Di sản Lễ hội Thắk Côn của đồng bào Khmer được tái hiện tại Hà Nội

(CLO) Nhiều nghi thức tiêu biểu của Lễ hội Thắk Côn cùng các loại hình nghệ thuật, ẩm thực truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ sẽ được giới thiệu tới công chúng Thủ đô trong hai ngày 22 và 23/8.

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động tháng 8 với chủ đề “Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer”, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình giao lưu, trình diễn văn hóa truyền thống tại Khu các làng dân tộc III.

Chương trình nhằm giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ, đồng thời tạo không gian để người dân và du khách trực tiếp tìm hiểu về tín ngưỡng, nghệ thuật, ẩm thực và đời sống cộng đồng. Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và các sản phẩm văn hóa, du lịch của thành phố Cần Thơ.

hoi6.jpg
Lễ hội Thắk côn của đồng bào Khmer sẽ được tái hiện tại làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: BTC

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là chương trình tái hiện Lễ hội Thắk Côn, còn được gọi là Lễ hội Cúng dừa, diễn ra từ 9h đến 10h ngày 23/8. Không gian tổ chức trải dài từ Làng dân tộc Khmer đến Chùa Khmer.

Lễ hội Thắk Côn là sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng có vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của đồng bào Khmer. Thông qua các nghi thức truyền thống, người dân gửi gắm ước vọng về cuộc sống bình an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đất nước thanh bình và cộng đồng đoàn kết.

Ngày 3/6/2025, Lễ hội Thắk Côn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

hoi1.jpg
Chuỗi hoạt động với chủ đề “Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer” diễn ra từ ngày 1 đến 28/8 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: BTC

Trong chương trình tại Hà Nội, công chúng sẽ được tìm hiểu một số nghi thức tiêu biểu của lễ hội như khất thực, thượng kỳ, hát cúng, cúng dừa; dâng hoa, trái cây, trầu cau và các lễ vật. Phần tái hiện còn có nghi lễ tống tiễn, rắc tro cùng một số hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian gắn với lễ hội.

Các nghi thức phản ánh mối quan hệ chặt chẽ giữa đời sống tâm linh, tín ngưỡng với hoạt động sản xuất nông nghiệp của đồng bào Khmer, đặc biệt là lễ cúng Krông Peli, lễ Đăk Bath, lễ dâng Sla Tho dừa cầu an và phần múa hát dâng lên Kru Kôông-Chey.

Tham gia tái hiện lễ hội có các nghệ nhân, Achar, các vị sư và Đoàn Nghệ thuật Khmer thành phố Cần Thơ. Chương trình do nghệ sĩ Lưu Thanh Hùng chỉ đạo nghệ thuật, Thạch Hải Vinh phụ trách âm nhạc và Châu Minh Thuyền đảm nhận phần biên đạo.

Bên cạnh không gian lễ hội, chương trình giao lưu “Về miền Tây” được tổ chức tại bãi cỏ Chùa Khmer trong hai ngày 22 và 23/8, giới thiệu các loại hình nghệ thuật truyền thống, nhạc cụ dân tộc và những nét sinh hoạt đặc trưng của đồng bào Khmer.

Du khách sẽ được thưởng thức các tiết mục biểu diễn nhạc ngũ âm, trống Sa dăm, múa Rom Vong, đờn ca tài tử và nhiều loại hình nghệ thuật dân gian. Những tiết mục này không chỉ mang tính trình diễn mà còn giúp công chúng nhận diện rõ hơn đặc trưng âm nhạc, vũ điệu và đời sống tinh thần của cư dân Khmer Nam Bộ.

hoi3.jpg
hoi5.jpg
hoi8.jpg
hoi7.jpg
hoi2.jpg
Nhiều hoạt động trải nghiệm đặc sắc cho du khách tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: BTC

Chương trình còn bố trí một số hoạt động trải nghiệm như quết cốm dẹp, giao lưu với nghệ nhân và tìm hiểu ẩm thực miền Tây. Các món ăn quen thuộc như bánh xèo, bánh cống được giới thiệu trong không gian văn hóa chung, góp phần tạo nên bức tranh đa dạng về đời sống của người dân vùng sông nước.

Thông qua các hoạt động trình diễn và trải nghiệm, chương trình góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đồng thời nâng cao nhận thức về bảo tồn, trao truyền và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer trong đời sống đương đại.

Xem thêm

Triển lãm ảnh về nữ tù chính trị giúp lan tỏa lòng yêu nước đến thế hệ trẻ

Triển lãm ảnh về nữ tù chính trị giúp lan tỏa lòng yêu nước đến thế hệ trẻ

(CLO) Mượn hình tượng "sen trong đá" để tôn vinh 25 nữ tù chính trị kiên trung, triển lãm “Sen trong đá: Tâm sáng, lòng son” vừa khai mạc sáng 6/10 tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên (Hà Nội). Sự kiện mở ra không gian giáo dục lịch sử sống động, truyền ngọn lửa tự hào đến các em học sinh của Thủ đô.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trở thành khu du lịch cấp thành phố

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trở thành khu du lịch cấp thành phố

(CLO) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5519/QĐ-UBND ngày 5/10/2026, công nhận Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là khu du lịch cấp thành phố. Đây là sự ghi nhận đối với những giá trị nổi bật về tài nguyên tự nhiên, văn hóa, cơ sở hạ tầng và dịch vụ của điểm đến tại Đồng Mô.

Chiến dịch ‘Không Một Mình 2026’ phòng, chống xâm hại trẻ em trên mạng

Chiến dịch ‘Không Một Mình 2026’ phòng, chống xâm hại trẻ em trên mạng

(CLO) Chiến dịch “Không Một Mình 2026 - Kết nối không tổn thương” sẽ diễn ra trên toàn quốc từ ngày 10/10 đến 10/12, tập trung phòng, chống xâm hại trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng, đồng thời trang bị kỹ năng để các em chủ động ứng phó trước những nguy cơ mất an toàn.

Phát huy giá trị văn hóa, tạo động lực phát triển đất nước

Phát huy giá trị văn hóa, tạo động lực phát triển đất nước

(CLO) Hội thảo khoa học cấp quốc gia đặt vấn đề làm thế nào để những giá trị văn hóa được hun đúc qua lịch sử tiếp tục trở thành nguồn lực, nuôi dưỡng con người, củng cố sự gắn kết xã hội và đóng góp thiết thực vào phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

'Sắc hương đại ngàn' hội tụ sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam

'Sắc hương đại ngàn' hội tụ sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam

(CLO) Trong tháng 10/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề “Sắc hương đại ngàn”, giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của các cộng đồng dân tộc, trong đó điểm nhấn là không gian văn hóa Chăm Islam đến từ tỉnh An Giang.

Hướng tới tổ chức thường niên Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội

Hướng tới tổ chức thường niên Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội

(CLO) Sau bốn ngày diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ II năm 2026 đã khép lại. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết sẽ phối hợp với các bên liên quan để từng bước đưa lễ hội trở thành điểm hẹn giao lưu, hợp tác văn hóa quốc tế thường niên.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: 'Văn hóa cần hiện diện mỗi ngày, không chỉ trong một ngày hội'

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: 'Văn hóa cần hiện diện mỗi ngày, không chỉ trong một ngày hội'

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 cần được nhìn nhận như một “cú hích” để hình thành thói quen, nhu cầu và trách nhiệm văn hóa trong đời sống, thay vì chỉ là một sự kiện diễn ra trong một ngày. Muốn vậy, văn hóa phải hiện diện thường xuyên trong cộng đồng, nhà trường, không gian công cộng và cả môi trường số.

Từ trừu tượng đến hiện thực trong ‘Sắc Tâm 2026’

Từ trừu tượng đến hiện thực trong ‘Sắc Tâm 2026’

(CLO) Triển lãm “Sắc Tâm 2026” lần thứ 2 mang đến những cách tiếp cận đa dạng với sơn mài, từ trừu tượng đến hiện thực, từ tinh tế đến mạnh mẽ. Qua ngôn ngữ nghệ thuật riêng, các họa sĩ mở ra những đối thoại về con người, thiên nhiên, thời gian và đời sống đương đại.

Phạm Bình Chương và hành trình lưu giữ ký ức Hà Nội

Phạm Bình Chương và hành trình lưu giữ ký ức Hà Nội

(CLO) Họa sĩ Phạm Bình Chương vừa có buổi giao lưu với công chúng tại Art Talk “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”, do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức trong khuôn khổ chuỗi chương trình “Những nẻo đường nghệ thuật”, hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954 – 10/10/2026). 

Sắc màu văn hóa 18 quốc gia hội tụ bên hồ Hoàn Kiếm

Sắc màu văn hóa 18 quốc gia hội tụ bên hồ Hoàn Kiếm

(CLO) Hơn 1.000 nghệ sĩ, nghệ nhân, người mẫu và đại diện cộng đồng quốc tế đã tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, đưa những điệu múa, âm nhạc và trang phục truyền thống của 18 quốc gia đến không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Hà Nội phát động hưởng ứng 'Ngày Văn hóa Việt Nam' năm 2026

Hà Nội phát động hưởng ứng 'Ngày Văn hóa Việt Nam' năm 2026

(CLO) Sáng 3/10, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội), UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” tại Hà Nội năm 2026 với thông điệp “Thăng Long Hà Nội, ngàn năm văn hiến - Muôn sắc Việt Nam”.

Cỡ chữ bài viết: