Đấu giá bộ trang sức kim cương và ngọc bích quý hiếm Hoàng đế Napoleon tặng con gái nuôi

(CLO) Một bộ trang sức kim cương và đá sapphire quý hiếm từng thuộc sở hữu của con gái nuôi của Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte sắp được mang bán đấu giá.
Bộ trang sức bằng kim cương và ngọc bích quý hiếm Hoàng đế Napoleon dành tặng con gái nuôi nhân dịp ngày cưới. Ảnh: Getty.

Bộ trang sức bằng kim cương và ngọc bích quý hiếm Hoàng đế Napoleon dành tặng con gái nuôi nhân dịp ngày cưới. Ảnh: Getty.

Một bộ trang sức quý hiếm gồm 9 món trong đó có vương miện, hoa tai, nhẫn, vòng tay và mặt dây chuyền. Đây là những món trang sức có niên đại từ đầu thế kỷ 19 và là món quà cưới Hoàng đế Napoleon Bonaparte và vợ Josephine de Beauharnais dành tặng cho con gái nuôi của họ - Nữ công tước xứ Baden Stephanie de Beauharnais.

Bộ Beauharnais được làm vào đầu những năm 1800 từ 38 viên ngọc bích có nguồn gốc ở Ceylon (nay là Sri Lanka), theo một tuyên bố báo chí từ Christie's. Đôi hoa tai được làm bằng ngọc bích hình quả lê và hình đệm, trong khi vòng cổ có các viên ngọc bích cắt từng bước hình bát giác - tất cả đều được đính kim cương.

Bộ Beauharnais được làm vào đầu những năm 1800 từ 38 viên ngọc bích có nguồn gốc ở Ceylon (nay là Sri Lanka). Ảnh: Reuters.

Bộ Beauharnais được làm vào đầu những năm 1800 từ 38 viên ngọc bích có nguồn gốc ở Ceylon (nay là Sri Lanka). Ảnh: Reuters.

Những món trang sức có kiểu dáng tương tự như một bộ vòng cổ và bông tai bằng ngọc lục bảo và kim cương được đặt tại Bảo tàng Victoria & Albert ở London, được cho là món quà từ Napoleon và vợ Joséphine cho nữ công tước. Theo mô tả của bảo tàng, “những viên đá lớn và sự đơn giản trong thiết kế là đặc trưng của đồ trang sức được ưa chuộng tại triều đình Napoleon.”

“Dưới triều đại Hoàng đế Napoléon, đồ trang sức là một phần thiết yếu của thời trang và vương miện, vòng cổ, vòng tay, trâm cài, nhẫn, hoa tai và thắt lưng được trang trí bằng đá quý. Thời trang quy định rằng thắt lưng rất cao trên váy và các quý cô cung đình cần một chiếc thắt lưng, được đặt ngay dưới chiếc áo dài. Ngọc bích chất lượng cao cực kỳ hiếm vì nó đã có từ rất lâu trước thời kỳ khai thác công nghiệp.”

Bộ sưu tập sẽ được bán riêng lẻ tại Christie's tại Geneva vào ngày 12/5 tới đây, với ước tính có giá từ 10.000 đến 250.000 franc (11.000 đến 275.430 USD) cho một món. 

Ngoài ra, một phần trong vụ bán tại Christie's là chiếc vương miện bằng đá sapphire và kim cương từng thuộc về quốc vương Bồ Đào Nha thế kỷ 19 Maria II, người có con gái là Infanta Antónia, kết hôn với cháu trai của Stephanie de Beauharnais, Hoàng tử Leopold của Hohenzollern. Ước tính mức giá của vương miện là 350.000 franc Thụy Sĩ (385.602 USD).

Theo Christie's, một ghi chú bằng văn bản được tìm thấy cùng với các hộp trang sức cho thấy rằng Nữ công tước xứ Baden, Hortense de Beauharnais, đã tặng cô bộ đồ này. 

Mới đây, một cuộc đấu giá những kỷ vật đã diễn ra nhân kỷ niệm 200 năm ngày mất của Hoàng đế Napoleon. Ông qua đời ngày 5/5/1821, ở tuổi 52, tại hòn đảo Saint Helena phía Nam Đại Tây Dương, nơi ông bị người Anh trục xuất sau thất bại năm 1815 trong trận đánh lịch sử Waterloo.

Tấm vải dính máu là một trong số 360 kỷ vật được đem bán đấu giá hôm 5/5 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày mất của Hoàng đế Napoléon. Ảnh: Reuters

Tấm vải dính máu là một trong số 360 kỷ vật được đem bán đấu giá hôm 5/5 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày mất của Hoàng đế Napoléon. Ảnh: Reuters

Tổng cộng có khoảng 360 kỷ vật sẽ được nhà đấu giá Osenat đưa ra bán. Nhiều kỷ vật nổi bật khác cũng bán đấu giá lần này bao gồm một lọn tóc của Napoléon, một tấm vải dính máu được đặt trên cơ thể của ông trong quá trình khám nghiệm tử thi, một đôi tất lụa, một chiếc áo sơ mi dài tay thêu chữ “N” bằng chỉ khâu màu đỏ của ông,...

Tấm vải dính máu là một trong những món đồ được chú ý nhiều nhất nhờ sự độc nhất của nó. Tấm vải, đi kèm với một ghi chú do Công tước Bassano viết vào năm 1875, được rao bán với mức khởi điểm là 18.000 USD. Cha của Công tước Bassano được Hầu tước Montholon - một vị tướng quân đội, người đã theo Napoleon sống lưu vong trên đảo Saint Helena và ở đó cho đến khi hoàng đế Pháp qua đời đưa lại tấm vải này. “Trong vết máu này có DNA của Hoàng đế Napoleon”, nhà đấu giá Jean-Pierre Osenat chia sẻ với Reuters.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: