Đề nghị công nhận Công viên địa chất Lạng Sơn là Công viên địa chất toàn cầu

(CLO) Sau chuyến thẩm định tại Lạng Sơn, các chuyên gia UNESCO sẽ có báo cáo để xem xét, công nhận Công viên địa chất Lạng Sơn là Công viên địa chất toàn cầu.

Ngày 10/7, UBND tỉnh Lạng Sơn đã làm việc với đoàn chuyên gia UNESCO đến thẩm định thực địa hồ sơ đề nghị công nhận Công viên địa chất Lạng Sơn là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Tại cuộc làm việc, nhiều chuyên gia, nhà khoa học về công viên địa chất cho rằng, Công viên địa chất Lạng Sơn và các Công viên địa chất khác ở khu vực phía Bắc của Việt Nam cần có sự hỗ trợ, bổ sung để cùng phát triển.

de nghi cong nhan cong vien dia chat lang son la cong vien dia chat toan cau hinh 1

Chuyên gia mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Báo Lạng Sơn

Một số ý kiến nhấn mạnh tỉnh Lạng Sơn cần đặc biệt chú trọng đến giáo dục về giá trị của di sản, từ đó nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong việc chung tay gìn giữ, bảo vệ, phát huy những giá trị hiện có để đảm bảo tính bền vững, ổn định.

Chính quyền, cơ quan chức năng cần có giải pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân, du khách tại các điểm tham quan; có sổ tay hướng dẫn, giới thiệu những giá trị nổi bật của từng khu, điểm di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn, giúp du khách nắm được các thông tin liên quan đến di sản...

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên, Công viên địa chất Lạng Sơn được thành lập từ năm 2021. Trong quá trình xây dựng và hoạt động luôn nỗ lực thực hiện theo tôn chỉ mục đích và các tiêu chí của UNESCO đối với Công viên địa chất.

Đến nay, mặc dù đạt được một số kết quả tích cực bước đầu, nhưng tỉnh luôn nỗ lực cố gắng, tiếp tục đầu tư xây dựng phát triển Công viên địa chất, đáp ứng các tiêu chí của UNESCO, hướng tới thực hiện tốt các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, nhất là nhóm mục tiêu đầu tư cho con người, môi trường và khí hậu, thịnh vượng và hợp tác, sản xuất và tiêu thụ có trách nhiệm.

Ông Dương Xuân Huyên khẳng định, Lạng Sơn cam kết tiếp tục đầu tư, xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất cho Công viên địa chất đáp ứng các tiêu chí của UNESCO.

Qua đó, nhằm bảo tồn và phát huy tổng thể các giá trị di sản về địa chất, văn hóa, lịch sử, khảo cổ, đa dạng sinh học cũng như các danh lam thắng cảnh đặc sắc của địa phương, đóng góp vào sự phát triển chung của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Trước đó, từ ngày 6/7 đến 9/7/2024, Đoàn chuyên gia UNESCO đã thực hiện thẩm định, đánh giá 26/38 điểm của 4 tuyến du lịch vùng Công viên địa chất Lạng Sơn tại các huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Hữu Lũng, Chi Lăng, Cao Lộc, Lộc Bình và TP Lạng Sơn.

Tại mỗi điểm, các chuyên gia đã trải nghiệm văn hóa bản địa đặc sắc trong vùng Công viên địa chất, lắng nghe người dân giới thiệu về giá trị cốt lõi văn hóa truyền thống, tập quán sinh hoạt, hướng dẫn tham quan trải nghiệm để có những thẩm định, đánh giá bước đầu về các giá trị di sản.

de nghi cong nhan cong vien dia chat lang son la cong vien dia chat toan cau hinh 2

Đoàn chuyên gia UNESCO thực địa tại hang Keng Tao, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: TTXVN

Qua thẩm định thực địa, các chuyên gia mạng lưới Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO đánh giá cao sự chuẩn bị của các cấp, các ngành, cũng như sự tham gia tích cực của người dân trong xây dựng Công viên địa chất Lạng Sơn bảo đảm theo tiêu chí, tiêu chuẩn của UNESCO, các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Sau chuyến thẩm định thực địa tại Công viên địa chất Lạng Sơn, các chuyên gia sẽ hoàn thiện báo cáo và gửi Hội đồng Công viên địa chất UNESCO xem xét. Báo cáo đánh giá của đoàn là một trong những cơ sở quan trọng để UNESCO xem xét, công nhận Công viên địa chất Lạng Sơn là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO trong thời gian tới.

Khánh Ngọc

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: