Đề xuất Quốc hội cho đại biểu nam mặc áo dài ngũ thân tại hội nghị, sự kiện

(CLO) Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (thuộc đoàn đại biểu tỉnh Bình Định) đề nghị Quốc hội cho phép mặc áo dài ngũ thân nam tại hội nghị, sự kiện, hướng đến xây dựng riêng bộ lễ phục truyền thống cho người Việt.

Sáng 31/5, tham gia thảo luận tại Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Giám đốc khu du lịch Cửa Biển, Bình Định) mặc áo dài ngũ thân nam, đầu đội khăn xếp, cho biết đã mặc ba chiếc áo ngũ thân khác kể từ đầu kỳ họp.

Theo ông, áo dài ngũ thân có bốn thân ngoài tượng trưng tứ thân phụ mẫu ôm lấy một thân con tượng trưng người đang mặc áo. Điều này thể hiện tình thương của cha mẹ, nhắc nhở người mặc về chữ hiếu của người Việt. Năm cúc áo là ngũ thường gồm nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, nhắc người mặc sống nhân nghĩa, ứng xử văn hóa.

de xuat quoc hoi cho dai bieu nam mac ao dai ngu than tai hoi nghi su kien hinh 1

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Bình Định) phát biểu ngày 31/5. Ảnh: tienphong

"Tôi dự định mặc áo dài ngũ thân trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 5 hôm 22/5, để hát Quốc ca chào cờ, nhưng trong cẩm nang đại biểu quy định đại biểu nam mặc comple", ông Cảnh nói.

Thời gian qua, có nhiều câu chuyện người Việt Nam đi dự hội nghị lớn ở nước ngoài có quy định khách mời mặc trang phục truyền thống hoặc comple phong cách châu Âu. Tuy nhiên, Việt Nam chưa có quy định trang phục truyền thống trong ngoại giao, chỉ mặc vest có sẵn nên chưa đưa được bản sắc riêng đến bạn bè quốc tế, chưa chỉn chu như khách mời, người đồng cấp của nhiều đoàn khác. Nhiều đại biểu cũng mong muốn có bộ trang phục truyền thống dành cho hoạt động văn hóa, sự kiện ngoại giao.

Vì vậy, ông Cảnh đề xuất Quốc hội xem xét đưa vào nghị quyết kỳ họp cho phép đại biểu mặc áo dài ngũ thân tại lễ chào cờ, các phiên họp, bên cạnh comple. Khi đó, Chính phủ và địa phương sẽ không cần rà soát, sửa đổi các quy định vấn đề này trong các văn bản dưới luật về mặc trang phục.

"Mặc áo ngũ thân không làm thay đổi quy định về mặc trang phục khác, không thay thế comple mà chỉ giúp đại biểu có thêm lựa chọn được mặc trang phục truyền thống trong hoạt động văn hóa, sự kiện ngoại giao", ông phân tích.

Đại biểu tỉnh Bình Định cho rằng việc cho phép mặc áo dài ngũ thân nam tại các hội nghị, sự kiện sẽ giúp cho các cơ quan có trách nhiệm và người dân góc nhìn thực tế và thời gian để nhận thức rõ hơn về giá trị truyền thống, sự phù hợp thực tiễn khi đưa áo dài ngũ thân về lại với đời sống người Việt.

Ông mong các cơ quan hướng đến xây dựng riêng bộ lễ phục truyền thống cho người Việt tại các hội nghị văn hóa lớn, các sự kiện ngoại giao nhà nước. Bộ lễ phục này sẽ giữ nét truyền thống, phù hợp với sinh hoạt, công việc trong xã hội hiện đại và tương xứng với trang phục của người đồng cấp các nước trong sự kiện ngoại giao, giao lưu văn hóa quốc tế.

Video đại biểu Nguyễn Văn Cảnh thảo luận tại Quốc hội sáng nay 31/5. Nguồn video: vnexpress

X

Dẫn câu nói của người xưa "văn hóa còn thì dân tộc còn", ông Cảnh nói Việt Nam đã giữ được bản sắc văn hóa qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Thời kỳ hội nhập, để không bị hòa tan thì phải giữ được bản sắc văn hóa riêng của dân tộc Việt, trong đó trang phục là một phần của bản sắc văn hóa.

"Các nước xung quanh ta và trên thế giới phần lớn đều có lễ phục truyền thống. Đề án về trang phục truyền thống đến nay vẫn chưa được thông qua theo tôi một phần là do chưa có quy định cho mặc thí điểm để có nhiều thực tiễn", ông Cảnh nói.

Từ nhiều năm trước, các nhà khoa học, nghiên cứu văn hóa đã đề xuất Nhà nước xây dựng bộ lễ phục truyền thống Việt Nam. Năm 2013, giáo sư, nhà văn hóa Trần Ngọc Thêm đề xuất dùng comple, áo dài nam và áo dài nữ là lễ phục nhà nước. Ông cho rằng bộ comple mạnh mẽ, áo dài mềm mại, dịu dàng là sự kết hợp của hiện đại và truyền thống. Tuy nhiên, đến nay Việt Nam vẫn chưa có bộ lễ phục truyền thống quốc gia chính thức.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: