Đau mắt đỏ vào mùa giao mùa, bác sĩ cảnh báo nguy cơ tổn thương mắt ở trẻ

(CLO) Những ngày gần đây, số trẻ nhập viện vì đau mắt đỏ có xu hướng gia tăng, đặc biệt vào thời điểm giao mùa Đông – Xuân, không ít trường hợp đến khám muộn, khi bệnh đã xuất hiện giả mạc – biến chứng có thể gây tổn thương giác mạc và ảnh hưởng lâu dài đến thị lực nếu không được xử trí kịp thời.

Từ sổ mũi nhẹ đến nhập viện sau vài ngày

Chị Phạm Thị Nhàn (xã Bình Minh, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại hành trình đưa con đi khám. Trước đó vài ngày, bé chỉ có biểu hiện sổ mũi, không sốt, sinh hoạt gần như bình thường. Một ngày sau, mắt bé bắt đầu đỏ nhẹ, chảy nước mắt. Nghĩ rằng con bị kích ứng hoặc viêm nhẹ, chị chỉ dùng nước muối sinh lý để rửa mắt và theo dõi tại nhà.

“Tôi không dám tự mua thuốc tra mắt vì sợ không đúng bệnh. Chỉ rửa mắt cho cháu thôi, nghĩ vài hôm sẽ khỏi", chị Nhàn chia sẻ.

Tuy nhiên, đến ngày thứ ba, tình trạng của bé trở nên nghiêm trọng hơn. Mắt sưng nề, chảy rỉ nhiều, đau rát khiến bé quấy khóc liên tục, khó chịu, ngủ không yên. Gia đình lập tức đưa trẻ đến Bệnh viện Nhi Hà Nội để khám chuyên khoa.

anh-man-hinh-2025-12-26-luc-10.05.50-1-.png
Chị Nhàn đưa con tới khám tại bệnh viện.

Kết quả thăm khám cho thấy bé mắc đau mắt đỏ do virus, cả hai mắt đều xuất hiện giả mạc – một biến chứng không hiếm gặp nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu phát hiện muộn. Bé phải được bóc tách giả mạc để điều trị, đồng thời theo dõi sát diễn biến bệnh.

Điều khiến gia đình lo lắng là không xác định được nguồn lây.

“Người thân, hàng xóm xung quanh không ai bị đau mắt, chỉ có mình cháu mắc bệnh nên tôi cũng không biết cháu lây từ đâu,” chị Nhàn nói.

Số ca đau mắt đỏ ở trẻ gia tăng theo mùa

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, Bệnh viện Nhi Hà Nội, chỉ riêng trong một ngày, khoa đã tiếp nhận gần 10 trẻ mắc đau mắt đỏ. Con số này được đánh giá là khá cao và có xu hướng tăng trong giai đoạn giao mùa.

“Đau mắt đỏ thường bùng phát mạnh vào mùa Đông – Xuân hoặc khi thời tiết thay đổi đột ngột. Đây là bệnh do virus, dễ lây lan và có thể trở thành dịch, đặc biệt trong môi trường trường học, lớp học, nơi trẻ tiếp xúc gần và thường xuyên", bác sĩ Hà cho biết.

Đối tượng dễ mắc nhất là trẻ nhỏ do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, thói quen hay dụi mắt và dùng chung đồ cá nhân. Nếu không được phát hiện sớm và kiểm soát tốt, bệnh có thể lan nhanh trong cộng đồng.

z7358253850728_b5e2f2fdec4e8180be1246b8ae083dbe.jpg
Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Theo các bác sĩ, đau mắt đỏ do virus – phổ biến nhất là Adenovirus thường có biểu hiện giống các bệnh nhiễm virus khác. Trẻ có thể sốt nhẹ, sổ mũi, đau họng trước khi xuất hiện triệu chứng tại mắt.

Ở mắt, bệnh thường khởi phát ở một bên, sau đó khoảng 80% trường hợp sẽ lây sang mắt còn lại. Các biểu hiện thường gặp gồm: Mắt đỏ, chảy nước mắt, chảy rỉ mắt, sợ ánh sáng, hay dụi mắt, quấy khóc nhiều hơn, khó chịu rõ rệt.

Bệnh lây chủ yếu qua đường hô hấp (giọt bắn), tiếp xúc trực tiếp hoặc qua dịch tiết từ mắt. Việc trẻ dụi mắt rồi chạm vào đồ vật chung, hoặc dùng chung khăn mặt, khăn tay là những con đường lây nhiễm rất phổ biến.

Đa phần các trường hợp đau mắt đỏ sẽ tự khỏi sau 7–10 ngày nếu được chăm sóc và theo dõi đúng cách. Tuy nhiên, một số trẻ có thể xuất hiện biến chứng, trong đó giả mạc là dấu hiệu cảnh báo mức độ viêm nặng.

“Giả mạc là phản ứng của cơ thể trước sự kích thích của virus, hình thành một lớp màng trên kết mạc. Nếu không bóc tách và điều trị đúng, giả mạc có thể gây tổn thương giác mạc, làm giảm thị lực", bác sĩ Hà cho biết thêm.

Ngoài giả mạc, đau mắt đỏ còn có thể dẫn đến viêm giác mạc, viêm giác mạc chấm hoặc loét giác mạc – những biến chứng cần được theo dõi chặt chẽ tại cơ sở chuyên khoa.

Một thực tế đáng lo ngại là nhiều phụ huynh tự ý mua thuốc tra mắt cho trẻ khi thấy mắt đỏ, trong đó có những thuốc chứa corticoid mạnh như Dexamethasone.

“Việc sử dụng corticoid không đúng chỉ định có thể làm bệnh nặng hơn do ức chế miễn dịch tại chỗ, khiến virus phát triển mạnh. Lạm dụng kéo dài còn có nguy cơ gây tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể sớm, ảnh hưởng lâu dài đến mắt trẻ", bác sĩ Hà cảnh báo.

anh-man-hinh-2025-12-26-luc-10.06.08(1).png
Đau mắt đỏ ở trẻ tuy là bệnh thường gặp, nhưng nếu chủ quan hoặc xử trí sai cách, hậu quả có thể kéo dài và ảnh hưởng đến thị lực của trẻ.

Trong quá trình điều trị, trẻ chủ yếu được vệ sinh mắt sạch sẽ, dùng nước mắt nhân tạo để giảm khó chịu. Trường hợp có bội nhiễm vi khuẩn, bác sĩ sẽ chỉ định thuốc kháng sinh tại chỗ phù hợp.

Theo các chuyên gia, phòng đau mắt đỏ không chỉ là trách nhiệm của ngành y tế mà cần sự phối hợp từ gia đình, nhà trường và cộng đồng. Phụ huynh cần giữ vệ sinh tay, mặt cho trẻ; hướng dẫn trẻ không dụi mắt; không dùng chung đồ cá nhân; vệ sinh đồ chơi, bề mặt tiếp xúc thường xuyên.

Khi trẻ có dấu hiệu đau mắt đỏ, nên cho trẻ nghỉ học để tránh lây lan cho bạn bè, đồng thời đưa trẻ đi khám sớm nếu mắt sưng, đau nhiều, chảy rỉ hoặc có biểu hiện bất thường.

Đau mắt đỏ là bệnh thường gặp nhưng không hề “lành tính” nếu chủ quan. Việc phát hiện sớm, điều trị đúng và tránh tự ý dùng thuốc chính là chìa khóa giúp bảo vệ đôi mắt “cửa sổ tâm hồn” của trẻ nhỏ trước những biến chứng đáng tiếc.

Xem thêm

Gia Lai: 39 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Vụ 124 người nhập viện sau khi ăn bánh mì ở Gia Lai: Phát hiện hàng loạt vi phạm

(CLO) Liên quan đến vụ 124 người nhập viện sau khi ăn bánh mì, kết quả điều tra ban đầu của ngành Y tế Gia Lai đã phát hiện hàng loạt vi phạm về an toàn thực phẩm tại hộ kinh doanh Lâm Huyền. Đáng chú ý, 7 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella và một mẫu giò thủ có chỉ số vi sinh vượt ngưỡng cho phép.

Trường Đại học Luật TP.HCM kiến tạo vị thế mới từ nền tảng pháp luật trong kỷ nguyên số

Trường Đại học Luật TP.HCM kiến tạo vị thế mới từ nền tảng pháp luật trong kỷ nguyên số

(NB&CL) Trong tiến trình hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, giáo dục đại học pháp luật đang đứng trước bước ngoặt lớn. Không còn gói gọn trong nhiệm vụ đào tạo thuần túy, các trường luật đang được giao nhiệm vụ xây dựng thành cơ sở trọng điểm nay phải gánh vác sứ mệnh trở thành trung tâm sản sinh tri thức, phản biện chính sách và lan tỏa các giá trị pháp quyền. Trước yêu cầu của thời đại, Trường Đại học Luật TP.HCM (ULAW) đang bứt phá mạnh mẽ, định hình tầm nhìn trở thành đại học nghiên cứu đa ngành, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Nghệ An: Tạm giữ 2 tàu hút cát không phép trên sông Lam

Nghệ An: Tạm giữ 2 tàu hút cát không phép trên sông Lam

(CLO) Trong quá trình tuần tra trên tuyến sông Lam qua địa bàn xã Đại Đồng (Nghệ An), lực lượng Cảnh sát đường thủy đã phát hiện, bắt quả tang 2 phương tiện không gắn biển số đang khai thác cát trái phép. 

Ninh Bình: Khởi công xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng trọng điểm hơn 32 km với tổng vốn gần 7.000 tỷ đồng

Ninh Bình: Khởi công xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng trọng điểm hơn 32 km với tổng vốn gần 7.000 tỷ đồng

(CLO) Ngày 18/6, tại phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng giữa Nam Đồng bằng sông Hồng với vùng núi Tây Bắc và vùng duyên hải Bắc Trung bộ (Giai đoạn 1).

Thành công từ ca phẫu thuật đặc biệt cho bệnh nhi ung thư xương

Thành công từ ca phẫu thuật đặc biệt cho bệnh nhi ung thư xương

(CLO) Một bệnh nhi mới 6 tuổi mắc ung thư xương ác tính vừa được các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt đoạn xương đùi kết hợp thay khớp tăng trưởng nhân tạo. Đây là bệnh nhi nhỏ tuổi nhất được áp dụng kỹ thuật này tại bệnh viện, mở ra cơ hội bảo tồn chi thể và duy trì khả năng phát triển bình thường của đôi chân trong tương lai.

Đại học Huế mở rộng đào tạo, đón đầu nhu cầu nhân lực trong nền kinh tế số

Đại học Huế mở rộng đào tạo, đón đầu nhu cầu nhân lực trong nền kinh tế số

(NB&CL) Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực công nghệ và khả năng thích ứng với môi trường làm việc toàn cầu ngày càng trở nên cấp thiết. Nắm bắt xu thế đó, Đại học Huế tiếp tục mở rộng quy mô và ngành nghề đào tạo, bổ sung nhiều chương trình mới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực cho giai đoạn mới.

Yên Dũng - Cực tăng trưởng mới phía Tây Bắc Ninh sau sáp nhập

Yên Dũng - Cực tăng trưởng mới phía Tây Bắc Ninh sau sáp nhập

(NB&CL) Sau gần một năm thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh đang cho thấy những chuyển động tích cực trên nhiều lĩnh vực. Từ việc nhanh chóng ổn định bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính đến phát huy lợi thế công nghiệp, đô thị và dịch vụ, địa phương đang từng bước khẳng định vai trò là cực tăng trưởng mới ở khu vực phía Tây của tỉnh Bắc Ninh.

Từ đối thoại đến đồng thuận: Xã Thiên Lộc (Hà Nội) tạo chuyển biến trong công tác giải phóng mặt bằng

Từ đối thoại đến đồng thuận: Xã Thiên Lộc (Hà Nội) tạo chuyển biến trong công tác giải phóng mặt bằng

(NB&CL) Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Võng La, phần lớn diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của các xã Kim Chung, Đại Mạch, Kim Nỗ (huyện Đông Anh), một phần diện tích tự nhiên của xã Tiền Phong (huyện Mê Linh) và xã Hải Bối theo Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XV, có diện tích khoảng 28,17 km², quy mô dân số trên 91.800 người.

Nghịch lý tại nhiều cơ sở y học cổ truyền 'điều trị Đông y nhưng dùng chủ yếu thuốc Tây'

Kỳ cuối: Gỡ điểm nghẽn thể chế, mở vận hội mới cho y học cổ truyền

(CLO) Từ hoàn thiện cơ chế bảo hiểm y tế, cập nhật danh mục thuốc cổ truyền sau hơn một thập kỷ, đưa thuốc về tận tuyến cơ sở đến thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, ngành Y tế đang từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn tồn tại nhiều năm qua, tạo nền tảng để y học cổ truyền phát triển trên cơ sở khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trở thành một trụ cột quan trọng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân thời kỳ mới.

Cỡ chữ bài viết: