Đạo diễn của phim "Ngọc trong đá" qua đời vì đột quỵ

(CLO) Mới đây, thông tin đạo diễn Trần Cảnh Đôn qua đời vì căn bệnh nhồi máu cơ tim khiến nhiều đồng nghiệp không khỏi bàng hoàng. Ông là đạo diễn kỳ cựu của mảng truyền hình và điện ảnh Việt Nam.

Được biết, đạo diễn Trần Cảnh Đôn mất sau cơn nhồi máu cơ tim. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, ông có tiền sử bệnh tim và tiểu đường. Đại diện gia đình cho biết lễ tang sẽ diễn ra tại chùa Vĩnh Nghiêm ở quận 3, TP.HCM. Trước khi mất, nam đạo diễn còn bị bệnh tim và gan nhiều năm qua.

dao dien cua phim ngoc trong da qua doi vi dot quy hinh 1

Đạo diễn Trần Cảnh Đôn.

Trần Cảnh Đôn: Đạo diễn mát tay nuôi dưỡng nhiều ngôi sao điện ảnh Việt

Sinh năm 1959, đạo diễn Trần Cảnh Đôn từng chọn theo ngành tài chính kế toán để học sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học nhưng đam mê với điện ảnh khiến ông quyết định theo học ngành đạo diễn sân khấu. Sau đó, ông còn được đào tạo ngành đạo diễn điện ảnh và tham gia rất nhiều dự án phim gây chú ý. 

Phim đầu tay của Trần Cảnh Đôn là “Ngọc trong đá”, có sự tham gia của nhiều diễn viên như Việt Trinh, Lý Thu Thảo... Sau đó, khi phim thị trường lên ngôi, ông liên tiếp đứng sau nhiều bộ phim tạo được ấn tượng: "Đoạn cuối ở Bangkok", "Cô thủ môn tội nghiệp", "Khi người ta trẻ", "Vòng vây tội lỗi", "Ngôi sao cô đơn", Thạch Sanh – Lý Thông"...

Bên cạnh đó, ông cũng được xem là người khá mát tay khi góp phần tạo nên và nuôi dưỡng nhiều ngôi sao điện ảnh: Việt Trinh, Phương Thảo, Ngọc Thúy, Quỳnh Giao, Việt Quang… 

Ông còn đạo diễn nhiều video âm nhạc của các ca sĩ nổi tiếng, trong đó có Lam Trường, Đan Trường, Cẩm Ly… trong đó phải kể đến MV "Miền cát trắng" (ca sĩ Quang Vinh). Đạo diễn cũng là người đứng sau góp phần làm nên cho tập nhạc nổi tiếng "Mưa bụi" trong thập niên 1990 ở cả hai vai trò đạo diễn và biên kịch.

Trong sự nghiệp của mình, đạo diễn Trần Cảnh Đôn cũng nhận được không ít các giải thưởng: Giải B phim truyện video Hội Điện ảnh Việt Nam 1999 – phim "Tội phạm", Giải Bạc phim truyền hình Toàn quốc – phim "Tội lỗi cuối cùng", Giải Bông sen bạc Liên hoan phim Việt Nam - phim "Cô thủ môn tội nghiệp", Giải khán giả yêu thích - phim "Ngọc trong đá"...

Trước khi qua đời, đạo diễn Trần Cảnh Đôn đang ấp ủ dự án phim "Tôi thương mà em đâu có hay", được chuyển thể từ truyện cùng tên của nhà văn Đoàn Thạch Biền nhưng chưa kịp thực hiện.

dao dien cua phim ngoc trong da qua doi vi dot quy hinh 2

Diễn viên Ngọc Lan gửi lời chia buồn trên trang cá nhân khi biết tin Trần Cảnh Đôn qua đời. Ảnh chụp màn hình.

Đạo diễn kỳ cựu của mảng truyền hình và điện ảnh Việt Nam

Trong ký ức của Lý Hùng, đạo diễn Trần Cảnh Đôn là người vui tính, cởi mở ngoài đời nhưng khó tính, nghiêm khắc trên phim trường.

Lý Hùng trải lòng: "Ai làm việc với anh ấy đều hiểu sự nghiêm túc, hết mình với công việc của anh. Chỉ cần thấy diễn viên lơ là, thiếu tập trung, anh sẽ mắng ngay, kể cả diễn viên nổi tiếng.

Trên phim trường, anh ấy luôn đặt hiệu quả công việc lên hàng đầu. Tôi nhớ trong chuyến đi Thái Lan quay "Dollar trắng", cả đoàn phải làm việc căng thẳng nhưng chúng tôi còn được nghỉ ngơi, anh Đôn hầu như làm việc 3 ngày đêm, không ngủ. Anh ra đi là sự thiệt thòi, mất mát của điện ảnh Việt Nam".

NSƯT Trịnh Kim Chi - đàn em thân thiết với đạo diễn nhớ gặp anh sau đợt giãn cách đầu tiên, cả hai còn trò chuyện vui vẻ, ôn lại chuyện nghề. Gần đây, chị chưa gặp lại anh song thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm qua Facebook. Vài ngày trước, đạo diễn còn nhắn tin chia buồn khi nghe tin mẹ chị qua đời. 

Đối với Trịnh Kim Chi, đạo diễn Trần Cảnh Đôn xông xáo, đầy "lửa" nghề. "Tôi không muốn tin là sự thật. Người đạo diễn, người anh mà tôi đã được làm việc từ những năm đầu tiên mới ra trường và bước chân vào nghệ thuật và cả những năm sau này khi anh thành lập hãng phim "Thằng Mõ"... Xin chia buồn cùng gia đình và cầu nguyện linh hồn anh an yên về cõi vĩnh hằng. Tôi và đồng nghiệp luôn nhớ anh - người đạo diễn luôn nhiệt huyết và máu lửa với nghề", nghệ sĩ Trịnh Kim Chi chia sẻ.

Từng tham gia bộ phim "Ngọc trong đá" do đạo diễn Trần Cảnh Đôn thực hiện, diễn viên Việt Trinh không khỏi bàng hoàng khi biết tin vị đạo diễn đã rời cõi tạm. "Một năm với quá nhiều tin buồn. Em không tin đó là sự thật anh Trần Cảnh Đôn ơi! Người ơn của em. Tất cả diễn viên phim "Ngọc trong đá" sẽ nhớ về anh với những ký ức đẹp nhất", nữ diễn viên bày tỏ. 

Đạo diễn Trần Cảnh Đôn sinh năm 1959, là một nhà làm phim thâm niên của truyền hình, điện ảnh Việt Nam. Ông hoạt động từ thời kỳ đỉnh cao của phim "mỳ ăn liền" Việt Nam đến giai đoạn sau này, có các tác phẩm nổi bật: "Ngọc trong đá", "Thạch Sanh - Lý Thông", "Ngôi sao cô đơn", "Đoạn cuối Bangkok", "Dollar Trắng"...

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: