 của nhóm phóng viên Báo Quân khu 4;

Người "từ chối" nói về mình của tác giả Nguyễn Hồng - Báo Quân đội nhân dân;

Loạt bài: Xây dựng "pháo đài" của Đảng ở biên giới của tác giả Hải Luận - Báo Biên phòng;

Loạt bài: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn Hà Nội: Đường đến thành công của tác giả Hương Ly, Nguyễn Hoa - Báo Hà Nội Mới;

Loạt bài: Người Hà Nhì sắt son theo Đảng của tác giả Sầm Phúc - Báo Điện Biên Phủ;

Loạt bài: Phát huy vai trò giám sát của Nhân dân: Vì sự vững mạnh của tổ chức Đảng, tác giả Hoàng Uyên - Báo Bạc Liêu;

Loạt bài: Tiết kiệm theo Bác - Cách làm sáng tạo ở Bắc Ninh của tác giả Tiến Vụ, Đỗ Xuân, Văn Phong - Báo Bắc Ninh;

Loạt bài: Khi Đảng ở trong tim của tác giả Nguyên Chương - Báo Ấp Bắc;

Loạt bài: Sức bật cho nghị quyết mở đường lớn của tác giả Trường Hà, Lệ Hằng -Báo Cao Bằng;

Chùm bài: Gieo "hạt giống đỏ" trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước, tác giả Minh Nhân - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu;

Loạt bài: Hậu sáp nhập xã, xóm và các vấn đề đặt ra, tác giả Khánh Ly, Hoài Thu - Báo Nghệ An;

Loạt bài: Tỏa sáng tinh thần Việt Nam: Những mệnh lệnh đến từ trái tim, tác giả Cao Thùy Giang - Báo VietnamPlus;

Loạt bài: Cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám đổi mới vì lợi ích chung, của nhóm tác giả Trần Hồng Nhì, Nguyễn Thành Huế, Nguyễn Thị Thu Hằng, Trần Văn Thường - Báo VietnamNet;

Loạt bài: Bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội: Mở rộng dân chủ trong Đảng, khẳng định uy tín nhân sự được lựa chọn, nhóm tác giả Trần Văn Vương, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Thành Đô của Báo Lao động;

Sáng ngời phẩm chất cán bộ, đảng viên bộ đội Cụ Hồ trong lũ lụt lịch sử tại miền Trung của nhóm tác giả: Phạm Tuyết, Khánh Trình, Thanh Hà, Huyền Anh, Thu Hương, Trần Dũng, Xuân Tú, Khánh Ly, Lê Thành, Hà Khánh - Báo Quân đội nhân dân;

Kết nạp đảng viên trẻ - tạo nguồn từ học sinh THPT Lê Liên của tác giả Thế Long, Thùy Linh - Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh Lào Cai;

Loạt bài "Xích lô" xuống phố về làng của tác giả Minh Thi, Tiến Phương - Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thanh Hồng Ngự, Đồng Tháp;

Phát triển đội ngũ cán bộ trẻ người dân tộc thiểu số ở Tuyên Quang cần gắn quy hoạch, bồi dưỡng và sử dụng của nhóm tác giả Ngọc Toàn, Hoàng Phương, Minh Phương, Lê Vượng, Nguyễn Thủy, Quyết Thắng - Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh Tuyên Quang;

Ngược dòng của nhóm tác giả Nguyễn Quốc Bảo, Trần Cường, Trần Lâm Thành, Trần Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Hoàng Sơn, Đặng Thanh Hà, Nguyễn Anh Phương  - Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đắk Lắk;

Đối thoại "toại" lòng dân của nhóm tác giả Tuyết Chinh, Vũ Tuấn, Hoài Lam, Trần Tuấn, Thiện Phong, Đăng Khoa, Trung Kiên - Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh Phú Thọ.

Làm để dân tin của nhóm tác giả Nguyễn Đăng Tề, K' Dực, Đồng Thùy Giang, Nguyễn Thế Hạnh, Jơ Nưng Sang Định - Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lâm Đồng;

"Ngọn lửa hồng" nơi biên ải của tác giả Phú Sơn, Trọng Hải, Nguyễn Minh - Báo Quân đội nhân dân.

Xem thêm

Diễn đàn Tổng Biên tập năm 2026: Kịp thời gợi mở những 'không gian phát triển mới' cho báo chí Việt Nam

Diễn đàn Tổng Biên tập năm 2026: Kịp thời gợi mở những 'không gian phát triển mới' cho báo chí Việt Nam

(CLO) Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 với chủ đề “Báo chí cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới” được lãnh đạo các cơ quan báo chí đánh giá cao không chỉ ở những vấn đề được đặt ra đúng thời điểm, mà còn ở khả năng phát hiện và dự báo những yêu cầu đang hình thành đối với báo chí. 

Nhìn rõ cơ hội, nhận diện điểm nghẽn để mở không gian phát triển mới

Nhìn rõ cơ hội, nhận diện điểm nghẽn để mở không gian phát triển mới

(CLO) Khép lại Diễn đàn Tổng Biên tập 2026, bức tranh tương lai báo chí vượt ra ngoài làn sóng công nghệ hay AI. Vấn đề cốt tử hiện nay là tổ chức lại chuỗi giá trị: Lấy bản sắc chuyên sâu và niềm tin làm vũ khí cạnh tranh, tìm kiếm mô hình kinh tế bền vững và chủ động liên kết chia sẻ hạ tầng dùng chung.

Không gian phát triển mới của báo chí: Quá trình tìm ra những giá trị mới từ chính những tài sản đang có

Không gian phát triển mới của báo chí: Quá trình tìm ra những giá trị mới từ chính những tài sản đang có

(CLO) Phiên I với chủ đề “Nhận diện không gian phát triển mới; Nhận diện cơ hội phát triển trong không gian mới của các cơ quan báo chí Việt Nam” tại Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 đã không chỉ dừng ở việc chỉ ra những xu hướng đang tác động đến các tòa soạn, mà còn tìm ra những cơ hội và giải pháp cho Báo chí cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch Hội Nhà báo Lê Quốc Minh: AI cần phải trở thành một phần của hạ tầng tòa soạn

Chủ tịch Hội Nhà báo Lê Quốc Minh: AI cần phải trở thành một phần của hạ tầng tòa soạn

(CLO) Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: AI không còn là câu chuyện thử nghiệm trong các tòa soạn, vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để AI trở thành một phần của hạ tầng toà soạn...

Hôm nay, khai mạc Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 - năm 2026: 'Báo chí cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới'

Hôm nay, khai mạc Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 - năm 2026: 'Báo chí cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới'

(CLO) Diễn đàn Tổng Biên tập là dịp để những người đứng đầu các cơ quan báo chí, nhà quản lý, chuyên gia và các đại diện trong lĩnh vực truyền thông cùng nhận diện những cơ hội mới, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm những hướng phát triển phù hợp với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường báo chí.

Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026: Nhận diện cơ hội trong không gian phát triển mới của báo chí Việt Nam

Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026: Nhận diện cơ hội trong không gian phát triển mới của báo chí Việt Nam

(NB&CL) Công nghệ, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và các nền tảng số đang làm thay đổi sâu sắc môi trường hoạt động của báo chí. Cùng với đó, hành lang pháp lý tiếp tục được hoàn thiện, quá trình sắp xếp, tinh gọn các cơ quan báo chí đặt ra yêu cầu tổ chức lại nguồn lực và mô hình hoạt động. Những chuyển động ấy không chỉ đặt báo chí trước yêu cầu thích ứng, mà còn mở ra những cơ hội phát triển mới. Đây là trọng tâm được đặt ra tại Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 - năm 2026 với chủ đề “Báo chí cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 - năm 2026: Nơi những người đứng đầu tòa soạn tìm lời giải cho không gian phát triển mới

Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 - năm 2026: Nơi những người đứng đầu tòa soạn tìm lời giải cho không gian phát triển mới

(CLO) Với chủ đề “Báo chí cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”, Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 diễn ra trong bối cảnh các cơ quan báo chí đang trải qua những thay đổi sâu sắc về tổ chức, mô hình hoạt động, công nghệ, nhân lực và nguồn lực.

Diễn đàn Tổng Biên tập: Hành trình đối thoại cùng những chuyển động của báo chí

Diễn đàn Tổng Biên tập: Hành trình đối thoại cùng những chuyển động của báo chí

(CLO) Diễn đàn Tổng Biên tập được tổ chức thường niên đã từng bước tạo dựng một không gian đối thoại riêng của giới báo chí, nơi các nhà quản lý, chuyên gia, lãnh đạo cơ quan báo chí cùng nhìn vào những vấn đề lớn của nghề, chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn và tìm kiếm những cách làm mới. Sự tiếp nối của Diễn đàn qua từng năm cũng cho thấy một điều: những câu hỏi đặt ra với báo chí không đứng yên, và cuộc đối thoại về tương lai của báo chí cũng không thể dừng lại.

Kinh tế báo chí: Tìm dư địa mới từ những giá trị sẵn có

Kinh tế báo chí: Tìm dư địa mới từ những giá trị sẵn có

(CLO) Chỉ ra nghịch lý nội dung lan tỏa rộng nhưng giá trị kinh tế giữ lại bị phân mảnh, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng cho rằng bài toán kinh tế báo chí không thể chỉ trông vào pageview hay quảng cáo truyền thống, mà phải chuyển hóa dữ liệu, thương hiệu và niềm tin công chúng thành nguồn lực phát triển bền vững.

Nhà báo sáng tạo mở ra hướng tiếp cận mới cho tòa soạn

Nhà báo sáng tạo mở ra hướng tiếp cận mới cho tòa soạn

(CLO) Nhà báo sáng tạo đang trở thành một lực lượng đáng chú ý trong môi trường báo chí số. Họ vẫn làm công việc báo chí như phóng viên truyền thống, nhưng đưa nội dung lên những nền tảng nơi công chúng dành nhiều thời gian như YouTube, TikTok hay Facebook Reels.

Tinh gọn bộ máy để mở rộng không gian phát triển của báo chí

Tinh gọn bộ máy để mở rộng không gian phát triển của báo chí

(CLO) Tinh gọn bộ máy nhưng không thu hẹp năng lực truyền thông; ngược lại, đây là cơ hội để mở rộng không gian phát triển của báo chí. Khi nguồn lực được tổ chức lại, các loại hình và nền tảng được kết nối, một nguồn thông tin có thể tạo ra nhiều sản phẩm, nhiều điểm chạm với công chúng.

Cỡ chữ bài viết: