Tập đoàn CEO:

Dấu chân tiên phong trên những vùng đất mới

Thứ bảy, 30/11/2019 14:40 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tiên phong đánh thức những vùng đất mới, tạo ra những điểm đến hấp dẫn cho “ngành công nghiệp không khói” của Việt Nam, Tập đoàn CEO bước qua tuổi 18 với khát vọng tiếp tục tạo thêm nhiều giá trị mới, bứt phá trên nền tảng phát triển bền vững.

Tập đoàn CEO tiên phong đầu tư vào Vân Đồn với kỳ vọng biến nơi đây trở thành điểm đến giải trí hàng đầu khu vực

Tập đoàn CEO tiên phong đầu tư vào Vân Đồn với kỳ vọng biến nơi đây trở thành điểm đến giải trí hàng đầu khu vực

Hiện thực hóa tầm nhìn dài hạn

Chín năm trước, đảo Ngọc Phú Quốc - “viên ngọc thô” của du lịch Việt Nam, đã được Tập đoàn CEO tập trung nguồn lực đầu tư với tầm nhìn chiến lược của một nhà phát triển BĐS du lịch khu vực và thế giới. Để rồi Tổ hợp du lịch Sonasea Villas & Resort với sự hiện diện của Novotel Phu Quoc Resort, Best Western Premier Sonasea Phu Quoc Resort, Novotel Villas… lần lượt đi vào vận hành, cung cấp gần 1.500 phòng khách sạn 5 sao, trở thành lựa chọn nghỉ dưỡng yêu thích tại Đảo Ngọc.

Sự hiện hữu của các công trình đẳng cấp với vẻ đẹp kiến trúc tinh tế và dịch vụ hoàn hảo đã biến Phú Quốc trở thành thỏi nam châm thu hút du khách hạng sang trải nghiệm và nghỉ dưỡng.

Sau dấu chân tại đảo Ngọc, Tập đoàn CEO tiếp tục tiên phong đầu tư vào Vân Đồn với kỳ vọng đưa huyện đảo này từ vùng đất hoang sơ trở thành điểm đến giải trí hàng đầu khu vực, cực tăng trưởng du lịch mới của miền Bắc.

Theo đánh giá, Vân Đồn hiện sở hữu những lợi thế vượt trội. Thứ nhất, Vân Đồn đã được thông qua quy hoạch chung xây dựng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, sẽ trở thành một trong những vùng động lực phát triển kinh tế của Việt Nam, nằm trong nhóm dẫn đầu về thành phố đáng sống của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thứ hai là hàng loạt công trình giao thông quy mô đi vào vận hành. Năm 2018, Quảng Ninh khai trương cùng lúc 3 đại dự án gồm sân bay quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách du lịch quốc tế Hạ Long, Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn. Tháng 4/2019, cao tốc Vân Đồn - Móng Cái dài 80km chính thức được khởi công, trở thành mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện tuyến giao thông gắn kết Khu Kinh tế Cửa khẩu Móng Cái, cửa ngõ nối Trung Quốc với ASEAN, với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.  

Thứ ba, Vân Đồn là huyện đảo du lịch xinh đẹp, bên vịnh Bái Tử Long hùng vĩ và di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Vân Đồn mang vẻ đẹp thanh bình và hoang sơ độc đáo với các địa điểm nổi tiếng như Vườn quốc gia Bái Tử Long, đảo hòn Đũa, hòn Thiên Nga, đảo Quan Lạn, Minh Châu, Ngọc Vừng cùng quần thể Vịnh Bái Tử Long...

Trái ngược với tiềm năng du lịch, Vân Đồn mới chỉ có 17 khách sạn, trong đó duy nhất 1 cơ sở được công nhận 3 sao và 5 cơ sở được công nhận 2 sao.

Hiện, Tập đoàn CEO đang tiến hành triển khai tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City quy mô 358.3ha, với các sản phẩm lưu trú cao cấp như biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn quốc tế cũng như các sản phẩm du lịch phụ trợ như trung tâm mua sắm, bến du thuyền, khu vui chơi trong nhà và ngoài trời, trung tâm hội nghị quốc tế… theo mô hình “All in One” - mọi trải nghiệm trong một điểm đến giải trí đẳng cấp. Trong đó, phân khu đầu tiên của dự án, Singapore Shoptel, đã chính thức được cất nóc và dự kiến ra mắt thị trường vào cuối năm 2019.

Bứt phá trên nền tảng vững vàng

Trong chiến lược phát triển bền vững của mình, Tập đoàn CEO đặt mục tiêu sẽ đóng góp 3.000 - 5.000 phòng, tạo ra chuỗi nghỉ dưỡng cao cấp ở các địa danh du lịch nổi tiếng của Việt Nam như: Phú Quốc, Vân Đồn, Nha Trang, Quảng Bình, Cần Thơ…

Các dự án do Tập đoàn CEO đầu tư luôn sở hữu vị trí đắc địa, đảm bảo khả năng sinh lời dài hạn. Đồng thời, hợp tác cùng các thương hiệu quản lý hàng đầu thế giới nhằm mang đến những dịch vụ đẳng cấp với lượng khách hàng ổn định, minh bạch; đảm bảo cam kết với đối tác và nhà đầu tư.

Bên cạnh BĐS nghỉ dưỡng, Tập đoàn CEO còn hoạt động hiệu quả trên 4 nền tảng kinh doanh cốt lõi khác bao gồm BĐS, xây dựng, du lịch và quản lý khách sạn, phát triển nguồn nhân lực. Việc sở hữu hơn 20 dự án BÐS và BÐS nghỉ dưỡng quy mô lớn tại các địa bàn tiềm năng của đất nước đảm bảo dư địa phát triển của Tập đoàn trong dài hạn.

Nhất quán với chiến lược “làm chắc, liên tục có sản phẩm gối đầu, đảm bảo dòng tiền mạnh”, chính điều này làm cho các đối tác, cổ đông và khách hàng của CEO Group luôn được đảm bảo sự đồng lợi. Việc đặt lợi ích doanh nghiệp bên cạnh sự phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn đất nước và cộng đồng sẽ giúp Tập đoàn CEO vững vàng trong thực thi sứ mệnh của mình.

“Các sản phẩm nghỉ dưỡng mà Tập đoàn CEO mang đến cho thị trường không chỉ giải tỏa nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp dành cho du khách trong và ngoài nước, mà còn nâng tầm chất lượng du lịch, quảng bá hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành cường quốc về du lịch, và với khát vọng ấy, Tập đoàn CEO sẽ tiếp tục đầu tư mạnh vào các dự án trên cả nước, không ngừng tạo ra các giá trị mới”, ông Đoàn Văn Bình - Chủ tịch Tập đoàn CEO khẳng định với niềm tin và khát vọng về sự bứt phá trong hành trình hướng tới tuổi 20 (2001-2021) của Tập đoàn.

PV

Tin khác

PVOIL cam kết nỗ lực hết sức, tận dụng mọi cơ hội để tăng trưởng trong năm 2024

PVOIL cam kết nỗ lực hết sức, tận dụng mọi cơ hội để tăng trưởng trong năm 2024

(CLO) Ngày 22/4. tại TP HCM, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL, mã cổ phiếu: OIL) đã tổ chức gặp mặt các cổ đông lớn và nhà đầu tư trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
IMF kêu gọi Italy, Pháp giảm chi tiêu, Đức nới lỏng hầu bao

IMF kêu gọi Italy, Pháp giảm chi tiêu, Đức nới lỏng hầu bao

(CLO) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) khuyên Italy và Pháp nên cắt giảm chi tiêu nhanh hơn kế hoạch hiện tại để kiểm soát nợ trong khi Đức nên nới lỏng hầu bao của mình để vực dậy tăng trưởng kinh tế.

Thị trường - Doanh nghiệp
EU sắp trừng phạt LNG của Nga

EU sắp trừng phạt LNG của Nga

(CLO) Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom tuyên bố hôm thứ Hai (22//4), EU có kế hoạch nhắm trừng phạt vào nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga trong gói trừng phạt thứ 14 chống lại Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp
Quý 1/2024: Techcombank báo lãi 7.802 tỷ đồng, quán quân tỷ lệ CASA ở mức 40,5%

Quý 1/2024: Techcombank báo lãi 7.802 tỷ đồng, quán quân tỷ lệ CASA ở mức 40,5%

(CLO) Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 7.802 tỷ đồng, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi thế về vốn giá rẻ (tiền gửi không kỳ hạn - CASA) quý 1 tiếp tục tăng lên 40,5%, vượt xa các đối thủ cạnh tranh trong ngành.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thanh Hoá sắp có nhà máy sản xuất ván tre hơn 3 nghìn tỷ đồng

Thanh Hoá sắp có nhà máy sản xuất ván tre hơn 3 nghìn tỷ đồng

(CLO) Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hoá có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất ván tre OSB staBOO Thanh Hóa tại xã Thiết Ống, huyện Bá Thước.

Thị trường - Doanh nghiệp