Đào rừng xuống phố “sale sập sàn” vẫn vắng khách mua

(CLO) Năm nay dù đào rừng không phải dán tem truy nguồn gốc xuất xứ như Tết năm trước và số lượng ít hơn. Nhưng những cành đào rừng được đưa từ Mộc Châu, Sơn La, Lạng Sơn,...xuống Thủ đô Hà Nội phục vụ nhu cầu Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang rơi vào tình cảnh đìu hiu, ế ẩm.

Ghi nhận của PV, tại chợ hoa xuân Vạn Phúc (Hà Đông), dọc trục đường Lê Văn Lương, Tố Hữu hay Hội chợ nông sản thực phẩm và chợ hoa xuân Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 tại quận Nam Từ Liêm,...những ngày qua tập trung nhiều hàng hoa, cây cảnh phục vụ Tết, trong đó có đào rừng.

dao rung xuong pho sale sap san van vang khach mua hinh 1

Những cành đào rừng được đưa từ khu vực miền núi xuống Thủ đô Hà Nội phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang rơi vào tình cảnh đìu hiu, ế ẩm.

Anh Tuấn Mạnh, một tiểu thương với cả trăm cành đào rừng dựng thành hàng dài trên đường Lê Quang Đạo cho biết, vì các vùng trồng đào khu vực Tây Bắc đã được chính quyền xác nhận vùng chuyên canh.

Do đó đào trồng ở khu vực miền núi được phép buôn bán, vận chuyển về xuôi mà không cần dán tem như năm ngoái. Nên anh Mạnh đã mua trọn một khu trồng đào tại một bản ở huyện Mộc Châu đưa về Thủ đô bán dịp Tết để phục vụ nhu cầu của người dân.

Mặc dù năm nay đào rừng đẹp hơn năm ngoái và việc vận chuyển cũng dễ dàng hơn tuy nhiên dịch bệnh diễn biến phức tạp trong cả năm qua khiến thu nhập của người dân bị giảm sút. Dù đào đã giảm giá từ 30 - 40% so với năm ngoái nhưng vẫn vắng bóng khách mua, anh Mạnh ngán ngẩm.

dao rung xuong pho sale sap san van vang khach mua hinh 2

Đào được bán "đồng giá"

dao rung xuong pho sale sap san van vang khach mua hinh 3

Ngoài được bán theo cành thì còn rất nhiều đào được bán theo gốc trồng trong chậu.

dao rung xuong pho sale sap san van vang khach mua hinh 4

Thời tiết Hà Nội không ủng hộ trong những ngày qua có thể khiến những người buôn đào lỗ nặng.

Trên tay cầm 2 cành đào rừng và bên cạnh là vài chục cành khác được bó chặt tán để tiện vận chuyển, dù đã cố gắng chào mời khách đi đường nhưng số cành đào anh Tiến bán được cũng chẳng đáng là bao.

Bán đào rừng trên đường Tố Hữu gần nửa tháng nay nhưng mỗi ngày anh Tiến chỉ bán được 1 - 2 cành với giá bán chỉ bằng một nửa so với mọi năm.

Đường phố đến ngày 24 Tết rồi mà mua bán vẫn ế ẩm, người mua cũng không nhiều. Mấy hôm nay thời tiết Hà Nội sáng thì mưa rét, tới trưa thì lại nắng nóng nếu không bán được trong mấy ngày tới chắc anh mất cả vốn mua đào năm nay mất...,anh Tiến rầu rĩ cho biết.

dao rung xuong pho sale sap san van vang khach mua hinh 5

Không khí buôn bán tại Hội chợ nông sản thực phẩm và chợ hoa xuân Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 (quận Nam Từ Liêm) khá vắng vẻ.

dao rung xuong pho sale sap san van vang khach mua hinh 6

Ngoài đào thì các mặt hàng cây cảnh như bưởi cảnh, mai, quất,...cũng được bày bán khá đa dạng.

dao rung xuong pho sale sap san van vang khach mua hinh 7
dao rung xuong pho sale sap san van vang khach mua hinh 8

Tuy nhiên tất cả cũng đều chung tình cảnh ế ẩm, vắng khách mua.

Còn chị Loan mặc dù cũng có thâm niên buôn đào rừng nhiều năm cũng không khỏi lo lắng, chưa bao giờ mua bán lại chậm như năm nay. Mong rằng mấy ngày cận Tết tới mua sắm sẽ tấp nập hơn, chỉ mong sớm bàn hòa vốn để về đón Tết với gia đình.

Khảo sát của PV tại Hội chợ nông sản thực phẩm và chợ hoa xuân Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 (quận Nam Từ Liêm), ngoài đào rừng thì các loại cây cảnh như mai, quất, bưởi, lan,...cũng được bày bán khá đa dạng và phong phú.

Tuy nhiên nhìn chung sức mua vẫn khá chậm, nguyên nhân là do dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp tại Hà Nội nên người dân ngại tập trung đông người mua sắm cũng như thu nhập giảm sút trong suốt cả một năm qua.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: