Đâu là đích đến mới của dòng tiền đầu tư bất động sản ở phía Bắc?

Thứ tư, 16/10/2019 20:51 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo Công ty TNHH Jones Lang Lasalle Việt Nam (JLL) sức hút thị trường BĐS phía Bắc không còn duy nhất Hà Nội. Dòng tiền đầu tư thời gian gần đây đã “chia năm sẻ bảy” sang những thị trường mới nổi khác đầy tiềm năng phát triển.

Thị trường BĐS công nghiệp phía Bắc có nhiều dư địa phát triển (Ảnh minh họa)

Thị trường BĐS công nghiệp phía Bắc có nhiều dư địa phát triển (Ảnh minh họa)

Nhiều nhà đầu tư cho rằng, thị trường Hà Nội đã không còn hấp dẫn bởi quỹ đất hạn hẹp, mặt bằng giá cao, thủ tục cấp phép khó khăn… Bên cạnh đó, có ý kiến cho hay, thị trường bất động sản Hà Nội là thị trường lâu đời nên không thể tránh khỏi những yếu tố đó. Chính vì thế, chuyện các nhà đầu tư mở rộng tầm mắt vượt ra các địa phương lân cận để tìm kiếm cơ hội là xu hướng tất yếu..

Báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2019 của JLL cho thấy, dòng vốn đầu tư nước ngoài đổ vào khu vực miền Bắc đang tăng trưởng mạnh mẽ. Những cái tên được nhắc tới nhiều nhất có lẽ là Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên và Quảng Ninh… Các thị trường nnayf nhanh chóng trở thành tâm điểm đầu tư mới bên cạnh Hà Nội. Số liệu từ báo cáo cho thấy, tổng diện tích đất công nghiệp cho thuê là 9.371ha, tập trung tại hai thị trường BĐS công nghiệp chính là Bắc Ninh và Hải Phòng, và hiện hai thị trường này vẫn còn đủ diện tích đất trống để thu hút nhu cầu đầu tư.

Nguồn cung mới từ các giai đoạn tiếp theo của các khu công nghiệp hiện có và các khu công nghiệp mới được xây dựng ở các vị trí chiến lược đã và đang cung cấp nhiều lựa chọn hơn cho nhà đầu tư. Chính vì những lý do ấy, giới đầu tư cho rằng, Bắc Ninh và Hải Phòng hiện là 2 thành phố thu hút đầu tư nhất ở miền Bắc Việt Nam.

Báo cáo của JLL cũng cho thấy. giá đất công nghiệp trung bình trong quý 3/2019 đạt 95 USD/m2/chu kỳ thuê, tăng 6,7% so với cùng kì năm trước. Vẫn là 2 tỉnh thành Bắc Ninh và Hải phòng giữ được vị trí hàng đầu trong thu thút đầu tư nhờ nền tảng công nghiệp mạnh mẽ với vị trí chiến lược và hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, nổi bật.

Tiếp theo đó, Hải Dương và Hưng Yên hiện đang giữ giá thuê ở mức hợp lý. Giá thuê trung bình hàng tháng cho nhà máy dao động từ 4-5 USD/m2/tháng, đây là mức giá thuê không thay đổi so với quý 1/2019.

Theo các chuyên gia, sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghiệp sản xuất đã mang lại tiềm năng phát triển lớn cho các lĩnh vực bất động sản phụ trợ khác. Bằng  chứng là dòng vốn đầu tư mạnh mẽ đang đổ vào thị trường bất động sản ở các tỉnh phía Bắc gần đây với các dòng phân khúc như thị trường căn hộ, văn phòng, bán lẻ...phụ trợ cho bất động sản công nghiệp.

Thống kê của BCI Châu Á cho thấy, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Hưng Yên là những tỉnh hàng đầu về số lượng dự án bất động sản, chỉ sau Hà Nội. Ngoài Quảng Ninh có thêm điều kiện để phát triển bất động sản nghỉ dưỡng du lịch với các danh lam thẳng cảnh đẹp, ba tỉnh còn lại luôn dẫn đầu khu vực phía Bắc về các dự án phát triển công nghiệp. Trên thực tế, thị trường bất động sản Bắc Ninh, Hải Phòng đang được thúc đẩy mạnh mẽ bởi các dự án dân cư hướng tới nhu cầu nhà ở ngày càng tăng từ số lượng người di cư và người nước ngoài đến làm việc tại các tỉnh thành này. Còn hầu hết các dự án bất động sản ở Hưng Yên đều nằm dọc theo ranh giới với Hà Nội, hưởng lợi từ nhu cầu ở của người dân thủ đô có xu hướng dịch chuyển ra vùng ven Hà Nội.

Trong giai đoạn 12 tháng tới, sẽ có khoảng 615 ha đất công nghiệp đã được lên kế hoạch phát triển để tung ra thị trường trong giai đoạn 12 tháng tới. Đại diện JLL dự đoán giá đất công nghiệp ở miền Bắc Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng ổn định đến cuối năm 2019 do nhu cầu mạnh mẽ đến từ nhà đầu tư.

Các nhà đầu tư mới – phần lớn đến từ các nước châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc sẽ vẫn quan tâm đến việc đầu tư sở hữu tài sản công nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó, làn sóng các nhà sản xuất chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt, các khoản đầu tư sẽ tiếp tục đổ vào Việt Nam, đặc biệt là về 5 thành phố công nghiệp trọng điểm của miền Bắc.

Thủy Tiên

Tin khác

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

(CLO) Ngày 28/3, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua 2 nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án thu hồi đất để chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó có việc thu hồi đất cho 2 dự án khu đô thị cao cấp Tu Bông và Đầm Môn.

Bất động sản
Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

(CLO) Trong năm 2023, hoạt động kinh doanh nghỉ dưỡng tại phần lớn các quốc gia trên thế giới gần như đã khôi phục về mức trước đại dịch. Riêng tại Việt Nam, thị trường vẫn đang chờ đợi sự trở lại của dòng khách quốc tế, hứa hẹn có sự tăng trưởng trong năm 2024.

Bất động sản
Đà Nẵng Times Square: Chủ đầu tư nợ như “chúa Chổm”, dự án bị cầm cố ở ngân hàng

Đà Nẵng Times Square: Chủ đầu tư nợ như “chúa Chổm”, dự án bị cầm cố ở ngân hàng

(CLO) Trước khi được chuyển đổi từ condotel thành chung cư, trước khi được phép huy động vốn, Đà Nẵng Times Square của chủ đầu tư ngập nợ Kim Long Nam bị Đầu tư Phương Trang cầm cố ở ngân hàng.

Bất động sản
Thị trường đất nền bắt đầu đi vào guồng quay của chu kỳ phát triển mới

Thị trường đất nền bắt đầu đi vào guồng quay của chu kỳ phát triển mới

(CLO) Nhiều số liệu nghiên cứu thị trường cho thấy, nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm đất nền đang giữ nhịp tăng khá tốt, đặc biệt là sau giai đoạn Tết Nguyên đán. Đó là những dấu hiệu tích cực báo hiệu thị trường đất nền đang bắt đầu bắt nhịp với sự phát triển trong chu kỳ mới.

Bất động sản
Long An sử dụng 1.000ha đất để phát triển nhà ở xã hội

Long An sử dụng 1.000ha đất để phát triển nhà ở xã hội

(CLO) Theo mục tiêu phát triển đến năm 2030, tỉnh Long An dự kiến sẽ sử dụng 127 khu đất với tổng diện tích hơn 1.000ha để xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH).

Bất động sản