Dịch Covid-19 bùng phát sẽ ảnh hưởng thế nào đến Triều Tiên?

Ngày 13/5, Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, quốc gia này đã ghi nhận những ca tử vong đầu tiên vì Covid-19 kể từ khi đại dịch bùng phát hai năm trước. Triều Tiên đã phải ban bố "tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng nhất" và ra lệnh đóng cửa toàn quốc cùng ngày.

dich covid 19 bung phat se anh huong the nao den trieu tien hinh 1

Triều Tiên đã ghi nhận những ca tử vong đầu tiên vì Covid-19. Ảnh Reuters

KCNA chưa xác nhận tổng số ca nhiễm Covid-19 tính đến hiện tại, nhưng cho biết hơn 350.000 người đã có triệu chứng sốt từ cuối tháng 4. Cùng với Eritrea, Triều Tiên là một trong hai quốc gia hiếm hoi không mở chiến dịch tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 - theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Chương trình chia sẻ vắc xin Covid-19 toàn cầu của COVAX đã cắt giảm số liều được phân bổ cho Triều Tiên vì quốc gia này cho đến nay vẫn chưa thu xếp được bất kỳ chuyến hàng nào, theo báo cáo của các cơ quan giám sát quốc tế. Bình Nhưỡng cũng từ chối các đề nghị viện trợ vắc xin từ Trung Quốc.

Năm ngoái, Triều Tiên cho biết họ đã phát triển thiết bị phản ứng chuỗi polymerase (PCR) của riêng mình để tiến hành các xét nghiệm virus corona. Nga cũng được cho đã cung cấp một số lượng nhỏ bộ xét nghiệm cho Triều Tiên.

Tuy nhiên, Triều Tiên đang phải chịu những lệnh trừng phạt vì chương trình vũ khí hạt nhân. Kể từ năm 2020, nước này cũng duy trì các đợt đóng cửa biên giới nghiêm ngặt khiến nhiều nguồn cung bị phong tỏa. Các chuyên gia cho biết, Triều Tiên không thể xử lý số ca nhiễm Covid-19 lớn cùng một lúc.

Theo dữ liệu mới nhất của WHO, tính đến cuối tháng 3, chỉ có 64.207 trong số 25 triệu người dân Triều Tiên được xét nghiệm Covid-19 và tất cả các kết quả đều âm tính.

"Triều Tiên đã xét nghiệm khoảng 1.400 người mỗi tuần. Ở mức công suất cao nhất, họ có thể thực hiện tối đa 400 xét nghiệm mỗi ngày - gần như không đủ để kiểm tra 350.000 người có triệu chứng", bác sĩ Kee Park của Đại học Y Harvard, từng làm việc trong các dự án chăm sóc sức khỏe ở Triều Tiên, cho hay.

Không rõ liệu Triều Tiên có áp đặt bất kỳ quy định nào về việc đeo khẩu trang kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát hay không. Nhiều người dân Triều Tiên đã không đeo khẩu trang ở một số sự kiện lớn với quy mô hàng chục ngàn người.

Theo Chỉ số An ninh Y tế Toàn cầu mới nhất vào tháng 12, Triều Tiên xếp hạng cuối cùng trên thế giới về khả năng ứng phó và giảm thiểu sự lây lan của dịch bệnh.

Mặc dù có số lượng bác sĩ được đào tạo cao, khả năng triển khai và tổ chức nhân viên nhanh chóng khi đối mặt với các tình huống khẩn cấp, song hệ thống chăm sóc sức khỏe của Triều Tiên thường xuyên thiếu nguồn lực. Nước này được cho là thiếu ngay cả những nguồn cung cấp y tế cơ bản nhất như thuốc giảm đau và thuốc khử trùng.

Báo cáo của một tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc hồi tháng 3 cho biết, các vấn đề ảnh hưởng đến hệ thống chăm sóc sức khỏe của Triều Tiên bao gồm sự đầu tư kém về cơ sở hạ tầng, nhân viên y tế, trang thiết bị và thuốc men, nguồn cung cấp điện không thường xuyên, hệ thống nước và vệ sinh không đầy đủ.

Hà Linh (theo Reuters)

Xem thêm

Máy bay quân sự Mỹ bất ngờ hạ cánh tại Moscow

Máy bay quân sự Mỹ bất ngờ hạ cánh tại Moscow

(CLO) Một máy bay vận tải quân sự Boeing C-17A Globemaster III của Mỹ được xác định đã bay từ Latvia đến thủ đô Moscow của Nga, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga về Ukraine đang đình trệ.

Mỹ chính thức đưa Syria khỏi danh sách tài trợ khủng bố

Mỹ chính thức đưa Syria khỏi danh sách tài trợ khủng bố

(CLO) Ngày 24/8, Mỹ chính thức đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố, gỡ bỏ rào cản mà Damascus coi là trở ngại lớn cuối cùng đối với đầu tư nước ngoài, trong bối cảnh Washington tăng cường quan hệ với chính quyền mới của Syria.

Sạt lở bãi rác tại Guinea khiến 30 người thiệt mạng

Sạt lở bãi rác tại Guinea khiến 30 người thiệt mạng

(CLO) Một vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra tại bãi rác chính ở thủ đô Conakry của Guinea vào sáng sớm ngày 23/8 đã cướp đi sinh mạng của 30 người, theo số liệu thương vong mới nhất do giới chức nước này công bố.

Na Uy dự kiến viện trợ thêm 9,2 tỷ USD cho Ukraine

Na Uy dự kiến viện trợ thêm 9,2 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Na Uy dự kiến tiếp tục hỗ trợ Ukraine 85 tỷ krona Na Uy (khoảng 9,2 tỷ USD) trong năm tài chính 2027, tương đương mức viện trợ được phân bổ cho năm 2026, theo Chính phủ Na Uy cho biết ngày 23/8.

Cỡ chữ bài viết: